Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 10/6, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà gia đình lão thành cách mạng ở xóm Pác Bó, xã Trường Hà. Sau khi dự lễ khởi công Trường mầm non Pác Bó; thăm, tặng quà Công an xã Trường Hà, Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đến thăm, tặng quà gia đình 2 lão thành cách mạng Hoàng Thị Khìn, Dương Đại Hoa, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân những công lao, đóng góp của các thế hệ cách mạng tiền bối.

Hỏi thăm tình hình hình sức khỏe, đời sống gia đình con cháu lão thành cách mạng, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, các gia đình thực hiện tốt việc bảo ban, giáo dục con cháu giữ vững truyền thống gia đình cách mạng; lao động tốt, công tác, học tập tốt, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi thân nhân lão thành cách mạng Hoàng thị Khìn, xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi thân nhân lão thành cách mạng Hoàng thị Khìn, xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Tại lễ khởi công Trường mầm non Pác Bó, xã Trường Hà, báo cáo với Đoàn công tác đồng chí Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Hà Quảng chia sẻ, địa phương có 21 xã, thị trấn. Trong đó, có 8 xã biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện còn 33%.

Tình hình cơ sở vật chất giáo dục, nhà công vụ cho đội ngũ giáo viên vùng cao còn một số khó khăn. Trong đó, cơ sở vật chất Trường mầm non Pác Bó đã xuống cấp. Dịp này, được sự hỗ trợ của Đoàn công tác đồng chí Chủ tịch nước để xây dựng Trường mầm non Pác Bó là cơ sở, điều kiện tốt để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục các cháu và tiến tới xây dựng Trường mầm non Pác Bó đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian tới.

Lãnh đạo huyện Hà Quảng cho biết, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, huyện Hà Quảng đặt mục tiêu, đến hết năm 2025, huyện sẽ thoát nghèo, tạo nền tảng, cơ sở cho bước phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công Trường mầm non Pác Bó, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp ủy, chính quyền huyện Hà Quảng cần tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, kế cận.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Trường mầm non Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Trường mầm non Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Chia sẻ những khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, huyện Hà Quảng tiếp tục đồng bộ thực hiện các giải pháp cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp họ có “đòn bẩy”, “điểm tựa” để vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đến thăm, tặng quà Công an xã Trường Hà, Chủ tịch nước Tô Lâm căn dặn, cán bộ, chiến sĩ Công an cần gần dân, sát dân; quan tâm học tiếng của đồng bào dân tộc để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, để “dân nói mình hiểu, mình nói dân hay”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh-trật tự, bảo đảm bình yên phục vụ phát triển kinh tế, phát triển du lịch; phối hợp cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc an ninh-trật tự địa bàn biên giới.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, đồng chí Tô Lâm đã nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong.

Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.