Đắk Nông đẩy nhanh tiến độ triển khai Luật Đất đai năm 2024

Để triển khai giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan nhanh chóng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố Danh mục thủ tục hành chính trên cơ sở công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2124/QĐBTNMT ngày 1/8/2024 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất nông nghiệp được phép chuyển đổi mục đích, chuyển quyền sử dụng đất...
Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất nông nghiệp được phép chuyển đổi mục đích, chuyển quyền sử dụng đất...

Đến ngày 28/8, tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường để thay thế các Danh mục thủ tục hành chính được ban hành theo Luật Đất đai năm 2013; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Gia Nghĩa kịp thời tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024 để lấy ý kiến các sở, ban, ngành trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để thay thế các quy định cũ đã hết hiệu lực.

Cụ thể, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; xây dựng Quyết định quy định các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993; xây dựng Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; xây dựng quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; xây dựng Quyết định quy định về diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích, để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đến nay, cơ bản các quy định được Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo đã hoàn thành và đang tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Hiện đã có 3 văn bản đã hoàn thiện và đang trình thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành. Các quy định do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu sẽ là cơ sở để cho các địa phương triển khai giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, cơ sở để bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới và quy định mới so với Luật Đất đai năm 2013. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần lưu ý để tránh thiệt thòi do không tiếp cận đầy đủ và hiểu biết về các quy định của pháp luật.

Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới và quy định mới so với Luật Đất đai năm 2013. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần lưu ý để tránh thiệt thòi do không tiếp cận đầy đủ và hiểu biết về các quy định của pháp luật.

Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới và quy định mới so với Luật Đất đai năm 2013. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần lưu ý để tránh thiệt thòi do không tiếp cận đầy đủ và hiểu biết về các quy định của pháp luật, cụ thể: Đối với đất nông nghiệp của cá nhân được Nhà nước cho thuê; đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất; đất được Nhà nước cho thuê đất xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao mà đã hết thời hạn sử dụng đất, nhưng đến ngày 1/8/2024 cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thu hồi đất thì người sử dụng đất được thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 1/8/2024, hết thời hạn này mà người sử dụng đất không làm thủ tục gia hạn thì Nhà nước thu hồi đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 đã mở rộng cho những trường hợp trên về thời hạn được phép gia hạn sử dụng đất nên tổ chức, cá nhân khẩn trương nộp hồ sơ thực hiện gia hạn để không bị Nhà nước thu hồi đất.

Đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 172 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Đối với người nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất của cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thông qua nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc nhận quyền sử dụng đất trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành mà hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Điều 172 của Luật này mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Sự khác biệt của Luật Đất đai năm 2024 so với Luật Đất đai năm 2013 đó là cá nhân đã được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức thì khi hết hạn sẽ được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn của loại đất được giao, công nhận, không yêu cầu cá nhân đó phải là người đang trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp so với quy định trước đây kể cả đối với người nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 172 của Luật Đất đai, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Quá thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn mà người sử dụng đất không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thì không được gia hạn sử dụng đất, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp không được gia hạn sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Do đó, các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất do được Nhà nước cho thuê; đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất; đất được Nhà nước cho thuê đất xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao cần phải đặc biệt lưu ý về thời hạn sử dụng đất ghi trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc các quyết định để không bị quá thời hạn được phép gia hạn dẫn đến không được gia hạn sử dụng đất.

Ngành Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng 15 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024 để lấy ý kiến các sở, ban, ngành trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để thay thế các quy định cũ đã hết hiệu lực.

Ngành Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng 15 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024 để lấy ý kiến các sở, ban, ngành trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để thay thế các quy định cũ đã hết hiệu lực.

Từ 1/8/2024, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở chỉ cần phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 5, Điều 116 của Luật Đất đai mà không cần phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện so với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được ban hành theo thời kỳ 10 năm còn kế hoạch sử dụng đất được ban hành theo từng năm nên cơ hội chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật mới cũng dễ dàng hơn so với quy định cũ; người dân không phải đăng ký nhu cầu sử dụng đất như trước đây để được đưa vào kế hoạch sử dụng đất.

Luật Đất đai 2013 cấm hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, tuy nhiên Luật Đất đai 2024 đã bỏ quy định này. Theo đó, từ ngày 1/8/2024, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được phép nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa trong hạn mức đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 7, Điều 45 và khoản 1, Điều 176 của Luật Đất đai năm 2024.

Tại khoản 1, Điều 177 Luật Đất đai 2024 quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân là không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất, tăng 5 lần so với trước đây. Điều này đã cho phép cá nhân tích tụ đất nông nghiệp, tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng đầy đủ công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tiến tới sản xuất nông nghiệp hiện đại, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những quy định có lợi cho người sử dụng đất được quy định trong Luật Đất đai năm 2024, còn nhiều quy định khác có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ mà người sử dụng đất nên biết. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo tổ chức, cá nhân nên nghiên cứu kỹ các quy định để việc sử dụng đất, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai không bị vi phạm pháp luật về đất đai…

Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 700 đôi sandal có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 700 đôi sandal có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an phường An Hải, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh, kho hàng có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.

Đại biểu trải nghiệm Kiosk thông minh.

Đà Nẵng thí điểm Trạm dịch vụ công số

Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số).

Người dân và du khách theo dõi, cổ vũ các đội thi tại Châu Thuận.

Tết Đoan Ngọ nơi làng chài Châu Thuận

Ở vùng biển thôn Châu Thuận, xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tết Đoan Ngọ đối với người dân nơi đây không chỉ là một ngày lễ truyền thống mà còn là dịp để người dân miền biển hướng về cội nguồn và gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời được truyền từ đời ông cha và duy trì qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (thứ 2 từ phải qua) thăm, chúc mừng Cơ quan Đại diện Báo Nhân Dân tại miền trung-Tây Nguyên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Đại diện Báo Nhân Dân tại miền trung-Tây Nguyên

Sáng 19/6, nhân dịp chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan Đại diện Báo Nhân Dân tại miền trung-Tây Nguyên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Những bì lá mồng 5 được bày bán góc chợ Hội An.

Mùa lá mồng 5 về giữa góc chợ phố cổ Hội An

Những ngày đầu tháng 5 âm lịch, góc chợ Hội An (thành phố Đà Nẵng) lại nhộn nhịp người mua, người bán các loại lá dân gian phục vụ Tết Đoan Ngọ. Chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, những bao lá thuốc khô, bó lá tươi đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn với tập tục nấu nước lá uống mồng 5 của người dân địa phương.

Hội nghị tập huấn được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Nhằm kịp thời cập nhật những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng và tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp các cơ quan, đơn vị thành viên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng, với mục tiêu đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước.

Một du khách được đào tạo “cấp tốc” sẵn sàng cho một buổi chụp hình tại “studio Bãi Cạn”.

Cách người trẻ đánh thức tiềm năng Phú Quý

Phú Quý là một trong những hòn đảo xa bờ nhất của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Vài năm trở lại đây, hòn đảo này ngày càng trở nên gần gũi với du khách khi thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra bảo vệ rừng mùa khô.

Nỗ lực giữ rừng mùa khô

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Quảng Ngãi. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ ứng dụng công nghệ giám sát đến tăng cường tuần tra, trực canh.

Thế hệ trẻ tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sứ mệnh thiêng liêng nơi núi rừng cao nguyên

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa các Anh hùng, liệt sĩ trở về quê hương, với đồng đội vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tại Gia Lai, những người lính quy tập thuộc Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vẫn đang ngày đêm miệt mài lật từng tấc đất, xuyên qua những cánh rừng già để viết tiếp câu chuyện nghĩa tình tri ân.

Thương binh hạng 2 Nguyễn Xuân Thạnh, thôn Thành Long, xã Hoài Ân chuyển đổi mô hình trồng 1 ha bưởi mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Phát triển nông nghiệp xanh, an toàn tại Hoài Ân

Là vùng bán sơn địa còn nhiều khó khăn, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đang từng bước lột xác mạnh mẽ với tư duy phát triển nông nghiệp “xanh, an toàn, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu”, tạo nên hình mẫu nông thôn mới giàu sức sống trên vùng đất cao nguyên.

Bồi dưỡng cán bộ quy trình vận hành máy phát điện trên tàu 381(Ảnh CTV)

Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Người dân xã Hùng Sơn xem rừng pơ-mu là tài sản chung cần được gìn giữ.

“Di sản sống” giữa đại ngàn

Nằm ở vùng núi cao phía tây thành phố Đà Nẵng, rừng pơ-mu tại xã biên giới Hùng Sơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên và du lịch trải nghiệm.

Thanh âm biển cả hùng tráng, của tình người ấm áp và ý chí kiên cường, khát vọng vươn khơi được tái hiện tại chương trình nghệ thuật.

Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi

Với lợi thế nổi trội về biển đảo, cảnh quan tự nhiên và chiều sâu văn hóa, Quảng Ngãi đang từng bước định hình là một điểm đến mới của Việt Nam, nơi hội tụ giữa trải nghiệm, khám phá, bản sắc và khát vọng phát triển bền vững.

Giữ vững “trận địa tư tưởng” trên không gian mạng

Hiện nay, không gian mạng là môi trường quan trọng để trao đổi thông tin, tiếp cận tri thức, kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là nơi các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nhằm tác động tiêu cực đến nhận thức và tư tưởng của người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Truy xét nhanh nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Thanh Khê điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Một góc đô thị phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đầu tư hạ tầng môi trường, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững vùng nam Khánh Hòa

Giữa vùng đất vốn được xem là “chảo lửa” của Nam Trung Bộ, bài toán nước sạch, thoát lũ và bảo vệ môi trường đã trở thành thách thức thường trực đối với khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. Áp lực về tài nguyên nước, hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị đang đặt ra yêu cầu cấp thiết với chiến lược phát triển lâu dài của địa phương.