Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Trước những tổn thất nặng nề của cơn bão số 3 (bão Yagi), gây ra đối với nhân dân trong nước, chiều 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ phát động, kêu gọi quyên góp nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với người dân Việt Nam tại các khu vực đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 11/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì lễ phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Ngoại giao ủng hộ ít nhất một ngày lương để hỗ trợ đồng bào đang chịu hậu quả của cơn bão số 3.

Thời gian của đợt vận động dự kiến kéo dài đến hết ngày 21/9.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chia sẻ về những thiệt hại, mất mát to lớn mà đồng bào trong nước phải hứng chịu do bão số 3 gây ra. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chia sẻ về những thiệt hại, mất mát to lớn mà đồng bào trong nước phải hứng chịu do bão số 3 gây ra. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngay sau lễ phát động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã khẩn trương tổ chức lễ quyên góp trong chiều 11/9, nhằm kịp thời hỗ trợ bà con trong nước đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán cùng hưởng ứng lời kêu gọi trong nước, đóng góp, cùng san sẻ những thiệt hại do cơn bão gây ra đối với người dân. Số tiền quyên góp được sẽ gửi về trong nước sớm nhất có thể để kịp thời chuyển đến bà con vùng bị thiệt hại.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam thể hiện rõ nét qua những hoạt động đầy ý nghĩa hướng về quê hương. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam thể hiện rõ nét qua những hoạt động đầy ý nghĩa hướng về quê hương. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ra thông báo kêu gọi ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Trong thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan kêu gọi các tổ chức, tập thể, cá nhân người Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan, phát huy truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, dành sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần và vật chất để hỗ trợ đồng bào đang chịu hậu quả của cơn bão số 3, góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Một lòng hướng về quê hương, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đã nhanh chóng hưởng ứng và có những hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, lãnh đạo một số hội, tổ chức kiều bào tại Thái Lan như Hội người Việt Nam toàn Thái, Hội người Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, Hội Thái-Việt tỉnh Nong Khai, Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái cũng như Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan cho biết, đã kêu gọi kiều bào chung tay quyên góp hỗ trợ đồng bào trong nước hoặc sẽ tham gia đóng góp nhân dịp này để hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, dù nhỏ bé cũng là nguồn động viên quý giá gửi đến đồng bào trong nước, thể hiện trách nhiệm cũng như phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam, dù bất cứ ở nơi đâu.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.