Dấu ấn của thời gian qua lăng kính nhiếp ảnh

Nằm trong khuôn khổ sự kiện Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế, triển lãm “Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm” diễn ra từ ngày 5/5 đến 31/5 tại Hà Nội.

Cuộc đối thoại nghệ thuật bằng thị giác

Phát biểu tại triển lãm, ông Thierry Vergon, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội chia sẻ: “Nghệ sĩ là những người đầu tiên tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các cộng đồng dân tộc. Họ cũng là những người góp phần trao đổi văn hóa, kết nối các cá nhân, quốc gia trở nên gần gũi hơn”.

Thông qua sự kiện, ông Thierry Vergon mong muốn, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế có cơ hội trao đổi và quan sát lẫn nhau, đặt ra những cuộc đối thoại về thời gian qua lăng kính nhiếp ảnh. Triển lãm cũng thể hiện sự quan tâm của hai nước Việt Nam và Pháp đối với các nghệ sĩ trên hành trình sáng tạo.

“Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm” trưng bày tác phẩm của 10 nhiếp ảnh gia thuộc nhiều thế hệ khác nhau, ở cả trong và ngoài nước. Họ cùng đối thoại và đưa ra góc nhìn riêng về thời gian thông qua các dự án nghệ thuật.

Các tác giả trình bày những quan niệm và góc nhìn khác biệt về thời gian.

Các tác giả trình bày những quan niệm và góc nhìn khác biệt về thời gian.

Chủ đề của triển lãm được lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết “Đi tìm thời gian đã mất” của nhà văn người Pháp Marcel Proust. Tác phẩm trên từng được bình chọn là 1 trong 10 tiểu thuyết được yêu thích nhất ở thế kỷ 20 và được tạp chí Time xếp thứ 8 trên 10 cuốn sách có giá trị nhất mọi thời đại.

Lý giải về chủ đề của triển lãm, giám tuyển Lê Nguyễn Duy Phương cho hay: “Thời gian luôn diễn ra và được phản ánh trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thế nhưng, ta không thể hình dung hay mường tượng được nó nếu thiếu đi sự tham chiếu của những sự vật và sự việc xung quanh”.

Tại triển lãm, thời gian được đặt trong cuộc đối thoại nghệ thuật bằng thị giác. Các tác phẩm đề cập đến cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, việc trình bày hình ảnh trên nhiều chất liệu khác nhau đã tạo ra những hiệu ứng đa dạng về thị giác. Chúng không chỉ mở ra cuộc đối thoại sôi nổi giữa những nhiếp ảnh gia, giữa các tác phẩm mà còn khơi dậy sự tò mò của người xem.

Theo giám tuyển Lê Nguyễn Duy Phương, giá trị của các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm nằm ở chỗ, những thứ mà người chụp ảnh tìm kiếm trong giây phút màn trập mở ra thì chính họ cũng đánh mất nó cho bức ảnh. Họ tước đoạt và bị tước đoạt. Nói một cách dễ hiểu, khi họ tước đoạt sự vật, sự việc để tạo nên bức ảnh thì cùng lúc đó, họ cũng bị tước đoạt cơ hội ngắm nhìn sự vật, sự việc đó theo cách tự nhiên nhất.

Lối thể hiện sáng tạo, độc đáo

Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm không chỉ là ký ức, trải nghiệm, hay giấc mơ, chúng còn là những thời điểm được các nghệ sĩ ghi lại thông qua ống kính cá nhân.

Mỗi tác phẩm thể hiện một khía cạnh riêng. Dấu ấn của thời gian được phản ánh rõ nét qua những công trình lịch sử, hay đôi khi chỉ là những biến chuyển đời thường trong cuộc sống.

Thời gian được Nguyễn Xuân Khánh hằn sâu vào tiềm thức bằng những mảng ký ức theo gam màu đen trắng qua “Angkor trong giấc mơ”. Trần Vĩnh Đạt gấp gáp bắt trọn những khoảnh khắc trước giờ G của các sự kiện trong bộ ảnh “Tới giờ rồi”. Quang Lâm thuật lại những đường nét kiến trúc độc đáo ở “Bản đồ thời gian bưu thiếp Hà Nội”. Lâm Hiếu Thuận lưu giữ hình ảnh của hơn 400 nữ công nhân trên hành trình mưu sinh với “Di cư”.

Tác phẩm “Angkor trong giấc mơ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh.

Tác phẩm “Angkor trong giấc mơ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh.

Chính cách thức lựa chọn đối tượng, xây dựng màu sắc và bố cục trong mỗi bức hình cho thấy phong cách độc đáo và góc nhìn mới lạ về thời gian của từng tác giả.

Là một trong những nhiếp ảnh gia trẻ thuộc thế hệ 9X, Võ Minh Thông góp mặt tại triển lãm với tập hợp chân dung của hơn 30 người cao tuổi, sinh sống trải dài từ bắc vào nam trong bộ ảnh “Khiêu vũ với thời gian”.

Chia sẻ về lý do lựa chọn đối tượng này, Minh Thông cho biết: “Với người cao tuổi, thời gian còn lại đôi khi chỉ được tính bằng ngày, bằng tháng. Những cảm xúc được bộc lộ qua ánh mắt, nụ cười cho thấy thái độ sống của họ trước sự hữu hạn thời gian. Và điều đó đã thôi thúc tôi cầm máy lên ngay lập tức”.

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, tác giả đã cố gắng tiếp cận các nhân vật dưới góc độ một người bạn. Anh không vội vàng bắt lấy khoảnh khắc, mà nhẹ nhàng bước cuộc sống của họ, phá vỡ rào cản giữa những người xa lạ. Nhờ đó, anh dễ dàng kết nối và thấu hiểu hơn về các nhân vật.

Tác phẩm “Khiêu vũ với thời gian” thu hút các khán giả trẻ.

Tác phẩm “Khiêu vũ với thời gian” thu hút các khán giả trẻ.

Qua lăng kính nhiếp ảnh, thời gian hiện lên ở trong trạng thái vô hình lẫn hữu hình. Nó được tô đậm qua bối cảnh, chi tiết, cấu trúc và chất liệu. Thông qua các sản phẩm sáng tạo, 10 tác giả đã thể hiện những ý niệm đa chiều về thời gian.

Đến thưởng lãm, Trương Thị Thanh Thảo (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận xét: “Các bộ ảnh được trưng bày có nội dung rất đa dạng, chứa đựng nhiều tầng nghĩa sâu sắc. Điều này đòi hỏi người xem phải nhìn thật kỹ và ngẫm thật sâu mới có thể hiểu một phần nào đó ý đồ của người nghệ sĩ”.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.