Anh Trần Đình Hòa và chị Nguyễn Thị Thu Dung cùng sinh năm 1993, quen biết nhau từ khi còn học trung học phổ thông. Cùng trưởng thành trong môi trường hoạt động Đoàn thanh niên, tình yêu của họ được bồi đắp bằng sự đồng điệu trong công việc và cuộc sống. Đến nay, hai người vừa là vợ chồng, vừa là bạn đồng hành trong công tác thanh niên tại địa phương.
Những năm đầu sau khi kết hôn là khoảng thời gian nhiều thử thách. Khi ấy, cả hai còn trẻ, kinh tế chưa ổn định, nguồn vốn để phát triển công việc không có nhiều, trong khi điều kiện của hai bên gia đình còn khó khăn. Đúng lúc đang gây dựng nền tảng kinh tế, chị Dung mang thai con đầu lòng. Công việc nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn cùng những thay đổi về tâm lý, sức khỏe khiến cả hai người phải học cách cân bằng giữa gia đình, công việc và hoạt động xã hội.
Có những lúc đôi bạn trẻ bất đồng quan điểm trong việc sắp xếp cuộc sống, định hướng công việc hay kế hoạch tương lai. Nhưng thay vì tranh cãi để phân định đúng sai, anh chị chọn lắng nghe và chia sẻ. “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng vợ chồng là người đồng hành, cùng nhìn về một hướng, chứ không phải hai người đứng ở hai phía”, anh Hòa chia sẻ.
Khi con trai đầu lòng chào đời, niềm hạnh phúc cũng trở thành động lực để hai vợ chồng sống trách nhiệm hơn, biết hy sinh và sẻ chia nhiều hơn. Anh chị cùng xây dựng những mục tiêu cho gia đình, cố gắng sắp xếp thời gian khoa học để vừa chăm lo cuộc sống, vừa hoàn thành công tác Đoàn, công tác xã hội tại địa phương.
Theo anh Hòa, chị Dung, “nếp sống văn minh” trong gia đình trẻ không phải những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ cách mỗi thành viên đối xử với nhau và với cộng đồng. Trong gia đình, anh chị duy trì những thói quen giản dị như cùng chia sẻ việc nhà, dành thời gian cho con, lắng nghe nhau sau mỗi ngày làm việc và cùng trao đổi để giải quyết những vấn đề phát sinh. Với hàng xóm, láng giềng, đó có thể là sự cởi mở, thân thiện, những lời thăm hỏi, nụ cười hay sự giúp đỡ đúng lúc.
Là cán bộ Đoàn, anh chị càng ý thức trách nhiệm nêu gương, tích cực đồng hành trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, tình nguyện và công tác đoàn thể tại địa phương.
Điều đáng quý là những hoạt động cộng đồng không khiến gia đình xa nhau hơn. Ngược lại, với anh chị, đó còn là cơ hội để các thành viên cùng đồng hành và lan tỏa những điều tốt đẹp. Cha mẹ sống trách nhiệm với cộng đồng cũng là cách tạo cho con một môi trường sống tích cực, nơi con được chứng kiến và học hỏi từ những hành động của cha mẹ.
Màu áo xanh vì thế hiện diện trong nhịp sống của gia đình. Anh Hòa hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn thôn Lạc Thị; chị Dung phụ trách truyền thông của Đoàn xã. Hai vợ chồng cùng tâm huyết với phong trào và đã xây dựng mô hình “Cà phê Thanh niên”, vừa là công trình thanh niên, vừa tạo việc làm cho đoàn viên, tăng nguồn quỹ hoạt động và tạo điểm hẹn cho người trẻ. “Hạnh phúc không chỉ là làm điều có ích, mà là được làm điều đó cùng nhau”, chị Dung chia sẻ.
Tổ ấm của anh Hòa và chị Dung được tuyên dương là “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2025. Với họ, hạnh phúc không phải là không có khó khăn hay áp lực, mà là dù gặp bất cứ điều gì, các thành viên vẫn đồng hành, tin tưởng và cùng nhau vượt qua.
“Nếp sống văn minh được hình thành từ những việc làm nhỏ, được duy trì bằng sự kiên trì mỗi ngày và được lan tỏa bằng chính cách sống của mỗi người”, anh Hòa chia sẻ. Với gia đình anh Hòa, chị Dung, xây dựng gia đình bằng tình yêu thương, gìn giữ bằng sự sẻ chia và làm đẹp mái ấm bằng những việc có ích cho cộng đồng chính là cách để những giá trị tốt đẹp được nối dài.