Đại sứ quán và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam thăm hỏi, động viên gia đình và cháu bé bị xâm hại

NDĐT - Ngày 11-12, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình và cháu bé bị xâm hại trong vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận người dân hai nước Việt Nam và Campuchia mới đây.

Đoàn tới thăm hỏi gia đình và cháu bé bị xâm hại đang được bảo trợ tại một nông trường ở tỉnh Preah Sihanouk.
Đoàn tới thăm hỏi gia đình và cháu bé bị xâm hại đang được bảo trợ tại một nông trường ở tỉnh Preah Sihanouk.

Đoàn do Tham tán Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi cháu bé và gia đình tại nông trường của Oknha Mong Rithy, Thượng Nghị sĩ Campuchia tại huyện Keo Phos, tỉnh Preah Sihanouk, phía tây nam Campuchia.

Tham gia cùng Đoàn, về phía Campuchia có Thượng nghị sĩ Mong Rithy; Phó Cục trưởng Cảnh sát Hình sự, Thiếu tướng Pal Sothy, đại diện Tổng cục Công an Quốc gia (Bộ Nội vụ); đại diện chính quyền địa phương; đại diện tổ chức Bảo vệ trẻ em (CPU) và luật sư của cháu bé và gia đình.

Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những nỗi đau của cháu bé và gia đình đã gặp phải; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn lên án và đấu tranh kiên quyết đối với mọi hành động xâm hại trẻ em; Các lực lượng chức năng Việt Nam đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng Campuchia để sớm giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, mang lại công bằng cho cháu bé và gia đình.

Mẹ cháu bé, chị Neng Chin và gia đình đã bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam quan tâm thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời nỗi đau của cháu bé và gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng hai nước sớm xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Chị cho biết thêm, hiện cháu bé và gia đình đã được Oknha Mong Rithy bảo trợ và đang dần ổn định cuộc sống tại nông trường mới.

Thượng nghị sĩ Mong Rithy và đại diện Tổng cục Công an quốc gia Campuchia đánh giá cao sự phối hợp tích cực của lực lượng chức năng Việt Nam nói chung và sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam nói riêng đối với cháu bé và gia đình; khẳng định vụ việc là hành vi phạm tội của cá nhân; lực lượng chức năng Campuchia sẽ tích cực phối hợp phía Việt Nam để sớm xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hiện, cháu bé và gia đình đã được Oknha Mong Rithy bảo trợ về nhà ở và việc làm tại nông trường của ông. Cha cháu bé, anh So Khoeun, hiện là công nhân của nông trường. Mẹ cháu bé đang mang thai đứa con thứ tư được bảy tháng, sẽ được nhận làm công nhân của nông trường sau thời gian sinh đẻ. Bé So Sao, cháu bé bị xâm hại đã được chăm sóc sức khỏe đầy đủ và được đặt thêm tên mới là So Somnang (mang ý nghĩa là “Phúc”).

Trước đó, ngày 6-12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip về cảnh xâm hại một cháu bé người Campuchia. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm và lên án của dư luận nhân dân hai nước. Ngay sau đó, lực lượng chức năng hai nước đã tích cực phối hợp truy bắt các đối tượng liên quan. Tối 7-12, lực lượng công an Việt Nam đã bắt giữ nghi phạm tên Nguyễn Thành Dũng. Hiện lực lượng chức năng hai nước đang tích cực phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.