Trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại Đắk Lắk

Sáng 16/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” bao gồm 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tài liệu khoa học và ấn phẩm nhằm giúp cho khách tham quan, nhân dân trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk hiểu biết sâu sắc hơn về công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước sau khi thống nhất.

Qua đó, giúp thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tự hào về lịch sử truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong các chiến sĩ lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta, là một trong những người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng về tinh thần phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Di sản quý nhất mà Chủ tịch Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân ta là “chất người Tôn Đức Thắng”, tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người.

Tinh túy của những chất ấy là lòng yêu nước, thương dân, luôn ưu ái với đồng bào, đồng chí; niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cách mạng, mặc mọi khó khăn, gian khổ, tinh thần một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đức chí công vô tư quên mình, sự khiêm tốn, giản dị, trong sáng. Đó là chất cách mạng không gì làm phai nhạt được.

Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình giáo dục “Vui cùng lịch sử” cho học sinh Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình giáo dục “Vui cùng lịch sử” cho học sinh Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Đinh Một khẳng định: Thông qua trưng bày là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; qua đó tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đặc biệt, trưng bày lần này còn là cơ hội để cán bộ, viên chức Bảo tàng Đắk Lắk được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn với cán bộ, viên chức Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, hỗ trợ nhau trong công tác trưng bày, tạo sự kết nối các bảo tàng, di tích trong cả nước.

Ngoài trưng các bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tài liệu khoa học và ấn phẩm về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn tổ chức chương trình giáo dục “Vui cùng lịch sử” cho học sinh Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” diễn ra từ nay đến hết tháng 2/2023.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.