Đắk Lắk tăng cường rà soát, cảnh báo an toàn đối với các vị trí, công trình có nguy cơ xảy ra sạt lở, nguy hiểm, mất an toàn

Ngày 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường rà soát, cảnh báo an toàn đối với các vị trí, công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai có nguy cơ xảy ra sạt lở, nguy hiểm, mất an toàn trong quá trình khắc phục, sửa chữa.

Hiện trường một đoạn kè sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành bị sập. (Ảnh: Thủy Loan)
Hiện trường một đoạn kè sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành bị sập. (Ảnh: Thủy Loan)

Công điện nêu rõ, thời gian vừa qua, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 2 đợt thiên tai lớn là cơn bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa, lũ đặc biệt lớn trên nhiều khu vực của tỉnh. Các đợt thiên tai đã gây ra thiệt hại rất lớn trên địa bàn tỉnh; có nhiều công trình, hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, suy yếu sau mưa lũ và hiện nay đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục, sửa chữa.

Để chủ động phòng ngừa sự cố, tai nạn, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát các công trình, tuyến giao thông, khu vực dân cư, vị trí taluy, bờ sông, suối có nguy cơ sạt lở; tổ chức cảnh báo, rào chắn, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác, hạn chế người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

img-146-4523.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ (người đứng thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại hiện trường vụ sập bờ kè. (Ảnh: Thủy Loan)

Phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công kiểm tra, triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn công trình và an toàn lao động đối với các công trình đang và sắp thi công.

Tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời đến nhân dân về tình trạng hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, các vị trí nguy hiểm; yêu cầu chấp hành nghiêm các cảnh báo của chính quyền địa phương.

Sở Xây dựng tăng cường rà soát, cảnh báo an toàn và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ trên địa bàn. Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư tổ chức rà soát, kiểm tra tổng thể hiện trạng các tuyến, công trình giao thông đang thi công hoặc đang trong thời gian bảo hành sau mưa lũ; đặc biệt chú ý các đoạn tuyến kè sông, kè biển, kè đường giao thông,... qua địa hình đèo dốc, nền đắp cao, đào sâu, khu vực cầu, cống, nút giao, đường ngang để kịp thời phát hiện, đánh giá mức độ tại các điểm hư hỏng, mất an toàn.

Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Thủy nông Đồng Cam; các chủ hồ đập thủy điện; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà-phê và các đơn vị, cá nhân quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, kiểm tra các công trình đang quản lý bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, kịp thời phát hiện những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở, mất an toàn trong bảo vệ và thi công; phối hợp với chính quyền địa phương để có các biện pháp cảnh báo, phòng tránh và khắc phục, bảo đảm an toàn công trình.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tập trung triển khai các hoạt động rà soát, kiểm tra các công trình, hạ tầng thuộc phạm vi quản lý; sẵn sàng ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả khi xảy ra các sự cố, mất an toàn công trình, an toàn lao động trong quá trình khắc phục, thi công; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra sự cố do chủ quan, thiếu kiểm tra.

Trước đó, vào sáng 2/1, Bùi Văn D. sinh năm 1961, bà Lê Thị Th. sinh năm 1964 (vợ ông D.), ông Đỗ Xuân H. sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Kim L. sinh năm 1961 (vợ ông H.) đều trú tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, đi trồng keo thuê thì gặp trời mưa tại khu vực bờ kè thuộc thôn Lạc Mỹ. Lúc này nền đường kè đổ sập đè 4 người tử vong tại chỗ.

img-145-4323.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong. (Ảnh: Thủy Loan)

Trong chiều 2/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong trong vụ sập bờ kè sông Ba thuộc thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Theo phản ánh của người dân địa phương, mảng bê tông bị sập là do đợt mưa lũ tháng 11/2025 làm chân tường bị xói lở “hở hàm ếch”.

Theo Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành, đoạn bờ kè xảy ra vụ tai nạn được xây dựng và bàn giao vào năm 2019. Trong đợt mưa lũ tháng 11/2025 làm chân tường bờ kè bị xói lở “hở hàm ếch”, chính quyền địa phương đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo chờ sửa chữa đoạn bờ kè này, nhưng có thể trong lúc đi làm người dân đã đưa biển báo sang một bên nên những người dân này không biết dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sập bờ kè sông Ba khiến 4 người tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.