Đắk Lắk gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Ngày 20/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh qua các thời kỳ và hơn 600 đồng chí là cán bộ cấp đại tá, thượng tá giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp trung, lữ đoàn và tương đương trở lên đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, những chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung, quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Buổi gặp mặt cũng nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thông tin tình hình nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước và quân đội. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh thông tin kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2023.

Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các cấp đúng kế hoạch, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho các đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho các đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được nâng cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong triển khai bảo đảm đầy đủ các mặt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Võ Văn Minh cho rằng: Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn, đòi hỏi phải tập trung mọi nguồn lực, sức mạnh. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là sự quan tâm theo dõi, động viên từ các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Trọng Quang, nguyên Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và Đại tá Đặng Thanh Hải, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Ea Súp, vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho 26 đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.