Dán quảng cáo, vẽ bậy gây mất mỹ quan đô thị

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng các tuyến phố văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường, nhiều khu vực công cộng vẫn diễn ra tình trạng vẽ bậy, bôi bẩn, dán quảng cáo lên các bức tường, cột điện, thậm chí là cửa cuốn của nhà người dân gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc trong dư luận. Để giải quyết tình trạng này đòi hỏi các ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm.
Nhiều hình vẽ gây mất mỹ quan tại đê Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).
Nhiều hình vẽ gây mất mỹ quan tại đê Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).

Ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ra Chỉ thị số 27-CT/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm.

Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, trong đó có nội dung quan trọng là tăng cường các hoạt động chỉnh trang đô thị, làm đẹp các tuyến phố, con đường, khu vực công cộng.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các cấp, các ngành và từng người dân đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm xây dựng cảnh quan của thành phố văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường, khu vực công cộng vẫn diễn ra tình trạng vẽ bậy, bôi bẩn, dán quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Những hình ảnh phản cảm, những hình vẽ lem luốc trên nhiều bức tường, khu vực công cộng, thậm chí được vẽ luôn lên cửa cuốn của nhà dân dọc các tuyến đường Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ (quận Tây Hồ). Những hình vẽ bằng sơn xịt còn xuất hiện tràn lan ở các công trình công cộng như: Bốt điện, nhà vệ sinh công cộng, gầm cầu, thậm chí trên những mảng tường ngay sát với công trình nghệ thuật Con đường gốm sứ của Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị M, đang sinh sống tại khu vực đường Âu Cơ phản ánh, người dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền có biện pháp xử lý những bất cập nêu trên nhưng đến nay tình trạng này vẫn diễn ra.

Còn tại những khu vực xa trung tâm thành phố, tình trạng vẽ tranh, dán quảng cáo không đúng quy định diễn ra phổ biến hơn. Mặc dù các cấp chính quyền cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra xử lý, thậm chí tổ chức các đợt tổng vệ sinh nhằm xóa bỏ những hình vẽ, quảng cáo gây mất mỹ quan nhưng chỉ thời gian ngắn sau tình trạng nêu trên lại tái diễn.

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cho biết rất khó chịu vì những người vẽ bậy trên các bức tường dọc tuyến đường đê. Chính quyền sở tại và người dân nhiều lần xóa bỏ những hình vẽ gây mất mỹ quan nói trên nhưng chỉ vài ngày sau, chúng lại xuất hiện.

Để xử lý hiệu quả tình trạng nêu trên, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh sạch đẹp, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vẽ bậy, dán quảng cáo không đúng quy định.

Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Nếu hành vi phun sơn, vẽ bậy lên tường nhà người khác, các công trình công cộng khiến tài sản của cá nhân, tổ chức bị hư hỏng thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người vi phạm bên cạnh việc bị phạt tiền có thể bị xử lý hình sự với hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến phạt tù 10 năm tùy mức độ vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.