Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gặp gỡ thân mật Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Tối 2/4, tại Thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey 2026 và chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tới dự, có các lãnh đạo cấp cao Campuchia: Phó Chủ tịch CPP Samdech Sar Kheng; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Samdech Say Chhum; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary cùng nhiều Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương CPP.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vinh dự và vui mừng được chào đón các lãnh đạo CPP tại trụ sở Đại sứ quán, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của các lãnh đạo CPP đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, cũng như tình cảm đặc biệt dành cho Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Campuchia.

ndo_tr_photo-2026-04-03-090342-806.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ chúc mừng các thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng CPP, đứng đầu là ngài Samdech Techo Hun Sen, và Chính phủ Campuchia. Những thành tựu đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia, mà còn góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đại sứ cho rằng, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng, trong đó chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như cuộc gặp cấp cao hai Đảng và ba Đảng tại Phnom Penh ngày 6/2 đã diễn ra thành công hết sức tốt đẹp, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước trong tất cả các lĩnh vực.

Hòa trong niềm vui của người dân Campuchia chào đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của Campuchia, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong tháng 3 vừa qua. Đây là những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và văn minh.

ndo_tr_2026-04-03-090246-9176.jpg
Tiết mục văn nghệ với tà áo dài truyền thống của Việt Nam trình diễn tại sự kiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc tới người dân Campuchia một năm mới an khang, thịnh vượng và tiếp tục giành nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ CPP, Phó Chủ tịch CPP Samdech Sar Kheng đánh giá cao Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và tập thể Đại sứ quán đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật chào đón năm mới Campuchia và chúc mừng về thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời chúc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI thành công tốt đẹp; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ngài Samdech Sar Kheng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua; cho rằng kết quả này có phần đóng góp quan trọng của tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đại sứ Nguyễn Minh Vũ; nhấn mạnh mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng được thắt chặt theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, qua đó tiếp tục đem lại lợi ích thiết thực, to lớn cho nhân dân hai nước.

ndo_tr_photo-2026-04-03-090339-8532.jpg
Ngài Samdech Sar Kheng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngài Samdech Sar Kheng khẳng định, Campuchia luôn dành ưu tiên cao trong việc giữ gìn quan hệ truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước và luôn ghi nhớ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam, nhất là sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Trong năm 2027, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Samdech Sar Kheng cho biết Campuchia sẽ phối hợp Việt Nam để tổ chức trọng thể nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm, thắm tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, với các tiết mục nhạc dân tộc Việt Nam và Campuchia do các nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các Phu nhân, người thân các cán bộ Đại sứ quán và một số cơ quan Việt Nam tại Campuchia biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.