Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 5: Đổi mới để phát triển

Trong hai ngày 5 và 6/7, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đại diện các cơ quan chức năng Quân khu cùng 140 đại biểu là đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 950 đảng viên toàn Đảng bộ nhà trường.

Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tiếp tục xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, giữ vững vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhà trường đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt năm 2024, nhà trường vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

ndo_br_5.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đảng ủy nhà trường đã thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, gắn với yêu cầu “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; xác định rõ khâu đột phá là tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Công tác tư tưởng được chú trọng; giảng dạy gắn chặt với thực tiễn chiến đấu, lấy đào tạo theo chức vụ ban đầu làm trọng điểm. Nhờ đó, tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt 100%, trong đó 94% đạt loại khá, giỏi (tăng 5,7% so nhiệm kỳ trước); trên 85% học viên sau khi ra trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm, bảo đảm số lượng, chất lượng theo tiêu chuẩn. Nhà trường đã tổ chức huấn luyện tại chức, tập huấn cho gần 1.200 lượt cán bộ, giáo viên; cử 20 cán bộ, giáo viên đi đào tạo sau đại học; luân chuyển thực tế 15 lượt cán bộ; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm. Toàn trường có 29 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp Quân khu, 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động giáo dục-đào tạo trong nhiệm kỳ đạt gần 20 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI. Trọng tâm là các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục-đào tạo và xây dựng Đảng trong giai đoạn tới, như: đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng chuyển đổi số và cải cách hành chính; mở rộng hợp tác với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; tăng cường huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực; phát triển mô hình giảng dạy tích cực; tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

ndo_br_1-2.jpg
Quang cảnh tại Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc giữ vững mục tiêu, yêu cầu giáo dục-đào tạo; duy trì môi trường sư phạm lành mạnh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, học viên; phát huy truyền thống 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực triển khai các chủ trương lớn của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây vừa là thời cơ, vừa là yêu cầu cấp thiết để nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, không hành chính hóa công tác giảng dạy; mỗi chi bộ, đảng bộ cần đăng ký, thực hiện ít nhất một nội dung đổi mới sáng tạo, quyết không đi theo lối mòn.

“Với truyền thống anh hùng cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng Đảng bộ nhà trường sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Đại tá Lương Đình Chung khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.