Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường quan hệ chính trị thông qua các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp

Chiều 2/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Nga do đồng chí Vladimir Yakushev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng liên bang Quốc hội Nga (Thượng viện), Bí thư Đại hội đồng Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” dẫn đầu, sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga cùng đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga cùng đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời thăm hỏi chân tình đến Tổng thống Nga V. Putin, Chủ tịch Thượng viện Nga V. Matvienco, Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Nga (Hạ viện) V. Volodin; cảm ơn Nga đã tham dự Lễ kỷ niệm và Đồng chí Vladimir Yakushev dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Nga dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm; khẳng định, đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt-Nga và sự coi trọng, tôn vinh của Nga đối với những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân và công cuộc xây dựng phát triển đất nước; đồng thời, đây cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đồng chí Vladimir Yakushev bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà phía Việt Nam dành cho Đoàn. Bày tỏ ấn tượng và nhiệt liệt chúc mừng việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm, đồng chí Vladimir Yakushev cho rằng, Việt Nam là một dân tộc điển hình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân, chống quân xâm lược trong thế kỷ XX và là một dân tộc tự cường, năng động, hòa hiếu, thủy chung và phát triển trong giai đoạn thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay.

Trao đổi về quan hệ song phương, lãnh đạo Quốc hội hai nước bày tỏ vui mừng về những bước phát triển vượt bậc trong thời gian vừa qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5 vừa qua.

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ chính trị được tăng cường thông qua các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền được đẩy mạnh với việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc trên kênh đảng và đang chuẩn bị ký Biên bản về việc mở rộng và làm sâu sắc giữa hai Đảng; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân có những bước chuyển lớn; nhiều điểm nghẽn trong hợp tác đã được tháo gỡ và hai bên đang tích cực thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm trên nhiều lĩnh vực.

Liên quan hợp tác trên kênh nghị viện, hai bên nhất trí cho rằng thời gian qua quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga được mở rộng với việc gia tăng các hoạt động hợp tác song phương, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội giữa hai nước và giữa các Ủy ban của hai Quốc hội và Nhóm nghị sỹ hữu nghị giữa hai Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn; nhất trí một số nội dung quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trên kênh nghị viện trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã báo cáo một số nét chính về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sự phối hợp giữa Quốc hội hai nước tại các diễn đàn nghị viện đa phương, hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nga trong thời gian qua và đề xuất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện V. Volodin và Chủ tịch Thượng viện V.Matvienco sớm thăm lại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.