"Hà Nội – Một thành phố trong nhiếp ảnh"

Diễn ra từ ngày 21/4 đến 3/6, Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’23 – Biennale quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, giám tuyển, nhà nghiên cứu nghệ thuật trên khắp thế giới, mở ra cuộc đối thoại đa chiều về vai trò của ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hội nhập.
"Hà Nội – Một thành phố trong nhiếp ảnh"

Đây là lần đầu tiên Biennale nhiếp ảnh quốc tế diễn ra tại Việt Nam. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND thành phố Hà Nội.

Làm nên diện mạo của thành phố sáng tạo

Văn hóa, đổi mới và sáng tạo có vai trò chiến lược trong việc cải thiện các chính sách đô thị, tạo điều kiện cho nhiều sáng kiến mới về xây dựng đô thị văn minh được hình thành. Photo Hanoi’23 là chương trình có quy mô lớn trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thúc đẩy phát triển các sự kiện giao lưu về nghệ thuật của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Photo Hanoi’23, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh: “Thành phố Hà Nội quyết tâm cao trong triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU do Thành ủy Hà Nội ban hành về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, thực hiện sáng kiến, cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo”.

Đối với thành phố Hà Nội, sự kiện cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp.

Ông Thierry Vergon, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mong đợi chương trình sẽ mang tới một diện mạo xứng tầm với những gì mà Việt Nam đang có, mở ra cuộc những đối thoại hấp dẫn giữa nghệ thuật Việt Nam và nghệ thuật thế giới”.

Với hơn 20 triển lãm nhóm và cá nhân, cùng hơn 20 hoạt động bên lề được tổ chức, chương trình là cơ hội để đông đảo khán giả hiểu rõ hơn về ngôn ngữ hình ảnh, các kỹ thuật nhiếp ảnh và nghệ thuật đương đại.

Khách nước ngoài tham quan triển lãm.

Khách nước ngoài tham quan triển lãm.

Sự thành công của chương trình sẽ góp phần đáng kể vào việc phát huy hiệu quả tiềm năng, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vai trò quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô.

“Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ cụ thể hóa các sáng kiến tại hồ sơ ứng cử tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO bằng những chương trình hành động thiết thực, xây dựng nhiều chương trình liên kết với các thành phố sáng tạo khác trong khu vực và trên thế giới”, ông Đỗ Đình Hồng cho biết thêm.

Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng cái nhìn mới mẻ và hấp dẫn về diện mạo của Hà Nội – một thành phố sáng tạo qua ống kính của nhiếp ảnh quốc tế, qua đó, góp phần quảng bá vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè bốn phương.

16 ống kính, 16 góc nhìn, 16 tình yêu Hà Nội

Hà Nội là một chủ đề, đối tượng được yêu thích trong sáng tác nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng. Đó không chỉ là chủ thể đặc sắc đối với các nhiếp ảnh gia trong nước mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nghệ sĩ quốc tế.

Chính đời sống tinh thần quá đỗi phong phú và hấp dẫn, chứa đựng đầy đủ cả những xung đột lẫn sự dung hòa hiếm có, khiến những nghệ sĩ trót yêu, trót gắn bó với Hà Nội luôn khát khao mang cả bóng dáng của thành phố này vào trong các tác phẩm của mình.

Triển lãm “Hà Nội – Một thành phố trong nhiếp ảnh” là điểm hẹn của 8 tác giả Việt Nam và 8 tác giả nước ngoài. Thế nhưng, không có hình ảnh nào về Hà Nội bị trùng lặp trong các sáng tác nghệ thuật.

Là một trong những tác giả trẻ nhất tại triển lãm, Lê Xuân Phong mang đến bộ ảnh “Tương lai hoàn thành”. Tác phẩm thuật lại các công đoạn dựng rạp cưới, cổng hoa trên đường phố. Theo Phong, dù ít ai để ý, nhưng hoạt động này thể hiện sự tháo vát và sáng tạo, chứa đựng cả tâm trạng hồi hộp, sự gấp gáp của người thợ giữa nhịp sống nhẹ nhàng và chậm rãi vốn có ở Hà thành.

Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Phong giới thiệu về tác phẩm “Tương lai hoàn thành”.

Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Phong giới thiệu về tác phẩm “Tương lai hoàn thành”.

16 nghệ sĩ đã mang đến 16 phong cách, 16 góc nhìn, tái hiện những khía cạnh đa dạng của Hà Nội. Mỗi tác giả đều có một “khuôn mặt” riêng. Họ sử dụng nhiếp ảnh như một phương tiện để biểu đạt và phản ánh thật trọn vẹn đời sống của người dân Thủ đô.

Có nhiếp ảnh gia sử dụng máy ảnh nhựa lomo như Maika. Có nghệ sĩ dùng loại máy ảnh phim có đầu ống kính quay 360 độ như Lê Thịnh. Có người lại tiếp cận bằng kỹ thuật nhiếp ảnh truyền thống trong buồng tối với phim đen trắng âm bản như: Phạm Tuấn Ngọc, Peter Steinhauer, Nguyễn Duy Kiên hay Nguyễn Hữu Bảo…

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cho hay: “Trăm nghe không bằng một thấy, những hình ảnh được trưng bày ở triển lãm cho tôi hình dung về Hà Nội qua từng mốc lịch sử. Dù được chụp lại bằng những phương tiện khác nhau, ghi lại những khoảnh khắc khác nhau, nhưng tất cả đều chứa đựng tình yêu mãnh liệt với mảnh đất này”.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm trải dài trong nhiều năm, chứa đựng đặc trưng ở từng thời kỳ và hoàn cảnh của Hà Nội. Những câu chuyện cá nhân hay những suy tư riêng biệt được các nghệ sĩ phản ánh qua từng tác phẩm cho thấy hình ảnh Hà Nội trong muôn vẻ. Và khán giả đến thưởng lãm sẽ lại lần nữa tìm thấy một Hà Nội của chính mình.

Biennale là gì?

Biennale trong tiếng Anh có nghĩa là “hai năm một lần”. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng như một thuật ngữ chỉ các hoạt động triển lãm và giao lưu mỹ thuật được tổ chức định kỳ.

Ngày nay, cùng với sự phát triển và hội nhập trên thế giới, thuật ngữ này còn được dùng để chỉ những sự kiện văn hóa, kết hợp với quảng bá du lịch. Biennale mở cửa cho tất cả các loại hình mỹ thuật, liên kết nhiều nghệ sĩ ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm mang tới những hoạt động đa dạng, phong phú đến với công chúng.

Có thể kể đến các Biennale nổi tiếng trên thế giới như: Venice Biennale (Italia), Berlin Biennale (Đức), Busan Biennale (Hàn Quốc), Thượng Hải Biennale (Trung Quốc)…

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.