Sôi nổi Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’23

Từ nay cho đến đầu tháng 6, hơn 40 triển lãm, hoạt động về nhiếp ảnh diễn ra liên tục và mở cửa miễn phí tại nhiều không gian văn hóa trên địa bàn Hà Nội. Nằm trong khuôn khổ Biennale Photo Hanoi ’23 do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bảo trợ, chuỗi sự kiện mang đến công chúng trong nước và nước ngoài những trải nghiệm phong phú qua nhiếp ảnh đương đại, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu sáng tạo và cảm xúc.
Công chúng đến với những tác phẩm trong triển lãm nhiếp ảnh về Hà Nội. Ảnh: Giang Nam
Công chúng đến với những tác phẩm trong triển lãm nhiếp ảnh về Hà Nội. Ảnh: Giang Nam

"BIENNALE" là một thuật ngữ phổ biến quốc tế, thường dùng cho các liên hoan, giao lưu nghệ thuật hoặc các sự kiện văn hóa kết hợp du lịch đa quốc gia và được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Biennale Photo Hanoi ’23 là liên hoan nghệ thuật chuẩn quốc tế đầu tiên ở Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp với sự phối hợp chặt chẽ và kỳ vọng của cả hai bên, mong muốn đưa Hà Nội trở thành một thành phố nhiếp ảnh đặc sắc của châu Á.

Hơn 100 nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ thị giác, giám tuyển, diễn giả, chuyên gia giáo dục... của Việt Nam và thế giới sẽ cùng thể hiện tài năng và đam mê, đối thoại với nhau và với khán giả về mọi khía cạnh của ngôn ngữ hình ảnh trong cuộc sống, xuyên suốt từ quá khứ cho tới hiện tại và tương lai.

Các triển lãm, tọa đàm, hội thảo, chiếu phim, trải nghiệm thực hành nhiếp ảnh... bắt đầu từ ngày 21/4 và diễn ra tại các không gian văn hóa, sáng tạo của Hà Nội như: Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Pháp, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản, Không gian Nghệ thuật Manzi, Hanoi Studio, Tổ hợp Complex 01, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA)...

Việc đa dạng không gian trưng bày, đan cài các yếu tố lịch sử-xã hội, tôn vinh kiến trúc và những yếu tố nghệ thuật khác góp phần phát huy giá trị nhiều di sản của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Có thể kể đến triển lãm mở màn "Hà Nội-Một thành phố trong nhiếp ảnh" mở cửa đến ngày 3/6 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, giới thiệu 16 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia (trong đó có tám nghệ sĩ Việt Nam) với 16 phong cách riêng biệt.

Các tác phẩm được hoàn thiện in ấn và trưng bày theo tiêu chuẩn về mỹ thuật tại các phòng tranh và bảo tàng nghệ thuật lớn trên thế giới hiện nay. Một triển lãm thú vị khác khai mạc ngày 22/4 và thu hút đông đảo khách tham quan là "Hà Nội-Những khởi đầu của một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á", với 30 bức ảnh mầu do nhà nhiếp ảnh người Pháp Léon Busy thực hiện trong những năm 1914-1915.

Những tấm hình mầu quý hiếm đã cung cấp cái nhìn về sự biến đổi của Hà Nội từ kiến trúc nhà ở, giao thông, không gian sinh hoạt chung, đời sống dân cư... đầu thế kỷ 20.

Bên cạnh đó, "Những ngôi sao sáng và tối" (mở cửa đến ngày 20/5 tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam) lại là một triển lãm đầy mới mẻ, bất ngờ về mặt công nghệ. Nhiếp ảnh gia Adrian Sauer là một giáo sư đại học ở Đức đã mang đến những hình ảnh được thực hiện theo phương thức truyền thống và can thiệp kỹ thuật số, sắp đặt và sử dụng nguồn sáng khiến người xem dường như không thể phân biệt vật thể có thực và vật thể tạo hình không gian ba chiều.

Tại không gian nghệ thuật của một khu đô thị ở huyện Hoài Đức, triển lãm "Đa dạng văn hóa Việt Nam" giới thiệu 100 tác phẩm xuất sắc của các nhiếp ảnh gia trẻ Việt Nam từ nhiều địa phương khác nhau, với các chủ đề: phong cảnh, di tích, chuyển giao và kế thừa văn hóa qua các thế hệ, sự hòa hợp của con người và thiên nhiên...

Với cộng đồng yêu kiến trúc và thời trang, nhiều người tìm đến triển lãm "Vượt trên hữu hình, thấu thị vô hình" (từ ngày 23/4 đến 31/5) để chiêm ngưỡng các bức ảnh in trên sơn mài của nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas, sáng lập thương hiệu thời trang bền vững Chula.

Ngày 24/4, triển lãm "David Thomas và những người bạn" khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày những sáng tác đồ họa của cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam David Thomas và 21 họa sĩ Việt Nam. Tích cực phát triển nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Mỹ-Việt Nam suốt 30 năm qua, David Thomas gửi vào các tác phẩm tình cảm dành cho đất nước Việt Nam, sự phản kháng chiến tranh và tố cáo hậu quả của chất độc da cam.

Các triển lãm "Hà Nội 1985-2015, Những năm tháng bị lãng quên" và "Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội" cùng mở cửa ngày 26/4 cũng gây ấn tượng với người xem qua những tác phẩm nhiếp ảnh về Hà Nội được chụp bằng những thiết bị khác nhau và trong những khoảng thời gian cách nhau rất xa.

Không chỉ là một "bữa tiệc" hình ảnh đa sắc, Photo Hanoi ’23 còn có nhiều tọa đàm chuyên môn thiết thực và hấp dẫn về bối cảnh và tiềm năng của ngành nhiếp ảnh ở Việt Nam, như "Kỹ thuật nhiếp ảnh và ứng dụng trong đời sống", "Hà Nội - Một thành phố trong nhiếp ảnh"…

Chia sẻ về ý tưởng và quá trình tổ chức Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’23, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Thierry Vergon cho biết: "Chúng tôi và nhiều nghệ sĩ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội và Việt Nam nhận thấy nhiếp ảnh là một phương tiện hữu hiệu để quảng bá các hoạt động văn hóa khác.

Điều này không chỉ tạo điều kiện cho nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng Việt Nam tiếp cận với những thành tựu và xu hướng của nhiếp ảnh thế giới, mà còn đưa chính nghệ thuật nhiếp ảnh và hình ảnh Việt Nam đương đại đến với bạn bè quốc tế".

Cũng khẳng định Photo Hanoi ’23 góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội và con người Việt Nam qua góc nhìn nhiếp ảnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng còn bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hoạt động sáng tạo và phối hợp trong các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội.

Người dân và du khách quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm lịch triển lãm, địa điểm và thông tin nghệ sĩ tại website và fanpage của chương trình. Trong tuần tiếp theo, một số sự kiện nổi bật dự kiến sẽ diễn ra là: Giao lưu "Hành trình nhiếp ảnh của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Khánh" (ngày 4/5), triển lãm "Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm" (ngày 5/5), triển lãm "50 năm - 50 bức ảnh" và thảo luận "Những tiếng nói mới của nhiếp ảnh Việt Nam" (ngày 6/5), triển lãm "Nữ nhiếp ảnh gia - Một hành trình" và triển lãm "Robert Doisneau" (ngày 7/5)...

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.