Đạo diễn phim “Ký sinh trùng” làm Trưởng Ban Giám khảo tại Liên hoan phim Venice

Đạo diễn “Ký sinh trùng” Bong Joon Ho sẽ chủ trì vai trò người đứng đầu Ban Giám khảo của Liên hoan phim Venice lần thứ 78 tổ chức vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên một đạo diễn Hàn Quốc được chọn làm Trưởng Ban Giám khảo hạng mục phim quan trọng nhất của Venice. 

Đạo diễn Bong Joon Ho. Ảnh: Variety
Đạo diễn Bong Joon Ho. Ảnh: Variety

Bong Joon Ho, vốn trước đây không có mối “quan hệ” nào với Venice, đã làm nên lịch sử vào năm 2020 khi “Ký sinh trùng” trở thành phim nước ngoài đầu tiên giành giải Phim hay nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải Oscar cùng ba giải Oscar khác, sau khi giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2019.

Phát biểu về thông tin này, đạo diễn Bong Joon Ho cho biết: “Liên hoan phim quốc tế Venice mang trong mình một lịch sử lâu đời và đa dạng và tôi rất vinh dự khi được dệt nên truyền thống điện ảnh đẹp đẽ của nó. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám khảo và quan trọng hơn là một người mê điện ảnh lâu năm, tôi sẵn sàng chiêm ngưỡng và tán thưởng tất cả những bộ phim hay được Liên hoan chọn lọc. Tôi tràn đầy hy vọng và phấn khích thực sự.”

Giám đốc Nghệ thuật của LHP Venice, ông Alberto Barbera chia sẻ:“Tin tốt lành đầu tiên liên quan đến Liên hoan phim Venice lần thứ 78 là đạo diễn Bong Joon Ho đã nhiệt tình đồng ý đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Giám khảo”. Ông Alberto Barbera còn gọi đạo diễn Bong Joon Ho là “Một trong những giọng nói chân thực và nguyên bản nhất trong điện ảnh toàn thế giới.”

“Chúng tôi vô cùng biết ơn anh ấy vì đã đồng ý đặt niềm đam mê của mình với tư cách là một người đại diện làm điện ảnh, chăm chú, ham học hỏi và không định kiến khi phục vụ Liên hoan phim của chúng tôi.” - Barbera nói thêm - “Thật vui và vinh dự khi có thể chia sẻ niềm vui trong khoảnh khắc này với vô số người hâm mộ trên khắp thế giới về những bộ phim phi thường của anh ấy.”

Nổi tiếng với việc đưa các vấn đề xã hội vào phim truyền hình cá nhân, Bong Joon Ho đã trở thành biểu tượng của Điện ảnh Hàn Quốc kể từ sau bộ phim “Memories of Murder” (“Hồi ức kẻ sát nhân”) quyến rũ nhưng đầy rắc rối vào năm 2003. “The Host” (“Quái vật”) năm 2006 là một trong những bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc đạt doanh thu từ bán vé tới 10 triệu USD, góp phần đưa Hàn Quốc lên bản đồ điện ảnh thế giới như một cường quốc điện ảnh.

Câu chuyện ngụ ngôn khoa học viễn tưởng “Snowpiercer” (“Chuyến tàu băng giá”), với sự tham gia của Chris Evans, John Hurt, Tilda Swinton, Ed Harris và Octavia Spencer, đã đánh dấu bước đột phá quốc tế lớn của Bong Joon Ho. Tiếp theo là “Okja” (“Siêu lợn”) năm 2017. Ông cũng được Tạp chí TIME vinh danh là một trong “100  nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2020”.

Liên hoan phim Venice năm nay lần đầu tiên ghi dấu ấn khi tuyên bố sẽ tổ chức thực tế chứ không qua mạng internet như nhiều hoạt động điện ảnh lớn khác trên thế giới, sau khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới. Liên hoan phim Venice năm 2020 đã diễn ra vào tháng 9, ngay trước khi làn sóng thứ hai của Covid-19 xảy ra, và đánh dấu sự lên ngôi của bộ phim đường phố nổi tiếng “Normadland” của đạo diễn gốc Trung Quốc Chloé Zhao. Dự kiến, LHP năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 11-9-2021.
 

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong phim "Bằng chứng sinh tử". (Ảnh: Galaxy Studio)

“Bằng chứng sinh tử”: Cuộc chiến của con người với AI

“Bằng chứng sinh tử” với sự góp mặt của ngôi sao Chris Pratt là câu chuyện về cuộc chiến của con người với sự xâm chiếm của AI trong những lĩnh vực then chốt của đời sống. Phim thuộc thể loại viễn tưởng, hành động, giật gân nhưng có pha trộn yếu tố tình cảm tạo nên sự đa sắc màu trong phim.

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.