Đảng viên chung tay xây dựng nông thôn mới tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Đến hết năm 2022, tất cả 47 xã của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, là 1/17 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng thành phố Vũng Tàu được đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu trồng hoa tại tuyến đường Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.
Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu trồng hoa tại tuyến đường Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Lưu Tài Đoàn đánh giá, qua hơn bốn năm triển khai thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân.

Qua phong trào, đảng viên và người dân đã tự thấy trách nhiệm của mình trong việc cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Lưu Tài Đoàn cho biết: Ngay khi phong trào được phát động, tất cả tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện và hơn 80% số đảng viên đăng ký tham gia cùng chi bộ nơi công tác, chi bộ nơi cư trú thực hiện các công việc như: Phát triển kinh tế, giúp dân làm giàu, thoát nghèo; phát triển văn hóa, đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân; bảo vệ môi trường, trồng cây xanh; các hoạt động từ thiện xã hội, giúp trẻ em nghèo, người yếu thế; bảo vệ an ninh trật tự xã hội; xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị...

“Các kết quả thiết thực từ phong trào từng bước đã tạo niềm tin trong nhân dân; củng cố và nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đảng viên trong việc tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Phong trào cũng tăng cường sự gắn kết, gần gũi giữa tổ chức đảng, đảng viên với quần chúng nhân dân”, ông Lưu Tài Đoàn nhấn mạnh.

Ngày 20/6/2022, tại lễ công bố huyện Châu Đức được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức cũng khẳng định: Phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần giúp địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

“Mọi công việc đều bám sát yêu cầu thực tiễn, các tổ chức đảng đã trao tặng các chi bộ thôn, ấp, khu phố nhiều tủ sách; bê-tông hóa, lắp đèn chiếu sáng các đường nông thôn; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc triển khai phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, ông Bản cho biết.

Tại Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, thông qua phong trào, đảng viên đã vận động hơn 1.120 hộ dân chấp hành chủ trương của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường: Chu Mạnh Trinh, Đồ Chiểu, Thống Nhất nối dài, Mạc Đĩnh Chi, đường Quy hoạch AIII, A4… với tổng diện tích thu hồi là 374.659,1m2, góp phần bảo đảm tiến độ thi công các công trình trọng điểm và chỉnh trang đô thị thành phố.

Đảng bộ thành phố còn vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hỗ trợ tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng và 130 máy tính bảng, điện thoại thông minh tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn có công cụ học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Các chi bộ đã trồng thêm 168 cây xanh, bồn cây dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai; ven hồ Rạch Bà...

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 80%; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 40%; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; tất cả tám huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.