Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp

Trong cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu nghiên cứu thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn. Đây là một yêu cầu đặt ra đối với chính sách đất đai và bất động sản nhằm điều chỉnh những bất cập, thu hút vốn vào thị trường, thúc đẩy đô thị trở thành động lực tăng trưởng của quốc gia.
Khu nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Khu nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Quỹ Nhà ở quốc gia được đánh giá là giải pháp căn cơ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình. Giải pháp này kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà giá rẻ tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự chuyển đổi cần thiết

Nhiều ý kiến cho rằng, để xây dựng một giải pháp mới có quy mô và tác động lớn đến lĩnh vực nhà ở cần đánh giá lại kết quả, nhất là của chương trình phát triển nhà ở xã hội đã triển khai trong hơn 10 năm qua.

Thời quan qua, có thể thấy rõ tính nhân văn của chính sách nhà ở xã hội. Nhiều gia đình có thu nhập thấp tại các đô thị đã thực hiện được ước mơ về nhà ở nhờ các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng cho thấy nhiều hạn chế khiến tiến độ triển khai không đạt yêu cầu đề ra.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên phạm vi cả nước có 655 dự án triển khai với quy mô 593.428 căn. Trong đó 103 dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn, đạt khoảng 15,6% mục tiêu của Đề án đến năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết: “Chương trình phát triển nhà ở xã hội là chính sách nhân văn, nhưng sau thời gian dài triển khai, hiệu quả đạt được chưa cao. Từ kinh nghiệm thực tế trong phát triển nhà ở xã hội, khi bước vào tạo lập Quỹ Nhà ở quốc gia, cần nhìn nhận kinh nghiệm, những khiếm khuyết, để có thể tránh và khắc phục”.

Cho đến nay, vẫn chưa có quỹ tài chính hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở xã hội. Một số dự án gặp vướng mắc về bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hỗ trợ lãi suất cho vay không yêu cầu thế chấp. Do đó, điểm mấu chốt của Quỹ Nhà ở quốc gia là nguồn vốn. Nhiều chuyên gia cho rằng, với Quỹ này, vai trò của Nhà nước cần thay đổi từ hỗ trợ gián tiếp sang đầu tư trực tiếp. Chương trình nhà ở xã hội hiện chủ yếu dựa vào nguồn vốn các doanh nghiệp tư nhân, trong khi Nhà nước chỉ gián tiếp hỗ trợ ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng.

Tuy vẫn khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia, Quỹ Nhà ở quốc gia cần chuyển đổi sang mô hình Nhà nước trực tiếp đầu tư và sở hữu một phần quỹ nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê.

Quỹ có thể đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại các khu vực thuận tiện, với hạ tầng đồng bộ. Các căn hộ này sẽ bán, cho thuê hoặc cho thuê mua với giá ưu đãi, ưu tiên đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Ngân sách nhà nước vừa là “vốn mồi”, vừa đóng vai trò nền tảng, chiếm khoảng 20-30% tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu của Quỹ, dùng cho bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Theo ước tính, để đạt mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cần khoảng 850.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế tiết kiệm nhà ở, trong đó người lao động và doanh nghiệp đóng góp một phần thu nhập vào Quỹ. Nhờ đó, người lao động có thể vay mua nhà với lãi suất ưu đãi trong thời hạn dài.

Sự thay đổi về vai trò của Nhà nước khi triển khai Quỹ Nhà ở quốc gia, từ hỗ trợ gián tiếp sang đầu tư trực tiếp, sẽ giúp giải quyết các nhược điểm của chương trình nhà ở xã hội như đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ, doanh nghiệp không mặn mà, thời gian triển khai thủ tục đầu tư quá dài và khó khăn trong tạo lập quỹ đất...

Trên thực tế, mặc dù đã rút gọn nhưng quy trình xét duyệt, thẩm định, thẩm tra cho dự án nhà ở xã hội vẫn khó khăn và phức tạp hơn dự án nhà ở thương mại. Nguyên nhân là do nhà ở xã hội được hưởng nhiều hỗ trợ từ chính sách.

Trong các hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã ghi nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội. Theo ước tính, khi dự án nhà ở xã hội đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và được đưa vào danh mục sử dụng đất của địa phương thì thời gian thực hiện từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đến lúc lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư mất khoảng gần 300 ngày. Đại diện Tổng công ty HUD cho biết, trước khi các luật có liên quan được sửa đổi, doanh nghiệp này đã mất hơn ba năm để giải quyết thủ tục cho một dự án nhà ở xã hội.

Cần cơ chế, chính sách thông thoáng

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 25/4 về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, với các dự án không sử dụng vốn đầu tư công, Chính phủ đã đưa ra đề xuất cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ định chủ đầu tư mà không cần thông qua hình thức đấu thầu. Cơ chế này kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng 200 ngày so với quy định hiện hành.

Lý giải về đề xuất bỏ đấu thầu, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Nhà nước đã quản lý chặt chẽ về lợi nhuận định mức, giá thành, giá bán và đối tượng mua nhà, do đó, đấu thầu không mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, mà chỉ làm chậm tiến độ.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, việc xây dựng quỹ nhà ở phải do Nhà nước giữ vai trò chính. Nhà nước cần chủ động phát triển Quỹ, từ việc xác lập quy hoạch, tạo quỹ đất đến nguồn vốn, thủ tục. Doanh nghiệp tham gia với vai trò các nhà thầu. Trong giải phóng mặt bằng, nếu Nhà nước đứng ra thực hiện quy trình thu hồi đất để làm dự án mang tính chất phục vụ cộng đồng, xã hội, thì sẽ nhận được đồng thuận cao từ người dân trong diện bị thu hồi đất.

Nguồn vốn là yếu tố cốt lõi để Quỹ Nhà ở quốc gia vận hành hiệu quả. Theo kinh nghiệm của Singapore, quốc gia có tới 80% số dân sống trong các căn hộ do Hội đồng Phát triển nhà ở quản lý, bí quyết nằm ở sự kết hợp giữa vai trò dẫn dắt của Nhà nước và cơ chế tài chính hiệu quả.

Để huy động vốn cho Quỹ Nhà ở quốc gia từ thị trường tài chính, Chính phủ có thể phát hành trái phiếu nhà ở quốc gia theo mô hình của Hàn Quốc. Loại trái phiếu này cần được bảo lãnh bởi Chính phủ để tăng tính hấp dẫn.

Một yếu tố quan trọng để Quỹ Nhà ở quốc gia phát triển là quản lý minh bạch và chống đầu cơ. Để tránh thất thoát và sử dụng sai mục đích, Quỹ cần được vận hành với cơ chế quản lý chặt chẽ, có giám sát độc lập. Các hoạt động thu-chi, phân bổ vốn và danh sách thụ hưởng cần được công khai trên cổng thông tin điện tử; cần sử dụng dữ liệu dân cư tích hợp để xét duyệt đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm minh bạch và đúng mục tiêu. Công nghệ blockchain (hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán, hoạt động trên cơ chế chuỗi khối) có thể áp dụng để theo dõi dòng tiền và ngăn chặn tham nhũng, trục lợi, đầu cơ.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Không gian mua sắm tại Saigon Co.op rộn ràng sắc màu Quốc khánh, lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt. (Ảnh: Saigon Coop)

Nối dài hành trình 30 năm Co.opmart “Tự hào siêu thị Việt”

Ngày 20/8, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức khởi động Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, mở màn tháng mua sắm hàng Việt quy mô lớn với 21 ngày ưu đãi và trải nghiệm tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống. Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt” sẽ kéo dài đến 9/9.