Đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và phát hiện rất nhiều cơ sở vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Lực lượng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Việc đấu tranh phòng chống các hành vi nêu trên là hết sức cần thiết, không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ngày 23/5, đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại quận Ninh Kiều và phát hiện nhiều giày, dép các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn một số thương hiệu nổi tiếng. Hộ kinh doanh không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Ngoài vụ việc nêu trên, thời gian qua, khi cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ mở nhiều đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái đã phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đáng chú ý, có vụ việc liên quan đến các loại trái cây ngâm, cơ quan công an đang tiến hành kiểm tra, xác minh các loại hóa chất được cơ sở sử dụng. Nếu có vi phạm sẽ phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), tiến hành khởi tố theo quy định.

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389) thành phố Cần Thơ, trong bốn tháng đầu năm 2025, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 265 vụ; tổng số tiền xử lý vi phạm gần 9,4 tỷ đồng, trong đó: tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 4 tỷ đồng; truy thu thuế gần 5,4 tỷ đồng.

Qua các vụ việc có thể thấy hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang là vấn đề nhức nhối của cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Hệ lụy của việc buôn bán, sản xuất các mặt hàng này gây ra nhiều hệ lụy cho toàn xã hội như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính… Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (quận Ninh Kiều) chia sẻ: “Không chỉ kiểm tra ở các cửa hàng mà cơ quan chức năng cần kiểm soát các mặt hàng được bán trên mạng xã hội. Không khó để tìm thấy các thông tin những mặt hàng được giới thiệu là “xách tay” từ nước ngoài và bán với giá cao. Tôi gặp không ít trường hợp phải bỏ ra nhiều tiền mua “hàng hiệu” sau đó phát hiện ra đó là hàng nhái. Khá nghiêm trọng nếu các loại hàng giả, hàng nhái là thực phẩm, thuốc… vì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng”.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 6/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND, trong đó phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những trường hợp vượt thẩm quyền. Ngày 23/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-TCT mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ quan chức năng liên quan sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh, tố giác từ các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên, Sở Công thương thành phố đã công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tin báo là số điện thoại của lãnh đạo Sở Công thương và Chi cục Quản lý thị trường.

Ðại tá Trần Hoàng Ðộ, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý, truy quét, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, cơ quan chức năng nhận thấy 2 phương thức thủ đoạn vi phạm chủ yếu: Giả về hình thức, đối tượng thực hiện bằng việc nhập khẩu, gia công, chế biến, đóng gói thành phẩm, sau đó gắn nhãn mác các thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ; giả về chất lượng, sản phẩm sản xuất lưu hành ngoài thị trường không bảo đảm thành phần, hàm lượng các hoạt chất so với công bố công khai, không khai báo thành phần gây thiệt hại, dị ứng các chất cấm. Các đối tượng này tiếp cận người tiêu dùng chủ yếu trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, liên kết người nổi tiếng có tương tác lớn để quảng cáo, lừa dối khách hàng… Công an thành phố đã phân công lực lượng nắm tình hình và khẩn trương thực hiện theo chủ trương “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu tháng 5/2025, Sở đã thành lập 3 đoàn để thanh tra trong lĩnh vực chuyên môn của sở. Qua đánh giá, việc kiểm tra theo kế hoạch chủ yếu phát hiện những sai phạm do chủ cơ sở, công ty, doanh nghiệp sơ ý. Đối với những cơ sở cố tình gian lận, sản xuất hàng giả, cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Do đó, cần tập trung nắm thông tin và thanh tra đột xuất để phát hiện được hàng gian, hàng giả, kém chất lượng mà các cơ sở cố ý vi phạm

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.