Đam mê trồng rau sạch hữu cơ

Với vốn kiến thức và kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch đã tích lũy được trong suốt những năm lao động ở nước ngoài, bà Đặng Thị Cuối, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) đã khởi nghiệp thành công khi quyết định đầu tư xây dựng trang trại trồng rau sạch hữu cơ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều người.
Bà Đặng Thị Cuối (thứ hai từ trái sang) tại lễ vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022.
Bà Đặng Thị Cuối (thứ hai từ trái sang) tại lễ vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022.

Vốn là một trong những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đan Phượng, năm 2004, để tìm đường thoát nghèo, hai vợ chồng bà Đặng Thị Cuối đã lựa chọn con đường đi xuất khẩu lao động. Sang Đài Loan (Trung Quốc), bà Cuối làm công nhân ở những trang trại rau sạch. Được tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, bà đã chủ động học tập, tích cóp kinh nghiệm trồng rau.

Năm 2017, vợ chồng bà Cuối, ông Quý đã hoàn thành khóa tự học nghề trồng rau sạch trở về nước. Với số vốn ban đầu khoảng 500 triệu đồng, vợ chồng bà đầu tư xây dựng một khu nhà màng, nhà lưới trên diện tích 1.360m2 của gia đình.

Sau hơn bốn tháng, lứa rau đầu tiên xanh tốt được thu hoạch, bà Cuối rất mừng. Tuy vậy, khi mang ra chợ bán, không ai dám mua vì thấy rau quá đẹp, sợ bị phun thuốc kích thích. Vợ chồng bà Cuối đã mang rau đi tặng cho mọi người. Nhiều người ăn thử thấy rau ngon thì tìm đến tận vườn để mua. Họ được tận mắt chứng kiến công trình rau sạch mà vợ chồng bà Cuối đầu tư cho nên tin vào chất lượng của sản phẩm. Những lứa rau sau của vợ chồng bà Cuối trồng không đủ bán.

Năm 2018, vợ chồng bà Cuối thuê thêm đất trên địa bàn xã Đan Phượng để mở rộng diện tích canh tác, đầu tư xây dựng hơn 20 khu nhà màng, nhà lưới cùng hệ thống tưới nước tự động; đồng thời thành lập Hợp tác xã Rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý. Đến nay, trang trại của gia đình bà đã phát triển với tổng diện tích 46.292m2, sản xuất rau trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ.

Hiện tại, hầu hết sản phẩm của Hợp tác xã Rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý được các đơn vị đặt hàng ngay từ vườn với giá ổn định. Mỗi ngày Hợp tác xã cung cấp từ hai đến bốn tấn rau xanh các loại cho 16 trường mẫu giáo trong huyện và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, thu về từ 50 đến 100 triệu đồng. Trung bình sản lượng hằng năm đạt từ 50-80 tấn rau quả các loại, cho doanh thu đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/năm.

Nhiều sản phẩm của Hợp tác xã đã được thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Với việc phát triển mô hình trang trại rau sạch hữu cơ, vợ chồng bà Cuối không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho 25 lao động thường xuyên, thu nhập ổn định từ 6-7 triệu đồng/người/tháng và 40-60 lao động thời vụ có thu nhập từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng.

Bà Cuối còn chuyển giao kỹ thuật, truyền đạt kinh nghiệm trồng rau sạch cho nhiều hộ nông dân trong và ngoài địa bàn. Bà chia sẻ: “Nhờ rau hữu cơ tôi có cơ hội giúp được nhiều bà con nghèo làm ăn ổn định. Mỗi một đối tượng, tôi đều tư vấn cho họ một hướng làm phù hợp. Người không có điều kiện đầu tư thì tôi tư vấn các cây trồng truyền thống; người có vốn, có dự án thì tôi giúp họ xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tôi thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa khi được giúp ích cho cộng đồng…”.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, bà Cuối mong rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội để được truyền lửa đam mê với nông nghiệp với các thế hệ trẻ hôm nay. “Nếu tìm được quỹ đất lâu năm, tôi ấp ủ xây dựng mô hình nông nghiệp trải nghiệm cho học sinh, mô hình trải nghiệm nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp trải nghiệm truyền thống. Ở đó, các bạn trẻ được tự tay đắp be bờ ruộng, được tát nước bằng gàu dây, được gặt lúa, cấy lúa… để các bạn trẻ hiểu được nền nông nghiệp giàu truyền thống và phát triển đáng tự hào của Việt Nam”, bà Cuối nói thêm. Với những thành tích nêu trên, bà Cuối vinh dự là một trong 10 cá nhân tiêu biểu được thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Thảo Xuân (thứ hai từ phải sang) tập hát cùng các bạn

Thắp sáng ước mơ bằng âm nhạc và tri thức

Không nhìn thấy ánh sáng từ khi chào đời, nhưng với tình yêu âm nhạc, niềm say mê ngoại ngữ và ý chí bền bỉ, Nguyễn Thảo Xuân (sinh năm 2000, ở phường Ba Đình, Hà Nội) đã chạm tới ước mơ trở thành sinh viên trường quốc tế và truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng.

Cán bộ cơ sở giàu lòng nhân ái

Cán bộ cơ sở giàu lòng nhân ái

Giản dị, gần gũi nhưng đầy nhiệt huyết, đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Cao Văn Cường (trong ảnh), Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Cụm 3-Liên Hà, xã Ô Diên (Hà Nội). Gần 20 năm qua, với 30 lần hiến máu tình nguyện, anh coi đó là niềm vui, là cách lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Người giữ lửa yêu thươngở ngôi trường hạnh phúc

Bằng tình yêu nghề và trái tim nhân hậu, cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội) đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong mỗi việc làm, vun đắp cho ngôi trường ven sông Hồng trở thành điểm sáng của mô hình “trường học hạnh phúc” giữa lòng Thủ đô.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bên bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre vừa hoàn thiện.

Người nâng thương hiệu mây tre đan Phú Vinh

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Hà Nội), đôi bàn tay khéo léo của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Trung thoăn thoắt luồn những sợi mây qua những nan tre, tạo nên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy sống động.

Tận tâm, sáng tạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Tận tâm, sáng tạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở phường Đông Ngạc (Hà Nội), cô giáo Bùi Vân Anh, giáo viên Trường mầm non Cổ Nhuế 2 luôn được nhắc đến như một tấm gương về sự tận tâm, sáng tạo và say mê cống hiến cho nghệ thuật.

Kỹ sư Lưu Hoàng Phương được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.

Người kỹ sư thắp lửa sáng tạo

Bằng những sáng tạo của mình, kỹ sư Lưu Hoàng Phương - Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công thuộc Công ty cổ phần FECON đã vinh dự trở thành một trong 10 cá nhân xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025.

Ngô Trọng Đức trao tặng quà cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa điều tốt đẹp

Trong nhịp sống hối hả ở Thủ đô, có một chàng trai trẻ lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và lòng nhân ái. Đó là Ngô Trọng Đức, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Hàng Bồ 4, phường Hoàn Kiếm. Đức là một trong những gương mặt ưu tú được tham dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030.

Hành trình xây dựng trường học hạnh phúc

Hành trình xây dựng trường học hạnh phúc

Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, một trong những thành công của Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, là tiên phong trong hành trình tạo nên giá trị bền bỉ về triết lý xây dựng trường học hạnh phúc.

Các thành viên Câu lạc bộ “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Chung tay hành động vì sức khỏe cộng đồng

Mỗi tuần một lần, các thành viên của Câu lạc bộ “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại cụm dân cư số 3 Thọ Xuân, xã Liên Minh (Thành phố Hà Nội) lại cùng nhau quét dọn, thu gom rác, làm sạch ngõ xóm, tuyến đường, khu vui chơi, nơi công cộng trên địa bàn xã.

Một sản phẩm ứng dụng theo Họa kim sa trên ốp điện thoại của Nguyễn Hoàng Anh.

Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần các bạn trẻ

Nguyễn Hoàng Anh, cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã dành trọn tâm huyết để thổi hồn vào một loại hình nghệ thuật độc đáo: Họa kim sa; khéo léo kết nối và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người trẻ.

Nụ cười hài lòng của người dân khi làm việc với đồng chí Ngô Tuấn Đạt.

Tấm gương sáng của lực lượng công an cơ sở

Giữa nhịp sống thường ngày ở ngoại thành Hà Nội, luôn có những cán bộ công an lặng thầm góp phần giữ gìn bình yên cho từng thôn, xóm với tinh thần trách nhiệm cao. Trung tá Ngô Tuấn Đạt, Phó Trưởng Công an xã Phú Nghĩa là một điển hình cho tinh thần ấy.

Thầy giáo Đinh Ngọc Sơn hướng dẫn học viên tạo tài khoản email.

Lớp học về chuyển đổi số dành cho người cao tuổi

Nằm sâu trong ngõ 68 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy (Hà Nội), căn nhà nhỏ của Bí thư Chi bộ khu dân cư số 9 Đinh Ngọc Sơn được người dân chung quanh gọi thân thương là lớp học chuyển đổi số. Lớp học không có bảng đen, phấn trắng, học cụ chỉ là điện thoại thông minh, học viên đều là những người đã bước vào tuổi “xế chiều”.

Nhóm sinh viên thuyết trình tại chung kết cuộc thi Startup Wheel 2024 - Cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, Bảng Vietnam Youth Startup.

Chế tạo vật liệu xây dựng đa năng từ phế thải nông nghiệp

70% phế thải sẽ được dùng để chế tạo thành vật liệu xây dựng mới với nhiều ưu điểm như: Chống cháy, cách âm, độ bền cao… Khi sản phẩm được sản xuất quy mô lớn sẽ xử lý được lượng rác thải nông nghiệp và lượng Gypsum khổng lồ đang dư thừa tại Việt Nam.

Lê Hà Minh Anh và bố em, người đồng hành cùng cô bé trong những ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Khát vọng đến trường

Chị Hà Thị Lan Hương, mẹ của Lê Hà Minh Anh (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Phú Diễn, Hà Nội) vẫn nhớ mãi câu hỏi của con: “Ung thư là chết phải không mẹ? Con chỉ muốn được đi học thôi. Chỉ cần được học là con vui rồi”.

Một thang máy tại tòa nhà CT1-B hư hỏng.

Nâng cao chất lượng khu nhà ở công nhân

Với mong muốn tạo lập chỗ ở ổn định, giúp công nhân yên tâm làm việc, thành phố Hà Nội đã đầu tư nguồn vốn ngân sách xây dựng khu nhà ở công nhân xã Kim Chung. Tuy nhiên, do công tác quản lý, khai thác và vận hành còn nhiều hạn chế, các tòa nhà nhanh chóng xuống cấp, thiết bị hư hỏng, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính nghiên cứu về các loại nấm ăn, nấm dược liệu.

Nữ trí thức đam mê nghiên cứu nấm dược liệu

Hơn nửa thế kỷ nghiên cứu khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, lặng lẽ nhưng bền bỉ tạo ra những thành tựu từ trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài thực tế.

Bác sĩ Lê Quang Minh đoạt Giải nhất Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023.

Hết lòng vì bệnh nhi và cộng đồng

Giản dị, tận tụy và luôn hết lòng vì người bệnh, đó là điều mà đồng nghiệp và người dân hay nói về bác sĩ trẻ Lê Quang Minh, công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm (Hà Nội). Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Minh còn say mê nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến vào thực tế và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Kỹ sư Hoàng Tuấn Anh nhận danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV năm 2025.

“Cây sáng kiến” của ngành điện Hà Nội

Trong các gương mặt tiêu biểu được tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV vào cuối tháng 5/2025, có một kỹ sư hơn 30 tuổi nhưng đã sở hữu nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số gắn với nhiệm vụchính trị được giao.

Hoàng Trung Nghĩa, chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh nhưng nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Không đầu hàng số phận

Căn bệnh xương thủy tinh khiến Hoàng Trung Nghĩa, sinh năm 1998, ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) không ít lần gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng nghị lực, sự lạc quan, Nghĩa đã tự học ngoại ngữ, học công nghệ để bán hàng online. Chàng trai trẻ không chỉ tự nuôi sống được bản thân, mà còn truyền cảm hứng vượt khó cho nhiều bạn trẻ khác.

Em Võ Nguyễn Tường Minh (người đầu tiên từ trái sang) và nhóm nữ sinh thành viên Câu lạc bộ giới thiệu sản phẩm chatbot với các đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XV

Học sinh lớp 10 sáng lập Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vùng cao

Với nguồn kinh phí quyên góp hàng trăm triệu đồng cùng chuỗi hoạt động trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quà Tết cho các bạn gái ở nhiều địa phương vùng biên giới, vùng khó khăn, Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vùng cao (Future Uplift Foundation) là minh chứng cho khát khao được sẻ chia với bạn bè đồng trang lứa, nhiệt huyết vì cộng đồng của cô học sinh lớp 10 Võ Nguyễn Tường Minh.

Phục dựng di ảnh liệt sĩ

Với niềm đam mê và sự tận tâm, Lê Văn Phúc (sinh năm 1989 ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng nhóm “Màu hoa đỏ” không chỉ phục dựng hơn 7.000 ảnh chân dung liệt sĩ đã phai mờ theo thời gian, mà còn trao gửi yêu thương, tri ân tới các gia đình liệt sĩ.
Dương Vũ Hải (ngoài cùng bên trái) và đội thiện nguyện phát cơm tại Xóm chạy thận.

“Anh nuôi” giàu lòng nhân ái, vì cộng đồng

Là một nhân viên trường mầm non, ngoài giờ làm việc, chàng trai trẻ Dương Vũ Hải, sinh năm 1989, luôn dành đáng kể thời gian, công sức cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Anh Bùi Văn Thuyết (người thứ ba từ trái sang) tham gia diễn đàn "Nhịp cầu nhà nông".

Trưởng thôn trẻ "đa năng"

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đình Bùi Văn Thuyết (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) luôn nhận được sự tín nhiệm của người dân. Anh Thuyết không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn có nhiều việc làm thiết thực trong xây dựng quê hương và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường.
Dự án Awake Drive đã giành giải nhất cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp năm 2024.

Sinh viên sáng chế thiết bị chống ngủ gật cho lái xe

Nhằm giúp tài xế thoát khỏi trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ khi lái xe, nhất là trong những chuyến đi dài hoặc vào ban đêm, nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu phát triển Dự án "Awake Drive - Hệ thống giám sát và duy trì độ tỉnh táo cho tài xế bằng công nghệ sóng não".
Lê Huyền Trang, sinh viên Khoa Kinh tế phát triển (Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Nữ sinh tài năng, nhiệt huyết vì cộng đồng

Ở tuổi 20, Lê Huyền Trang, Hoa khôi Khoa Kinh tế phát triển (Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) là đồng tác giả của bài báo quốc tế thuộc danh mục Q4 và có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Cô gái giỏi giang, xinh đẹp này cũng rất nhiệt huyết trong các hoạt động vì cộng đồng.