Hơn 20 năm gắn bó với công tác Hội, bà Nguyễn Thị Chinh vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết như những ngày đầu tham gia phong trào phụ nữ ở thôn Tô Khê. Trước khi nghỉ hưu vào năm 2020, bà Chinh có nhiều năm công tác tại Trạm Y tế xã Phú Thị (cũ). Từ năm 2006, khi đảm nhiệm thêm công việc tại Chi hội Phụ nữ thôn, bà đã quen với nhịp sống tất bật, ban ngày làm chuyên môn, buổi tối và cuối tuần dành thời gian cho công việc cộng đồng.
Chi hội Phụ nữ thôn Tô Khê hiện có 235 hội viên, phần lớn hội viên làm nông nghiệp nên quỹ thời gian hạn hẹp. Để thu hút chị em tham gia sinh hoạt, bà Chinh không ngừng tìm tòi, đổi mới cách làm. Các buổi sinh hoạt được tổ chức linh hoạt vào buổi tối hoặc cuối tuần, nội dung gắn với nhu cầu thực tế như chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Từ những nhóm nhỏ ban đầu, các câu lạc bộ văn nghệ, Zumba, dân vũ, dưỡng sinh dần hình thành và phát triển. Không chỉ giúp chị em rèn luyện sức khỏe, các hoạt động này còn mang đến niềm vui, sự tự tin và tạo cơ hội để nhiều người bước ra khỏi sự e dè thường thấy ở phụ nữ nông thôn. “Có những chị trước đây rất ngại tham gia hoạt động tập thể, giờ đã mạnh dạn biểu diễn trên sân khấu. Nhìn chị em vui vẻ, tự tin hơn, tôi thấy rất hạnh phúc”, bà Chinh chia sẻ.
Không chỉ chăm lo đời sống tinh thần, bà còn tìm cách giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Dưới sự kết nối của Chi hội, 44 hội viên đã được tiếp cận nguồn vốn vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chị em mạnh dạn mở cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống. Chi hội cũng hỗ trợ máy khâu, cây, con giống, ngày công lao động cho những hoàn cảnh khó khăn.
Với bà Chinh, công tác Hội không chỉ dừng lại ở việc tổ chức phong trào, mà còn là hành trình sẻ chia và đồng hành. Chi hội đã nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình gặp biến cố, ốm đau. Dưới sự dẫn dắt của bà Chinh, công trình “Tuyến đường tự quản” đã trở thành niềm tự hào của phụ nữ Tô Khê. Chị em cùng nhau vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa thường xuyên, góp phần xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Công trình đã đạt Giải nhất cấp thành phố. “Điều vui nhất là mọi người đã hình thành ý thức giữ gìn môi trường sống. Ai cũng thấy mình có trách nhiệm với thôn xóm”, bà chia sẻ.
Theo Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Tô Khê Bùi Thị Đảm, điều đáng quý ở bà Chinh là tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và khả năng gắn kết mọi người. “Việc gì chị Chinh cũng làm gương, cho nên hội viên rất tin tưởng và sẵn sàng đồng hành”, bà Đảm nói. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận An Bùi Thị Lợi đánh giá, bà Nguyễn Thị Chinh là cán bộ Hội giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, luôn biết cách tập hợp hội viên và triển khai hiệu quả các phong trào.
Từ những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ, người phụ nữ ấy đang góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, thắp lên sức sống cho phong trào phụ nữ ở Tô Khê và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.