Mới có 2 địa phương ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn Luật Đất đai

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 26/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã thông tin, giải trình tới các đại biểu Quốc hội về các ý kiến còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy thông tin, giải trình tới các Đại biểu Quốc hội về các ý kiến còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy thông tin, giải trình tới các Đại biểu Quốc hội về các ý kiến còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai.

Mới có 2 địa phương ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn

Liên quan đến việc triển khai Luật Đất đai năm 2024, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, việc đầu tiên là phải ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Luật ở Trung ương và các địa phương. Tuy nhiên, tại địa phương, công tác này vẫn còn chậm.

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cập nhật tình hình thực hiện đến ngày 19/10 thì trong 63 tỉnh, thành mới chỉ có 2 địa phương đã ban hành đầy đủ 20/20 nội dung do Luật quy định; có 10 tỉnh thành đã ban hành cơ bản đầy đủ, tức là từ 17-19/20 nội dung; trong đó có 6 tỉnh, thành phố ban hành rất ít từ 3,4,5 nội dung.

Báo cáo với các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng để thấy trong cùng một điều kiện như nhau có những địa phương ban hành rất kịp thời, đầy đủ các văn bản như Hải Dương và An Giang. Nhiều địa phương kể cả các địa phương khu vực miền núi Tây Nguyên, là các địa phương có nguồn lực nhân lực khó khăn đã ban hành từ 17-19 nội dung. Nhưng có những địa phương, kể cả thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mới được 5 nội dung. Như vậy là vấn đề thực hiện ở các địa phương rất khác nhau.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ cũng có rất nhiều văn bản chỉ đạo, chỉ tính riêng về Công điện thì có 5 Công điện chỉ đạo rất quyết liệt các địa phương sớm ban hành để bảo đảm thực hiện Luật Đất đai 2024.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy thông tin, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, nhất là sau khi có Công điện của Thủ tướng thì các địa phương đã tích cực và kết quả ban hành văn bản cải thiện nhiều.

Liên quan đến khó khăn trong việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất hiện hành, thông tin với các đại biểu, người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay, đã có hàng chục địa phương và thêm Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh xong bảng giá đất và không có gì vướng mắc.

Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong Báo cáo của Bộ đã chỉ rõ các nguyên nhân, nhưng ở đây vấn đề chính là việc tổ chức thực hiện Luật.

Bộ trưởng mong đại biểu Quốc hội giám sát với chính quyền địa phương để địa phương phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, trong đó có nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất.

Quan tâm chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Về những nội dung liên quan đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh đây là một nội dung đổi mới, tiến bộ và quan trọng trong Luật Đất đai 2024 và được quy định rõ trong Điều 16 của Luật.

Bộ trưởng thông tin, nếu như giai đoạn trước đây chúng ta hay sử dụng khái niệm hỗ trợ, tức là khả năng của Nhà nước tới đâu hỗ trợ tới đó. Tuy nhiên, trong Luật Đất đai 2024 quy định là trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đã quy định các chính sách chung của Nhà nước theo tinh thần nếu chưa có thì phải bảo đảm cho đất ở, đất sản xuất, đất sinh hoạt cộng đồng… cho đồng bào dân tộc.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay các văn bản dưới Luật đã quy định Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách của địa phương về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua theo dõi, nhiều địa phương đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc này, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh phiên họp Tổ 15, ngày 26/10.

Toàn cảnh phiên họp Tổ 15, ngày 26/10.

Liên quan đến nội dung xây dựng Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất…, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, nội dung này đã được chỉ ra là một vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập và đã được phân tích, đánh giá trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 đó là có sự quy định chưa thống nhất, chưa đồng bộ giữa pháp luật về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản qua các giai đoạn khác nhau, có quy định khác nhau và chưa đồng bộ giữa pháp luật các lĩnh vực này.

Báo cáo với các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, để tháo gỡ những vướng mắc và xây dựng các văn bản pháp luật, nội dung này Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao là cơ quan chủ trì. Đến nay Bộ đã hoàn thiện hồ sơ và chỉ cần chờ nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình họp lấy ý kiến các đại biểu.

Cũng tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cũng giải thích rõ về việc hỗ trợ địa phương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.