Đắk Lắk phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 26/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và đến viếng, dâng hương anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh.

Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Tại đền thờ liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã trọn đời vì nước, vì dân, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ.

Trong những năm qua cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng bằng những tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm nghĩa tình, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng. Những việc làm mà Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các địa phương trong tỉnh đã và đang làm dù không thể bù đắp được những tổn thất mất mát hy sinh, nhưng đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong suốt những năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn tự hào về truyền thống của cha anh, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Đắk Lắk anh hùng, tiếp tục chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, vượt qua khó khăn chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Các đồng đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Các đồng đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại biểu đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong những ngày qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn công tác về các địa phương trong tỉnh thăm hỏi, tặng quà, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng…

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ, các thương bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thắp hương trên các phần mộ các liệt sĩ.

Các đại biểu thắp hương trên các phần mộ các liệt sĩ.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ và luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình có công với cách mạng; mong rằng con cháu các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tích cực thi đua, lao động, sản xuất, học tập cống hiến cho gia đình và xã hội.

Các đoàn viên, thanh niên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ.

Các đoàn viên, thanh niên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công; chú trọng chăm sóc sức khỏe người có công, thường xuyên động viên, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình trong cuộc sống...

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đố ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đố ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Đại diện các gia đình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo trong tỉnh đã thăm hỏi, động viên, quan tâm, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; thế hệ con cháu các gia đình sẽ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.