Tiềm năng phong phú từ sinh thái, lịch sử đến làng nghề
Sau khi sáp nhập bốn xã Phước Mỹ Trung, Phú Mỹ, Thạnh Ngãi và Tân Phú Tây, xã Phước Mỹ Trung có diện tích tự nhiên 38,19km², dân số hơn 36.500 người. Địa phương có Đường tỉnh 882 nối Quốc lộ 57 và Quốc lộ 60, thuận lợi kết nối với thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Lợi thế về giao thông mở ra cơ hội hình thành các tuyến, điểm du lịch gắn với vùng phụ cận.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Mỹ Trung Nguyễn Văn Ngoạn cho biết: “Địa phương đang khẩn trương triển khai kết nối, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch Cần Thơ và các doanh nghiệp nhằm xây dựng định hướng phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng”.
Phước Mỹ Trung sở hữu hệ sinh thái sông nước đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với dòng Hàm Luông và vàm Nước Trong chảy qua. Hai bên bờ là những vườn cây ăn trái trĩu quả như bưởi da xanh, măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, mít… Cùng với đó là nhiều vườn hoa kiểng, cơ sở sản xuất giống cây trồng, các mô hình nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật mới, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất.
Điểm nhấn nổi bật về du lịch lịch sử là Di tích quốc gia Khu ủy Sài Gòn-Gia Định (Căn cứ Y4) tại ấp Tân Hòa Ngoài, hiện còn lưu giữ 14 hầm bí mật cùng nhiều hiện vật có giá trị. Bí thư Chi bộ ấp Tân Hòa Ngoài Lê Hữu Tua cho biết: “Khu căn cứ Y4 nằm bên Đường tỉnh 882 là điểm nhấn du lịch của xã. Nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật gắn với hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cố Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Mai Chí Thọ. Di tích được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 23/12/1995”.
Bên cạnh đó, địa phương còn có Chùa Long Quang (chùa Dừa) với kiến trúc độc đáo từ thân dừa lâu năm; nhiều cơ sở thủ công mỹ nghệ từ dừa; các sản phẩm OCOP 3 sao như bánh bông lan, kẹo me, kẹo chuối, xà bông dừa, dầu dừa truyền thống, dầu dừa lên men. Đây là lợi thế quan trọng để gắn sản xuất với tiêu thụ, kết hợp quảng bá sản phẩm địa phương thông qua hoạt động du lịch.
Định hướng chiến lược để phát triển du lịch xanh, bền vững
Trong bối cảnh xu hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, định hướng phát triển của Phước Mỹ Trung được đánh giá phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.
Một mô hình tiêu biểu là vườn nho Hoàng Duy của nông dân Võ Văn Lẩm (ấp Mỹ Sơn Đông). Năm 2021, ông mang sáu dây nho từ tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) về trồng thử trên đất phù sa. Lần đầu do thiếu kinh nghiệm, cây sinh trưởng kém. Không nản chí, ông vừa trồng vừa nghiên cứu, từng bước đúc kết kỹ thuật chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.
Đến nay, ông đã nhân giống hơn 400 dây nho trên diện tích khoảng 3.000m² với nhiều giống khác nhau như nho đỏ Khánh Hòa và các giống có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc. Trung bình mỗi năm gia đình thu hoạch khoảng 250kg nho, chủ yếu phục vụ khách tham quan, thưởng thức tại vườn. Mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo điểm nhấn du lịch mới lạ.
Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông Nextview (thành phố Cần Thơ) Trương Thành Phố cho rằng, để phát triển mạnh du lịch, địa phương cần phải thực hiện nghiêm túc 5 trụ cột chiến lược là xây dựng thương hiệu để tạo ra bản sắc riêng; marketing số để phủ sóng khắp nơi; phát triển sản phẩm để mang lại trải nghiệm độc nhất; kết nối mạng lưới đối tác để phát huy sức mạnh; vận hành thông minh. Trong đó, cụ thể hóa sản phẩm du lịch thực tế và hấp dẫn kết hợp du lịch gia đình và du lịch lữ hành. Từ trải nghiệm làm nông dân trong một ngày đến kỳ nghỉ cuối tuần xanh mướt hay một hành trình khám phá văn hóa, sâu sắc hơn. Từ đó hướng đến phát triển du lịch xanh và bền vững.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, địa phương đang phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh với đặc trưng sông nước, du lịch cộng đồng tại các địa phương. Các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, mang đậm văn hóa sông nước và sự thân thiện của người dân đã thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế. Trong đó, xã Phước Mỹ Trung từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch sinh thái-cộng đồng của tỉnh Vĩnh Long và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.