Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Pháp phát huy tình hữu nghị, đoàn kết

Ngày 28/11, nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12), một buổi gặp gỡ trang trọng và thân mật đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Lào tại Pháp, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong.

Tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai Đảng và hai nước Việt Nam-Lào là nền tảng vững chắc cho mọi hợp tác. (Ảnh: MINH DUY)
Tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai Đảng và hai nước Việt Nam-Lào là nền tảng vững chắc cho mọi hợp tác. (Ảnh: MINH DUY)

Buổi gặp gỡ thân mật không chỉ là một hoạt động ngoại giao, mà còn mang tính biểu tượng tiếp nối truyền thống tốt đẹp về tình hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai Đảng và hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã gửi lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp Quốc khánh Lào. Đại sứ nhấn mạnh rằng đây là cơ hội tuyệt vời để hai cơ quan ngoại giao, những người bạn Việt Nam và Lào, cùng nhau ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nêu bật sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Việt Nam và Lào đã duy trì đối thoại chính trị và trao đổi thường xuyên, nổi bật là những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước.

dsq-lao-tai-phap-duy-4.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Pháp phát biểu chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Lào, nhấn mạnh đây là dịp tuyệt vời để củng cố tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước, hai Đảng và hai dân tộc. (Ảnh: MINH DUY)

Trên diễn đàn quốc tế, hai nước thường xuyên chia sẻ các lập trường, quan điểm chung về vấn đề ASEAN, cũng như việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh chính trị quốc tế đầy biến động, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh mục tiêu chung cần duy trì sự ổn định chính trị, đoàn kết và hướng tới các mục tiêu phát triển quan trọng hơn vì sự thịnh vượng của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai Đại sứ quán và các cơ quan đại diện nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước và hai Đảng.

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng người kế nhiệm sẽ tiếp tục vun đắp truyền thống quý báu này giữa hai Đại sứ quán để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại địa bàn Pháp.

dsq-lao-tai-phap-duy-5.jpg
Hai bên cùng nhau nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại chính trị và trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước trong những năm qua. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong bày tỏ niềm tự hào và vinh dự khi tiếp đón Đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam, nhấn mạnh đây là một truyền thống hữu nghị đã kéo dài qua nhiều thập kỷ tại địa bàn Pháp.

Đại sứ Lào chia sẻ: Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào là dịp để ôn lại lịch sử, tình hữu nghị và tình anh em của hai nước. Trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị và xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hai nước đã cùng chung sức chiến đấu chống kẻ thù chung. Mối quan hệ của hai nước ngày càng bền chặt, không hề thay đổi ngay cả sau khi giành được độc lập và tái thiết đất nước.

Đại sứ Kalamoungkhoune Souphanouvong khẳng định mối quan hệ song phương đã được thiết lập ngày càng vững chắc và trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, cho tới văn hóa và xã hội, từ cấp trung ương cho tới cấp địa phương.

dsq-lao-tai-phap-duy-2.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi lời chúc mừng về sự thịnh vượng, phát triển tốt đẹp nhất cho đất nước Lào và hạnh phúc của nhân dân Lào nhân dịp Quốc khánh 2/12. (Ảnh: MINH DUY)

Nhân dịp này, Đại sứ Kalamoungkhoune Souphanouvong bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc về sự hỗ trợ và ủng hộ của Việt Nam dành cho Lào trên mọi diễn đàn quốc tế và khu vực, để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại sứ Kalamoungkhoune Souphanouvong cũng gửi gắm tình đoàn kết và sự cảm thông sâu sắc tới những người dân Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ trong năm nay. Đại sứ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, với lòng dũng cảm và khả năng phục hồi mạnh mẽ, sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

duy-8512-1.jpg
Hai bên coi công tác đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác song phương là trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Lào. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về các sự kiện trọng đại sắp tới của hai nước, Đại sứ Đinh Toàn Thắng tin tưởng rằng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của Lào cho lễ kỷ niệm quan trọng này, cùng với chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Lào và tấm lòng son sắc của nhân dân hai nước dành cho nhau, tháng 12 tới sẽ là một ngày hội chung của hai dân tộc Lào và Việt Nam.

Hai Đại sứ đều khẳng định mối quan hệ đặc biệt đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, giống như một cây cổ thụ đã bén rễ sâu trong lịch sử đấu tranh chung, sẽ tiếp tục phát triển không ngừng và tỏa bóng mát cho sự thịnh vượng của cả hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.