Đắk Lắk tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô

Hiện nay, thời tiết ở Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2024 nên nguy cơ gia tăng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, cháy rừng.
Hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2024 nên nguy cơ gia tăng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, cháy rừng.
Hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2024 nên nguy cơ gia tăng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, cháy rừng.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 ha rừng; trong đó có hơn 413.000 ha rừng tự nhiên và hơn 83.000 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 38,03%.

Hiện nay, Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2024 nên nguy cơ gia tăng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, cháy rừng.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và công tác phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham mưu cho cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ngày đêm tuần tra, canh gác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô.

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ngày đêm tuần tra, canh gác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô.

Các đơn vị liên quan tập trung tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các khu vực, nhất là các địa bàn trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các chủ rừng, các cơ sở chế biến, mộc dân dụng, các lò than, các tụ điểm mua bán lâm sản, động vật hoang dã, các tuyến đường vận chuyển lâm sản trái phép để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án cấp thiết, trọng điểm, các công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; kiên quyết đình chỉ đối với các dự án có sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương…

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, cần chủ động các phương án phù hợp để hạn chế thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra; khi xảy ra cháy rừng cần huy động lực lượng đủ mạnh nhằm chữa cháy kịp thời, không để cháy lớn, kéo dài gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án cụ thể triển khai kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã, thường xuyên giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn cấp huyện.

Chủ động huy động lực lượng của cấp huyện gồm: Kiểm lâm, chủ rừng, Ủy ban nhân dân các xã, Công an, Quân đội, các ban, ngành liên quan của huyện và các lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chống người thi hành công vụ và các chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng...

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ngày đêm luôn túc trực canh gác, bảo vệ rừng.

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ngày đêm luôn túc trực canh gác, bảo vệ rừng.

Trước đó, vào ngày 31/1/2024, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo vụ hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 10, lâm phần được giao cho Ủy ban nhân dân xã Ea H’leo quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo do Hạt Kiểm lâm Ea H’leo - Krông Búk chuyển đến để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Ea H’leo phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện và Ủy ban nhân dân xã Ea H’leo tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, Công an huyện Ea H’leo đã xác định được các đối tượng có liên quan vụ hủy hoại rừng, gồm: Nguyễn Quốc Huy sinh năm 2002, trú tại thôn 2A, xã Ea H’leo, chỗ ở hiện nay tại thôn 2B, xã Ea H’leo; N.Y.T sinh năm 2006, trú tại buôn Săm B, xã Ea H’leo; N.Y.R sinh năm 2007, trú tại buôn Săm A, xã Ea H’leo; R.L.Y.B sinh năm 2006, trú tại buôn Săm A, xã Ea H’leo; N.V.T sinh năm 1977, trú tại thôn 2A, xã Ea H’leo, chỗ ở hiện nay tại thôn 2B, xã Ea H’leo.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Huy khai nhận, từ ngày 26/12/2023 đến ngày 13/1/2024 đã trực tiếp thuê người hủy hoại 4,002 ha rừng tại các lô 46, 53, 54 khoảnh 4; lô 15, 17, 36, 37 khoảnh 5, Tiểu khu 10, lâm phần thuộc Ủy ban nhân dân xã Ea H’leo quản lý, là rừng gỗ tự nhiên; mức độ thiệt hại được xác định là 81,54%.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Huy về tội “Hủy hoại rừng”. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 974 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu 355,79 m3 gỗ, 127 phương tiện các loại, thu nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.