Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Công ty Tuyển than Cửa Ông vượt khó

Năm 2012, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tiếp nhận 10,2 triệu tấn than nguyên khai, sản xuất 9,3 triệu tấn than sạch, tiêu thụ chín triệu tấn than các loại. Doanh thu bán than của đơn vị đạt 10 nghìn tỷ đồng, ổn định việc làm, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn năm triệu đồng/người/tháng.
Hệ thống băng tải rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông.
Hệ thống băng tải rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất

Bám sát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ năm 2012 và sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Công ty đã chủ động xây dựng phương án sản xuất từ khâu kéo than mỏ, cấp than vào các nhà máy tuyển đến khâu tiêu thụ phù hợp với thực tiễn trong từng tuần, tháng, quý và cả năm. Bên cạnh đó, Công ty duy trì và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong dây chuyền sản xuất của Công ty với các mỏ, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả giúp các đơn vị khai thác than ổn định sản xuất. Trong điều kiện tồn kho cao, Công ty bố trí làm việc luân phiên giữa các nhà máy tuyển, không để thất thoát than trong mùa mưa bão... do vậy đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tiêu thụ than tập đoàn giao.

Theo kế hoạch năm 2012, Công ty Tuyển than Cửa Ông phải tiếp nhận 11 triệu tấn than từ các mỏ trong khu vực Cẩm Phả về sàng tuyển. Ðể đáp ứng được nhiệm vụ này, Công ty xây dựng và ban hành "Phương án tổ chức quản lý, sửa chữa định kỳ toa xe" nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý, sửa chữa toa xe, không ngừng nâng cao chất lượng sửa chữa, ổn định thiết bị, đáp ứng theo tiêu chuẩn đăng kiểm để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và bảo đảm đúng quy định của Nhà nước. Với mục tiêu giữ ổn định cho hệ thống đường sắt, Công ty đã triển khai rà soát toàn bộ các điểm xung yếu và thực hiện việc sửa chữa khẩn cấp để ổn định chạy tàu, nhất là các tuyến mỏ.

Năm 2012, từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm giảm chi phí, tăng thu nhập tiền lương ở công ty đã có 368 sáng kiến của cán bộ, công nhân toàn công ty được ứng dụng và làm lợi gần bốn tỷ đồng. Nhiều sáng kiến có giá trị như: thiết kế lắp đặt hệ thống tưới nước chống bụi trên bề mặt toa xe chở than tại các máng ga; thiết kế hệ thống chuyển than cục 5, cám 1 ở phân xưởng Tuyển than 1; sáng kiến lắp thêm hệ thống bơm và đường ống để bơm nước thu hồi từ trạm G3 về hai nhà máy sàng tuyển than; sáng kiến nâng cao hiệu quả của bơm bùn đáy bể cô đặc... Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thành việc trung tu, bảo dưỡng tuyến đường sắt Cửa Ông - Mông Dương bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ðây là công trình thi công áp dụng công nghệ xử lý nền đường mới kết hợp với xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, bảo đảm thoát nước tốt, giữ được chất lượng kỹ thuật đường sắt lâu dài.

Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ cho lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ðáng chú ý, Công ty đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng đưa dự án GAP (sử dụng than cho hòa hợp với môi trường) vào hoạt động, góp phần tăng cường xử lý bùn nước qua sàng tuyển, vừa tận thu hàng trăm nghìn tấn than bùn mỗi năm, vừa thu hồi lại nguồn nước tuần hoàn để rửa than không thải trực tiếp ra Vịnh Bái Tử Long như trước đây. Công ty cũng đã nghiên cứu đổi mới công nghệ và hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất thay thế hệ thống xử lý bùn nước với 12 bể lắng sang hệ thống phân cấp thủy lực bằng xoáy lốc huyền phù để tuyển than cục với kích thước 50 mm, hệ thống sàng ghesa nhằm tăng tỷ lệ thu hồi cám đá -15. Ðồng thời đưa dây chuyền máy đánh đống, bốc rót do CHLB Ðức sản xuất vào sử dụng gồm: một máy rót than tại cảng Cẩm Phả, công suất 1.600 tấn/giờ, hai máy bốc rót công suất 800 tấn/giờ, hai máy đánh đống cùng hệ thống băng tải than, kho chứa than được cải tạo mới... Nhờ đó, năng lực sản xuất và tiêu thụ than của Tuyển than Cửa Ông đã tăng từ chín triệu tấn đến 14 triệu tấn/năm. Các giải pháp đồng bộ nêu trên đã giúp các nhà máy tuyển than của Công ty hoạt động ổn định, cho năng suất cao, đáp ứng được nhiều loại sản phẩm có chất lượng cao phục vụ kịp thời nhu cầu của thị trường.

Ðịnh kỳ hằng quý, Công ty thực hiện việc quan trắc môi trường, trên cơ sở đánh giá việc cải thiện vệ sinh môi trường cũng như kịp thời đưa ra những biện pháp kỹ thuật khắc phục bụi, tiếng ồn, nước thải... Ðể giảm bụi và tiếng ồn của nhà máy đến khu vực dân cư chung quanh, Công ty đã tăng cường xe tưới nước dập bụi trên các tuyến đường vận chuyển than nội bộ và lắp đặt 381 cột phun sương và chín trạm phun sương dập bụi cho gần 10 km đường vận chuyển than nội bộ và hơn 50.000 m2 mặt bằng sản xuất. Cùng với đó là một hệ thống cây xanh với hàng vạn cây đã được trồng ở các khu vực sản xuất của Công ty, bến cảng, bãi xít... đã làm cho môi trường sản xuất ở những khu vực này được cải thiện đáng kể. Ðối với chất thải nguy hại được Công ty thực hiện đăng ký chủ nguồn thải theo quy định và được thu gom thường xuyên khi phát thải và phân loại ngay vào các thùng xe, téc chứa chuyên dụng có mái che để tránh ảnh hưởng tới môi trường chung quanh. Công ty thường ký hợp đồng chuyển giao chất thải này cho các đơn vị chức năng được cơ quan nhà nước cấp phép.

Bằng những giải pháp hiệu quả, hợp lý, năm 2012, Công ty Tuyển than Cửa Ông là một trong nhiều đơn vị của ngành than đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để ổn định sản xuất, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.