Thưởng nóng Công an Đắk Lắk về thành tích phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 12/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã trao thưởng đột xuất cho tập thể Công an tỉnh về thành tích điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề qua mạng với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao thưởng đột xuất cho tập thể Công an tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao thưởng đột xuất cho tập thể Công an tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã trao thưởng đột xuất 100 triệu đồng cho Ban chuyên án của Công an tỉnh; 30 triệu đồng cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh.

Đồng chí chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh trong việc phát hiện, triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trước mắt, Công an tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ tốt an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc bình an...

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, sau một quá trình điều tra, nắm tình hình, ngày 7/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia làm 20 mũi đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh.

Ngay sau đó, có 31 đối tượng liên quan đã được triệu tập lên làm việc. Các đối tượng này ở các huyện Ea Kar, Krông Pắc, Krông Năng, M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk; thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Trọng Long sinh năm 1990, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar và Nguyễn Ngọc Khoa sinh năm 1989, trú thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Hai đối tượng Long và Khoa đứng ra tổ chức, phân chia vai trò, phần việc cho từng người, cấu kết chặt chẽ với nhau trong đường dây. Phương thức thủ đoạn hoạt động kín đáo, tinh vi, không gặp trực tiếp mà sử dụng điện thoại di động nhắn tin nhận, chuyển số đề, tỷ số cá cược bóng đá. Giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger, Viber, Telegram…

Trong thời gian diễn ra World cup 2022, Long và Khoa đã lấy 3 tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng Internet về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược. Riêng đối tượng Khoa, sau khi biết Công an tỉnh đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc, nên đã trốn xuống thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuê khách sạn ở rồi tiếp tục móc nối với các con bạc trong tỉnh hoạt động.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã tạm giữ hơn 350 triệu đồng và nhiều phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn 50 người tham gia, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng 5 tỷ đồng; từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.