Đảng bộ xã Cù Lao Giêng tổ chức Lễ công bố xã đảo của tỉnh An Giang

Ngày 28/4, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.

Quang cảnh lễ công bố quyết định công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.
Quang cảnh lễ công bố quyết định công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cù Lao Giêng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang - một dấu mốc chính trị, pháp lý và lịch sử đặc biệt quan trọng của xã.

Cù Lao Giêng nằm giữa dòng sông Tiền, được hợp nhất từ 3 xã Tấn Mỹ-Mỹ Hiệp-Bình Phước Xuân có diện tích tự nhiên 68,92km², có quy mô dân số 16.186 hộ, với 70.544 nhân khẩu.

Ngày 6/4/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang, đánh dấu một dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển của xã Cù Lao Giêng.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định công nhận, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nằm ở vùng sông Tiền, vị trí địa lý đặc thù này khiến Cù Lao Giêng có điều kiện tự nhiên và hạ tầng giao thông mang đặc trưng của đảo, dù nằm trong nội địa.

Xã có nguồn nước ngọt dồi dào từ sông Tiền, có hệ thống kênh, rạch phong phú để dẫn nước vào phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đất đai màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trồng trọt và nuôi trồng thủy sản nước ngọt...

Xã Cù Lao Giêng là xã đảo thứ 7 của tỉnh An Giang hiện nay (các đảo còn lại sáp nhập từ tỉnh Kiên Giang), được định hướng trở thành vùng chuyên canh xoài xuất khẩu, phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.

z7770310646660-d30218b3b187efd7cdfade435d09540b-6634.jpg
Xã đảo Cù Lao Giêng được bao bọc bởi dòng sông Tiền.

Việc công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo hôm nay là sự ghi nhận khách quan của tỉnh đối với điều kiện tự nhiên, đặc thù phát triển của địa phương; đồng thời mở ra những cơ hội mới để địa phương được tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên của Trung ương và của tỉnh trong đầu tư phát triển; mở ra dư địa phát triển mới về hạ tầng, kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Phước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cù Lao Giêng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng và triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển xã đảo theo hướng bền vững; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh An Giang luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để xã Cù Lao Giêng phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và phát triển xứng tầm với vị thế của một xã đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Minh Nâng, Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng khẳng định, nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cù Lao Giêng, trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã xác định định hướng phát triển xã đảo theo hướng bền vững, thích ứng và phát huy đặc thù, phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa địa phương.

Trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-tâm linh, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã đảo Cù Lao Giêng.

Song song đó, xã tập trung đầu tư và kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông, bến bãi, hệ thống đê bao phòng chống sạt lở, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn dân sinh, ổn định đời sống nhân dân; chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên sông nước, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu…

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Âm vang khúc hát tự hào”.

Cần Thơ âm vang khúc hát tự hào

Tối 28/4, tại Công viên Xà No, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang khúc hát tự hào” đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức và cổ vũ.

Ảnh minh họa.

Đề xuất đầu tư cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu theo quy hoạch mạng lưới đường bộ

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu. Đây là tuyến cao tốc thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, được ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Kênh 3/2 đi qua các xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long bị phủ kín bởi cây lục bình.

Người dân Vĩnh Long kêu cứu vì cây lục bình

Những ngày này, nông dân các xã Long Hiệp, Đôn Châu, Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long thu hoạch rộ diện tích lúa đông-xuân 2025-2026. Hàng nghìn hộ dân nơi đây “kêu cứu” bởi kênh 3/2, tuyến giao thông thủy huyết mạch đã bị phủ kín bởi cây lục bình, thương lái thu mua lúa với mức giá thấp hơn 200-300 đồng/kg so với các địa phương khác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Vĩnh Long

Chiều 28/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Vĩnh Long khơi dậy tinh thần dấn thân của tuổi trẻ

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vừa có buổi đối thoại trực tiếp đầy tâm huyết với hơn 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu. Cuộc gặp gỡ không chỉ dừng lại ở việc giải đáp những vướng mắc, mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy tinh thần dấn thân của tuổi trẻ Vĩnh Long trong công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Khu tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một trong những công trình biểu tượng trưng bày và lưu giữ về văn hóa phi vật thể tại Cà Mau.

Văn hóa Cà Mau níu giữ cội nguồn, mở đường du lịch

Cà Mau đâu chỉ có rừng mặn hiên ngang chắn sóng, hay những vuông tôm trù phú vươn mình đón nắng. Vùng cực nam Tổ quốc còn ôm ấp một kho tàng văn hóa đồ sộ, là kết tinh từ mồ hôi và khát vọng của bao thế hệ đi mở cõi. Thế nhưng, guồng quay hối hả của đô thị hóa đang lặng lẽ bào mòn không gian văn hóa ấy.

Hộp thư bạn đọc, cộng tác viên

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được văn bản trả lời số 5492/UBND-BTCD ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nội dung chính như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn của các hộ dân và phụ huynh học sinh Trường trung học cơ sở Tân Hiệp, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Một góc chợ Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Diện mạo mới “vùng đất lửa” anh hùng

Vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ), nay là xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ, từng được biết đến là “vùng đất lửa” anh hùng, nơi ghi dấu nhiều trận đánh ác liệt và sự hy sinh kiên cường của quân và dân trong kháng chiến.

Học sinh xem trưng bày, triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên

Tỉnh Đồng Tháp đang từng bước xây dựng và hoàn thiện cộng đồng khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của hơn 15 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động đào tạo, kết nối và hỗ trợ dự án được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo mạng lưới liên kết từ tỉnh đến cơ sở.

Cuộc thi thu hút 28 đơn vị tham gia với 28 mẫu gạo, trong đó tỉnh Cà Mau có 13 đơn vị góp mặt, với 10 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau tổ chức cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I

Đây là cơ hội để phát hiện các giống lúa ưu việt, lan tỏa các mô hình sản xuất tiên tiến, ít phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới việc xây dựng thương hiệu gạo vùng “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” chuyên nghiệp và bài bản trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay...