Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Thái Lan

Chiều 9/8, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo và đại diện các ban, ngành tỉnh Udon Thani, cách Bangkok hơn 500 km về phía Đông Bắc.
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan làm việc với lãnh đạo tỉnh Udon Thani. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan làm việc với lãnh đạo tỉnh Udon Thani. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại buổi làm việc, Phó tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nathapol Withee giới thiệu về tiềm năng, kinh tế của tỉnh, là trung tâm kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không của vùng Đông Bắc Thái Lan với Lào, Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam; cho biết, Udon Thani là một trong những tỉnh có số lượng người Thái gốc Việt đông nhất tại Thái Lan và khẳng định, người Thái gốc Việt tại đây đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh. Ngoài ra, Udon Thani còn là tỉnh đã thu hút được nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục của tỉnh.

Phó tỉnh trưởng Nathapol Withee cho biết, Udon Thani đã kết nghĩa với một số tỉnh của Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư. Hiện nay, Udon Thani tập trung đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Thái Nguyên và đang đề xuất lên các bộ, ngành trung ương của Thái Lan giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc để có thể ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nâng quan hệ giữa hai tỉnh lên cấp độ kết nghĩa.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan; khẳng định Việt Nam luôn coi Thái Lan là một trong những đối tác hàng đầu trong ASEAN; cảm ơn chính quyền tỉnh đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ người Thái gốc Việt tại đây làm ăn, sinh sống, đặc biệt là việc đã hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để cộng đồng người Thái gốc Việt tại đây xây dựng thành công Phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên trên thế giới vào năm 2023; cho rằng cộng đồng người Thái gốc Việt là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam và Thái Lan đều cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa các địa phương của hai nước có dư địa rất lớn. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Việt Nam và Thái Lan đều cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa các địa phương của hai nước có dư địa rất lớn. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan có dư địa rất lớn và bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Udon Thani quan tâm, thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ, giúp tháo gỡ những khó khăn, tạo cầu nối để Udon Thani sớm ký các biên bản hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2026 trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, khi hai nước sẽ cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây sẽ là dịp quan trọng để Việt Nam và Thái Lan nói chung, các địa phương hai nước nói riêng phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm dấu mốc quan trọng này.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng làm việc với lãnh đạo Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng làm việc với lãnh đạo Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chiều cùng ngày, Đại sứ Phạm Việt Hùng đến thăm và làm việc với lãnh đạo Đại học Rajabhat Udon Thani, thăm Trung tâm Việt Nam học trong khuôn viên trường.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Việt Hùng chúc mừng về những thành tựu to lớn của nhà trường sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, tin tưởng nhà trường sẽ ngày càng trở thành cơ sở học thuật uy tín, vững mạnh, góp phần đào tạo lực lượng trí thức mới để phục vụ sự phát triển của Thái Lan.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao trường Đại học Udon Thani đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Việt Nam học; mong rằng nhà trường sẽ cùng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen để Trung tâm Việt Nam học ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, đem lại những hiểu biết tri thức về Việt Nam cho các bạn sinh viên, người dân và các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã trao hai cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam" và "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng trường Đại học Rajabhat Udon Thani.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, hợp tác về giáo dục sẽ là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, hợp tác về giáo dục sẽ là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thay mặt Ban giám hiệu, các giảng viên của trường Đại học Rajabhat Udon Thani, Phó Hiệu trưởng, Tiến sĩ Viboon Pensuk giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của trường. Đại học Rajabhat Udon Thani đã có sự hợp tác sâu rộng về học thuật, nghiên cứu và văn hóa với nhiều tổ chức giáo dục đại học và tổ chức chính phủ của Việt Nam.

Năm 2024, Đại học Rajabhat Udon Thani đã chính thức hợp tác với 14 tổ chức giáo dục tại Việt Nam. Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp đó, trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với bốn trường đại học của Việt Nam nữa gồm Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Cần Thơ; Trường đại học Võ Trường Toản, tỉnh Hậu Giang. Đại học Rajabhat Udon Thani có 212 sinh viên Việt Nam đang theo học nhiều chuyên ngành khác nhau.

Sau cuộc gặp, Đại sứ Phạm Việt Hùng và đoàn công tác Đại sứ quán đã đến thăm Trung tâm Việt Nam học. Tại cuộc nói chuyện, trao đổi với các giáo viên, học sinh tại đây, Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá cao tinh thần dạy và học của thầy trò tại trung tâm; khẳng định sẽ dành sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều nhất cho các hoạt động của trung tâm trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thăm Trung tâm Việt Nam học tại trường Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thăm Trung tâm Việt Nam học tại trường Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, cô Dương Bích Ngọc, thành viên ban quản lý Trung tâm cho biết, Trung tâm Việt Nam học đã có một số hoạt động để sinh viên hiểu rõ hơn về Việt Nam như chương trình về Tết Nguyên đán cho sinh viên người Thái đang học tiếng Việt tại Trung tâm và sinh viên Việt Nam đang du học tại Thái Lan.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã đồng tổ chức chương trình hội trại ngôn ngữ và văn hóa ở tỉnh Nong Khai dành cho học sinh các trường phổ thông trên toàn Thái Lan.

Một trong những mục tiêu của Trung tâm Việt Nam học là tổ chức định kỳ các khóa học tiếng Việt cơ bản và cao hơn là việc nghiên cứu các vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Cô Dương Bích Ngọc, thành viên ban quản lý Trung tâm Việt Nam học. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cô Dương Bích Ngọc, thành viên ban quản lý Trung tâm Việt Nam học. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sinh viên Phiraphat Thongkaem, học viên lớp tiếng Việt cơ bản khóa mới nhất của Trung tâm Việt Nam học cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan biết, em rất thích tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, vì vậy, em tham gia vào khóa học tiếng Việt để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Sinh viên Phiraphat Thongkaem hào hứng chia sẻ về khoá học tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sinh viên Phiraphat Thongkaem hào hứng chia sẻ về khoá học tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trung tâm Việt Nam học, trực thuộc Đại học Rajabhat Udon Thani, được thành lập tháng 11/2023 với mục đích phối hợp nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về Việt Nam, cung cấp dữ liệu, kiến thức đa chiều về Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.