Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX dự kiến thông qua 4 nhiệm vụ đột phá

Diễn ra trong các ngày 7 và 8/6 tới đây tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển" với 600 đại biểu về dự.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cung cấp một số thông tin về Đại hội tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cung cấp một số thông tin về Đại hội tại buổi họp báo.

​Sáng 28/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Theo thông tin tại buổi họp báo, trong 600 đại biểu của Đại hội, có 66 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và 534 đại biểu chỉ định.

​Trong chương trình làm việc, Đại hội sẽ tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung chính: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; xem xét thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận, quyết định những phương hướng, mục tiêu hoạt động trong 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

ndo_br_2a80cd62ba573b096246.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo.

​Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội dự kiến đề ra 11 chỉ tiêu thi đua chiến lược, mang tính định lượng rõ ràng. Trong đó, nổi bật có việc kết nạp từ 500 nghìn hội viên mới trở lên; hỗ trợ thành lập mới 5 nghìn tổ hợp tác và một nghìn hợp tác xã nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân cũng sẽ phấn đấu vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên thành lập ít nhất 5 nghìn doanh nghiệp về nông nghiệp; bảo đảm 100% sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm do Hội vận động, tư vấn, hỗ trợ được truy xuất nguồn gốc; trang bị kiến thức, kỹ năng số cho ít nhất 70% số hội viên nông dân; duy trì dư nợ ủy thác với các ngân hàng đạt mốc 200 nghìn tỷ đồng.

​Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tổ chức Hội sẽ tập trung xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh; xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới; phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế.

ndo_br_bffdbe1fc92a4874113b.jpg
Đông đảo hội viên nông dân từ các địa phương đến dự buổi họp báo.

​Đặc biệt, 4 nhiệm vụ đột phá của Hội Nông dân các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường kỹ năng, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ và hội viên; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển thành các doanh nghiệp nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo các thủ tục liên thông tại Tổ dân phố số 4, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: THÁI HÒA)

Triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm chất lượng và tiến độ

Các địa phương cần tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định) trước ngày 10/6/2026 theo yêu cầu tại Chỉ thị số 21/CT-TTg.

[Ảnh] Nhịp sống hai bên bờ hối hả trở lại trong ngày cầu Long Biên thông tuyến

[Ảnh] Nhịp sống hai bên bờ hối hả trở lại trong ngày cầu Long Biên thông tuyến

Ngày 28/5, cầu Long Biên thay áo mới sau hai tháng tạm lắng để thực hiện công tác duy tu, đón những dòng xe tập nập qua lại từ hai bờ sông. Nhiều đoạn của cây cầu đã được sửa chữa thay mới, một số đoạn vẫn giữ được nguyên vẹn dấu ấn của thời gian, như lời khẳng định cho sự trân trọng của Hà Nội dành cho một công trình lịch sử.

Nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế Cao Bằng kiểm tra độ ổn định cấp điện trên lưới điện cao thế.

Cao Bằng bảo đảm cấp điện ổn định trong những ngày cao điểm nắng nóng

Sáng 28/5, lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết, nhờ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đưa vào vận hành các công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải lưới điện, trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, tại địa phương không xảy ra mất điện, lưới điện hoạt động ổn định.

Bảo vệ rừng trong điều kiện nắng nóng.

Quyết liệt phòng chống cháy rừng

Trong điều kiện nắng nóng trên diện rộng, những ngày qua, nhiều khu rừng trong cả nước có nguy cơ cháy rất cao khi hội tụ đủ cả ba yếu tố của “tam giác lửa”: Nắng nóng 35 đến 40 độ C, độ ẩm không khí dưới 50% và gió cấp 3-5.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

Tháo gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 7,5 triệu lao động đang trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Để người lao động yên tâm cống hiến, thời gian qua, chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực triển khai các chính sách về nhà ở, vốn là ước mơ, trăn trở của rất nhiều người.

Cửa hàng xăng dầu số 6 của Petrolimex Sài Gòn tại phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng chuyển đổi từ kinh doanh xăng khoáng sang xăng E10 từ ngày 1/6. (Ảnh: THẾ ANH)

Sẵn sàng cung ứng xăng E10 trên thị trường

Từ ngày 1/6 tới, xăng sinh học E10 chính thức được lưu thông trên toàn quốc. Trước khi triển khai trên diện rộng, các kết quả khảo sát kỹ thuật và thực tiễn thí điểm cho thấy loại nhiên liệu này bảo đảm an toàn tuyệt đối cho động cơ phương tiện hiện đại.

(Ảnh: Thành Đạt)

Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031, nhìn lại phong trào phụ nữ giai đoạn 2022-2026, có thể thấy, phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy thế mạnh, khẳng định vai trò và vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Các lực lượng cứu nạn tàu HP 90666-TS trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hải Phòng).

Cứu nạn thành công toàn bộ 11 người trên tàu HP 90666-TS

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đơn vị phối hợp Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng đã cứu thành công 11 thuyền viên tàu HP 90666-TS bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).