Đáp ứng nguồn nước cho vụ lúa đông xuân

Hiện nay, nông dân các địa phương khu vực Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ đang khẩn trương lấy nước đợt 2 (từ 0 giờ ngày 8/2 đến 24 giờ ngày 14/2) để tập trung làm đất và gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025. Theo đánh giá, đợt 2 lấy nước năm nay có nhiều thuận lợi cho nên diện tích đất có nước đạt tỷ lệ rất cao, đáp ứng nhu cầu gieo cấy cũng như tưới dưỡng cho lúa.
Nông dân tỉnh Nam Định làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa đông xuân.
Nông dân tỉnh Nam Định làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa đông xuân.

Theo kế hoạch, 11 địa phương vùng Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Ðịnh, Hải Phòng, Bắc Ninh…) có khoảng 488.615 ha đất sản xuất lúa cần có nước xả từ các hồ thủy điện để bảo đảm cho việc đổ ải, làm đất, gieo cấy vụ đông xuân 2024-2025.

Tính đến 15 giờ ngày 10/2, diện tích có nước toàn khu vực là 451.762 ha/488.615 ha, đạt 92,5%, trong đó nhiều địa phương cơ bản đã hoàn thành kế hoạch lấy nước như: Thái Bình 100%, Nam Ðịnh 99%, Hà Nam 99%, Phú Thọ 97%, Ninh Bình 97%; các địa phương khác như Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc cũng có diện tích đủ nước tương đối cao.

Qua thống kê, các diện tích chưa đủ nước chiếm khoảng 8% tổng diện tích gieo cấy, chủ yếu ở khu vực cấp nước khó khăn nên tiến độ tương đối chậm và cần duy trì dòng chảy ở mức đủ để các trạm bơm dã chiến hoạt động. Tính đến chiều 10/2, nông dân vùng Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ đã gieo cấy được khoảng 160 đến 170 nghìn ha.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, vụ đông xuân năm nay có kế hoạch gieo cấy 53 nghìn ha lúa, đến nay diện tích có nước đạt 91%, nông dân đã gieo cấy được khoảng 8.500 ha, bằng 16% kế hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi, nguồn nước bảo đảm đủ theo dự kiến, nhân dân sẽ xuống đồng gieo cấy tập trung từ ngày 11 đến 20/2 và phấn đấu hoàn thành đúng lịch thời vụ được khuyến cáo.

Những ngày này, trên các cánh đồng lúa ở xã Long Xuyên, huyện Bình Giang (Hải Dương), tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân đang tất bật xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa đông xuân và lấy nước tích vào ruộng. Tại cánh đồng Rộc, bà Cao Thị Giàng vừa cấy xong thửa ruộng nhà mình vừa nói với chúng tôi: “Vụ đông xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy 8 sào lúa.

Sản xuất lúa năm nay gặp nhiều thuận lợi bởi nguồn nước bảo đảm không bị ô nhiễm. Hơn nữa, những ngày này thời tiết bắt đầu nắng ấm cho nên chúng tôi tích cực xuống đồng để gieo cấy với mong muốn lúa sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao”.

Ngừng tay lấy nước vào ruộng, nông dân Nguyễn Văn Trụ, xã Long Xuyên chia sẻ: “Gia đình tôi có 9 sào lúa, đến hôm nay đã cấy hết. Năm nay, đơn vị thủy lợi đã tích cực lấy nước vào hệ thống kênh mương nên nguồn nước rất dồi dào, bảo đảm cho nông dân sản xuất lúa”.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Kình cho biết: “Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Hưng Yên có kế hoạch gieo cấy hơn 23 nghìn ha lúa. Ðiều đáng mừng là việc lấy nước đổ ải, làm đất, gieo cấy lúa rất thuận lợi, nguồn nước bảo đảm và tốt hơn so với các năm trước.

Ðến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã lấy nước đạt 96%, phấn đấu hoàn thành sớm việc lấy nước đổ ải để gieo cấy lúa. Ðể có được kết quả đó là nhờ các đơn vị thủy lợi đã tranh thủ lấy nước ngược từ sông Luộc phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, một số vị trí gặp khó khăn trong lấy nước các năm trước đây đã được lắp đặt các trạm bơm cột nước thấp nhằm lấy nước cho nông dân, bảo đảm gieo cấy đúng khung thời vụ tốt nhất”.

Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải Trịnh Thế Trường chia sẻ: “Hệ thống Bắc Hưng Hải có nhiệm vụ bảo đảm nước tưới cho 110 nghìn ha ở các địa phương: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội. Năm nay do xâm nhập mặn cao dẫn tới việc lấy nước ngược vào hệ thống bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, chúng tôi huy động cán bộ, công nhân duy trì trực lấy nước nhằm bảo đảm đủ nguồn nước cho nhân dân gieo cấy. Ðiều đáng mừng là mực nước xả đợt 2 rất cao, như tại cống Xuân Quan đạt 2,2m, đây là điều kiện tốt để chúng tôi lấy nước tích trữ tại các kênh, trục, ao, hồ, làm nguồn dự trữ. Vì vậy, đến nay sau ba ngày xả nước từ các hồ thủy điện, diện tích có nước trong toàn bộ hệ thống Bắc Hưng Hải đạt hơn 94%; phấn đấu hoàn thành đổ ải trong thời gian ngắn nhất”.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Vũ Xuân Khu: “Năm nay, chúng tôi phối hợp tốt với Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) bảo đảm việc vận hành điện phục vụ các trạm bơm hoạt động lấy nước.

Qua thống kê, đến ngày 10/2, tổng lượng xả từ các hồ thủy điện đạt 2,6 đến 2,7 tỷ m3 nước phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân. Với diện tích lấy nước đạt cao như hiện nay, có thể tiết kiệm được 600 đến 650 triệu m3 nước, đây là điều rất cần thiết để bảo đảm nguồn nước sản xuất điện những tháng cao điểm sắp tới”.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ: “Rút kinh nghiệm các năm trước, vụ đông xuân năm nay với tinh thần chỉ đạo cố gắng tiết kiệm nhất nguồn nước để phục vụ cho các ngành kinh tế khác nhưng vẫn bảo đảm cho sản xuất cho nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn quyết định lấy nước hai đợt.

Ðến ngày 10/2, sau gần ba ngày lấy nước đợt 2 đã có bảy địa phương cơ bản hoàn thành lấy nước phục vụ đổ ải, gieo cấy. Các đợt lấy nước năm nay đạt kết quả rất tốt so với kế hoạch đề ra bởi các địa phương chủ động bơm nước trước và trong các đợt xả từ hồ thủy điện.

Mặt khác, một số trạm bơm đã được sửa chữa, nối dài đường ống nhằm bảo đảm việc lấy nước thuận lợi nhất cho nông dân sản xuất. Các đợt xả nước, mực nước ở sông Hồng đều cao hơn quy định cho nên lấy nước rất tốt. Trạm bơm dã chiến Xuân Quan vận hành tốt cho nên nguồn nước cấp cho hệ thống Bắc Hưng Hải đã được cải thiện nhiều, chất lượng nước bảo đảm”.

Trên cơ sở tiến độ lấy nước, kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và một số địa phương, vừa qua Cục Thủy lợi đã có công điện về việc điều chỉnh mực nước lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025 khu vực Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ.

Trong những ngày tiếp theo, Cục Thủy lợi đề nghị các hồ thủy điện tiếp tục duy trì nguồn nước bổ sung như hiện tại đến hết 24 giờ ngày 11/2. Thời gian còn lại của đợt 2, duy trì liên tục mực nước tại Sơn Tây ở mức 1,3m. Sau thời gian kết thúc đợt 2, các hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa để các địa phương hoàn thành 100% diện tích gieo cấy và phục vụ tưới dưỡng.

Các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch lấy nước cần tăng cường các giải pháp, vận hành tối đa công trình thủy lợi để hoàn thành kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy và tích trữ, tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi lấy nước lên ruộng, giữ nước, sớm tổ chức làm đất và gieo cấy trong khung thời vụ đã được khuyến cáo để tránh gây thất thoát, lãng phí nước.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.