Các màn biểu diễn trong chương trình được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp. (Ảnh: TRẦN HUẤN)
Các màn biểu diễn trong chương trình được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Dấu ấn của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người”

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tối 14/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quà tháng 5 dâng Người” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Báo Văn hóa phối hợp Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức xây dựng và biểu diễn.

Đến dự chương trình, có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người”.

Các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người” là lời tri ân sâu thẳm từ trái tim hàng triệu người dân đất Việt, là bản tráng ca tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Từ mái tranh đơn sơ nơi quê mẹ Làng Sen đến khán đài danh giá của Liên hợp quốc, từ những dòng nhật ký tuổi đôi mươi rực cháy lý tưởng đến bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9 thiêng liêng, Người đã khắc sâu tên Việt Nam trên bản đồ thế giới bằng trí tuệ uyên bác, khí phách kiên cường và tình yêu thương bao la.

Thời gian trôi qua, nhưng ánh sáng tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là nguồn suối trong lành tưới mát tâm hồn dân tộc, là ngọn đuốc soi đường cho mỗi bước tiến của đất nước hôm nay và mai sau. Tên của Người - Hồ Chí Minh - đã vượt khỏi biên giới một quốc gia, trở thành biểu tượng thiêng liêng của tự do, nhân ái và khát vọng hòa bình cho toàn nhân loại.

Trong không gian lắng đọng và giàu cảm xúc, “Quà tháng 5 dâng Người” đã tái hiện hành trình cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình chiếu và những thước phim tư liệu quý giá.

Hình ảnh tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung được tái hiện chân thực trong chương “Người đi tìm hình của nước”.

Hình ảnh tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung được tái hiện chân thực trong chương “Người đi tìm hình của nước”.

Lần lượt 3 chương nội dung gồm “Người đi tìm hình của nước”, “Ngọn cờ vì hòa bình” và “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” được thể hiện với sự dàn dựng công phu, kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch, hoạt cảnh, điện ảnh và công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại.

Chương đầu tiên “Người đi tìm hình của nước” đã tái hiện tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên từ làn điệu dân ca êm đềm của quê hương xứ Nghệ. Tiếp đến là chặng đường 30 năm Người bôn ba tìm đường cứu nước. Tiết mục múa kết hợp trình chiếu hologram đã tạo nên những hình ảnh xúc động về hành trình của Bác giữa những năm tháng nơi đất khách quê người.

Ở chương thứ hai, phóng sự “Hồ Chí Minh - Ngọn cờ vì hòa bình và sức lan tỏa toàn cầu” được xem là điểm nhấn. Khán giả đã được lắng nghe chia sẻ của các học giả quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả đều kính phục trước tầm vóc tư tưởng và trái tim nhân ái của Người.

Chương thứ ba “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” tập hợp các tiết mục thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc, vững bước đi theo con đường Bác Hồ đã chọn.

Hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước được khắc họa rõ nét trong chương trình nghệ thuật.

Hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước được khắc họa rõ nét trong chương trình nghệ thuật.

Hình ảnh Người giản dị giữa đời thường được tái hiện sinh động qua sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và tư liệu điện ảnh, lần lượt mang đến những cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Từ mái tranh đơn sơ nơi quê mẹ Làng Sen đến khán đài danh giá của Liên hợp quốc, từ những dòng nhật ký tuổi đôi mươi rực cháy lý tưởng đến bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9 thiêng liêng, Người đã khắc sâu tên Việt Nam trên bản đồ thế giới bằng trí tuệ uyên bác, khí phách kiên cường và tình yêu thương bao la.

Nghệ sĩ Ưu tú Trường Bắc, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, điểm đặc biệt của "Quà tháng 5 dâng Người" nằm ở cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đa dạng như: múa, âm nhạc, trích đoạn kịch ngắn, phim tài liệu…

Bên cạnh những yếu tố về hình thức dàn dựng, chương trình còn đưa khán giả đến với hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, gắn liền với những dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khán giả xúc động khi theo dõi chương trình.

Khán giả xúc động khi theo dõi chương trình.

Trong chương trình, những giai điệu như: "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Quyền được sống trong hòa bình"... được thể hiện qua giọng hát của các ca sĩ hàng đầu.

"Quà tháng 5 dâng Người" là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ kỳ cựu như: Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Vinh, Nghệ sĩ Nhân dân Trường Giang, Nghệ sĩ Nhân dân Phương Thảo, Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Giang...; cùng những gương mặt trẻ như: Anh Tú, Minh Châu, Thảo Nguyên, Hoàng Hải, Trang Pháp, Hoàng Hồng Ngọc... Nhờ đó, những ca khúc bất hủ về Người đã trở nên gần gũi, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đêm biểu diễn không chỉ là lời tri ân, mà còn là lời nguyện ước sâu thẳm của mỗi người con đất Việt, nguyện sống và cống hiến theo tư tưởng của Bác, xây dựng một đất nước hòa bình, nhân văn, độc lập và hùng cường như Người hằng mong ước.

Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người” đã khẳng định vai trò lịch sử, tầm vóc tư tưởng, di sản vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho cách mạng Việt Nam và cho tiến trình phát triển của dân tộc. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu khai mạc.

Thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và phát triển giáo dục trung học nghề ở Việt Nam hiện nay", thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.