Đẩy mạnh kết nối giao thông Thái Nguyên-Bắc Giang

Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” yêu cầu phát triển kinh tế vùng phải có trọng tâm, trọng điểm đã xác định phát triển hạ tầng giao thông gắn với các hành lang kinh tế là một trong những khâu đột phá quan trọng. Để tăng cường liên kết, bổ sung, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển, thời gian qua, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang đã đẩy mạnh kết nối giao thông và đây đều là những tuyến đường lớn, trọng điểm.
Thi công đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc.
Thi công đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc.

Thái Nguyên và Bắc Giang là hai tỉnh liền kề, sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ phát triển; tuy nhiên, những tuyến đường kết nối hai tỉnh hiện có đều đã bị quá tải, hoặc nhỏ hẹp, không đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Những năm gần đây, kinh tế, xã hội, nhất là thu hút đầu tư công nghiệp của hai tỉnh phát triển sôi động, lưu lượng người và phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao. Trong khi đó, kết nối giao thông giữa hai tỉnh chủ yếu là Quốc lộ 37 với nhiều đoạn đường nhỏ hẹp, đi qua khu dân cư đông đúc, cho nên không đáp ứng nhu cầu phát triển. Bên cạnh đó, Quốc lộ 17 kết nối hai tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp.

Trước thực trạng đó, Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang đã ký Biên bản ghi nhớ số 234-BB/TUBG-TUTN ngày 29/3/2023 giữa Ban Thường vụ hai tỉnh và kế hoạch của hai địa phương về triển khai các biện pháp phối hợp, liên kết phát triển giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, Sở Giao thông vận tải hai tỉnh cũng đã có những cuộc làm việc, ký kết kế hoạch tăng cường kết nối giao thông để tạo động lực thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.

Tuyến đường vành đai 5- Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài gần 20 km, rộng bốn làn xe, được xây dựng hiện đại, đồng bộ, có điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi qua vùng trọng điểm công nghiệp, đô thị, xây dựng và dịch vụ của tỉnh, đã và đang được khẩn trương hoàn thành. Cụ thể, đoạn kết nối với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên tại nút giao Yên Bình, đi qua thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình kết nối với Quốc lộ 37 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023; đoạn tiếp theo từ Quốc lộ 37 qua huyện Phú Bình dài gần 7 km, mặt đường rộng 21,5m với bốn làn xe, vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng được xây dựng đến địa giới hành chính huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thanh Tùng cho biết, theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, tuyến đường vành đai 5-Vùng Thủ đô sẽ trở thành cao tốc sáu làn xe; tỉnh đã nghiên cứu phương án xây dựng đường kết nối tuyến cao tốc này với đường tỉnh 294 tại huyện Tân Yên. Hiện nay phương án thiết kế đã được trình các cơ quan chức năng để xin phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tương tự, tuyến đường liên kết Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài 42,55 km, trong đó tuyến chính dài 36,5 km,

tuyến nhánh dài hơn 6 km, rộng từ 12 đến 47m, trong đó chủ yếu là rộng 22,5m, vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, kết nối với tỉnh Bắc Giang tại cầu Hòa Sơn (huyện Hiệp Hòa) sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm nay. Đối với tuyến đường kết nối này, phía tỉnh Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành, trong đó cầu Hòa Sơn bắc qua sông Cầu dài 439m và hơn 10 km kết nối với Quốc lộ 37 tại khu vực xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa. Quy mô là đường cấp III đồng bằng, chiều rộng mặt đường 11m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 543 tỷ đồng.

Đoạn tuyến từ ĐT 265 tỉnh Thái Nguyên dài hơn 12 km, rộng 9m, tiêu chuẩn đường giao thông cấp III kết nối với tuyến Việt Yên-Yên Thế (Bắc Giang) đã được tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư, sẽ được khởi công thời gian tới và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Về phía Bắc Giang, tuyến đường kết nối này được tỉnh đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng, hiện đã cơ bản hoàn thành, bao gồm xây dựng mới 42,07 km đường, cải tạo tuyến nhánh là 14,96 km. Tỉnh Bắc Giang kỳ vọng tuyến đường này sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, nhất là huyện miền núi Yên Thế.

Trong những năm tới, hai tỉnh tiếp tục quy hoạch các tuyến đường kết nối gồm: Qua đường vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; tuyến ĐT 294D nối thị trấn Phồn Xương, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (theo quy hoạch tỉnh Bắc Giang là ĐT 294D) đi xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên chưa có quy hoạch kết nối), tuyến nhánh ĐT 294B (theo quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã có) qua khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Ven thuộc xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (Bắc Giang) kết nối với đường giao thông xóm Nác tại ngã ba Xoan nối ra ĐT 269D tại Km 24+500 thuộc địa phận xã Liên Minh, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên).

Ngoài ra, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang thường xuyên trao đổi, phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn hai tỉnh, xây dựng, phát triển và công bố mạng lưới tuyến buýt liền kề từ thành phố Thái Nguyên đến thành phố Bắc Giang và từ trung tâm hai thành phố này đi qua các khu công nghiệp, để phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên Phạm Quang Anh cho biết: Ba tuyến đường mới đang và sẽ được xây dựng, nhất là tuyến đường vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội và tuyến đường liên kết Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc sẽ được đưa vào sử dụng từ cuối năm nay, đi qua vùng trọng điểm công nghiệp, đô thị, dịch vụ phía nam tỉnh Thái Nguyên, kết nối với tỉnh Bắc Giang, nhất là các huyện Hiệp Hòa và Việt Yên là các trọng điểm kinh tế của Bắc Giang, không chỉ tăng cường liên kết về giao thông, mà còn thúc đẩy liên kết kinh tế, xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Đây là những nền tảng quan trọng để hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang thực hiện thành công Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

Từ ngày 1/9, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ triển khai hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế, các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 13/8/2026.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Toàn bộ đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb

Mặc dù giá nguyên vật liệu neo ở mức cao, nhưng với trách nhiệm cao nhất cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb diễn ra rất khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Không chấp nhận "nghi thức Đội" theo lề lối kỳ quặc, phản cảm

Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Đội Trung ương khóa X, diễn ra chiều 13/8 tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã gợi mở một số hướng đi nhằm phát triển đúng đắn những giá trị cốt lõi của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân tham gia chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2025 tại điểm cầu hồ Hoàn Kiếm.

Cùng Việt Nam tiến bước 2026 chính thức trở lại

Tiếp nối thành công của hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025, chương trình năm 2026 chính thức trở lại với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, lối sống xanh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.