Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực triển khai các dự án đường cao tốc

Theo định hướng phát triển, mục tiêu đến năm 2030, nước ta sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác 5.000 km đường bộ cao tốc. Đây là cơ hội rộng mở cho các nhà đầu tư, nhà thầu thi công xây lắp nhưng cũng là thách thức lớn về nguồn nhân lực để triển khai mục tiêu này.

Tập đoàn Đèo Cả thi công hầm Thung Thi trên tuyến cao tốc bắc-nam đoạn Mai Sơn-quốc lộ 45.
Tập đoàn Đèo Cả thi công hầm Thung Thi trên tuyến cao tốc bắc-nam đoạn Mai Sơn-quốc lộ 45.

Mới đây, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức toạ đàm liên kết, phát triển nguồn nhân lực với gần 1.000 sinh viên tiêu biểu của 15 trường đại học, cao đẳng và các thầy, cô giáo, nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác với các trường đào tạo để cung ứng nguồn nhân lực trong tương lai gần.

Cơ hội lớn của các nhà đầu tư

Theo tính toán của ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, nhu cầu vốn dành cho hạ tầng giao thông dự báo đến năm 2030 tại Việt Nam lên khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định, đến năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc của nước ta sẽ nâng từ hơn 1.100 km thời điểm hiện tại lên 3.000 km, năm 2030 đạt 5.000 km.

Để hoàn thành mục tiêu này, Chính phủ đã xây dựng kế hoạch trong từng thời kỳ trung hạn làm cơ sở cân đối nguồn lực và tổ chức thực hiện. Theo đó, ước tính nhu cầu vốn năm 2025 khoảng 490 nghìn tỷ đồng và năm 2030 hơn 900 nghìn tỷ đồng.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực triển khai các dự án đường cao tốc -0
 Tập đoàn Đèo Cả thi công hầm Núi Vung thuộc dự án cao tốc bắc-nam đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

“Đây sẽ là cơ hội rất lớn để doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu trong lĩnh vực giao thông nói chung và Tập đoàn Đèo Cả nói riêng tham gia triển khai, gia tăng hoạt động, mở rộng quy mô, phát huy giá trị và tiếp tục khẳng định thương hiệu trên những công trình giao thông lớn”, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhìn nhận.

Trong giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Đèo Cả đang nghiên cứu 15 dự án lớn ở cả ba miền, trong đó có dự án cao tốc bắc-nam, các dự án vành đai 4, 5 Vùng Thủ đô Hà Nội và các dự án vành đai 3, 4 tại TP Hồ Chí Minh. Đèo Cả hạ quyết tâm tham gia đầu tư xây dựng 300 km cao tốc, 25 km cầu lớn, 9 km hầm và tập trung một phần nguồn lực triển khai các hợp đồng quản lý dự án.

Trước khối lượng công việc hiện có, Tập đoàn tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng trong năm nay, phấn đấu tăng lên hơn 10.400 tỷ đồng vào năm 2023, gần 12 nghìn  tỷ đồng trong năm 2024. Để đạt được doanh số nêu trên, định hướng của Đèo Cả không chỉ đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mà còn mở rộng hợp tác với nhiều nhà đầu tư, tổng thầu trên cả nước phát triển các sản phẩm mới như đường sắt tốc độ cao, hầm vượt sông, bất động sản nghỉ dưỡng,…

Đặc biệt ưu tiên yếu tố con người

Khi “chung một con thuyền”, các đối tác chiến lược của Đèo Cả sẽ được tạo điều kiện tham gia các dự án do Tập đoàn thực hiện với nhiều chính sách ưu đãi. Ngược lại, các đơn vị cũng sẽ đồng hành với Đèo Cả từ khi bắt đầu đến lúc phát triển dự án; cung cấp năng lực, vật tư bảo đảm chất lượng, tiến độ, giá cả,… Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn 911, việc hợp tác giữa các đơn vị là bước đi đúng đắn để nắm bắt cơ hội rộng mở trong tương lai gần. Các đơn vị sẽ có điều kiện học hỏi lẫn nhau về tầm nhìn, sứ mệnh cũng như phương pháp quản trị doanh nghiệp khoa học và bài bản để đầu tư hiệu quả bền vững.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực triển khai các dự án đường cao tốc -0
 Tập đoàn Đèo Cả thi công hầm Núi Vung thuộc dự án cao tốc bắc-nam đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho rằng, trong hoạt động doanh nghiệp, tiền có thể đi vay nhưng văn hóa doanh nghiệp và nhân lực là hai thứ phải tự tạo lập và xây dựng chứ không thể đi vay mượn. “Điều đó được thể hiện rất rõ trong phương châm phát triển của Tập đoàn: “Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận”, yếu tố con người được ưu tiên phát triển sau đó mới đến lợi ích. Một doanh nghiệp có nhiều con người tốt sẽ có tổ chức tốt và sự phát triển bền vững”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Để mở rộng quy mô tập đoàn, Đèo Cả đặt mục tiêu tăng nhân sự từ hơn 5.000 người năm 2021 lên hơn 10.500 nhân sự vào năm 2025. 

Đèo Cả đã liên kết và hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, trường nghề nhằm đáp ứng nguồn nhân lực theo các nhóm ngành. Đối với nhóm ngành kỹ thuật-công nghệ, Tập đoàn hợp tác các trường đại học: Xây dựng Hà Nội, Giao thông vận tải, Bách khoa, Công nghiệp Vinh,… nhóm ngành tài chính, luật sẽ liên kết với các trường đại học: Kinh tế quốc dân, Quốc gia Hà Nội, Luật, Tài chính,…

Theo PGS, TS Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Kinh tế quốc dân, từ những thành quả đã tạo dựng, có thể khẳng định người thợ Việt Nam đủ năng lực làm được những công trình tầm cỡ quốc tế, hiện thực hóa khát vọng người Việt. 

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.