Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk qua các thời kỳ; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hình thành, phát triển trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ Công an nhân dân vũ trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk ngày nay trải qua các giai đoạn cách mạng đã lập nên nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là nòng cốt, chuyên trách để quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, trải qua 50 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và phát triển, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phát huy truyền thống của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và quân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian khổ, vượt qua mọi hy sinh thử thách, sẵn sàng xả thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, góp phần tô thắm vào trang sử truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng. Trang sử đó được kết tinh bằng mồ hôi, xương máu, bằng khí phách anh hùng và ý chí quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đứng nơi tuyến đầu, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

“Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thấy rõ hơn nữa công lao to lớn và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân vũ trang-Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Đồng thời, có quyết tâm cao hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Biên phòng toàn dân, gắn với thế trận Biên phòng toàn dân, huy động có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia”, đồng chí Trương Công Thái nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Với chiến công và thành tích vẻ vang giành được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng hai Huân chương Quân công, một Huân chương Chiến công, tập thể Đồn Bu Prăng được tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, 11 lượt đơn vị và 59 đồng chí được thưởng Huân chương Chiến công các hạng, hai đơn vị được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa, 38 tập thể và cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen, 25 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tự hào: Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử 50 năm qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk là những tấm gương sáng, hiên ngang, quật cường về tinh thần chiến đấu, về lòng quả cảm sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, vì bình yên biên giới, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công, thành tích đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng, sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phấn đấu đạt được trong suốt 50 năm qua.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bức trướng với nội dung “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì hạnh phúc nhân dân”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho năm tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.