Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn

Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, mục tiêu phát triển Đại học Quốc gia thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn (giai đoạn 2023-2030) là một mục tiêu rất cụ thể.
Giảng viên và sinh viên tại Phòng thí nghiệm vi mạch và hệ thống cao tầng Trường đại học Bách Khoa (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Giảng viên và sinh viên tại Phòng thí nghiệm vi mạch và hệ thống cao tầng Trường đại học Bách Khoa (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ cuối năm 2023, Hội đồng Khoa học và đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2023-2026) đã đồng ý chủ trương mở nhóm ngành thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn ở ba trường đại học thành viên là Trường đại học Bách Khoa, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Công nghệ thông tin (UIT).

Điều này cho thấy sự chuẩn bị từ sớm khi vào năm 2023 đã có khoảng 6.000 sinh viên theo học các nhóm ngành liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công nghệ bán dẫn; đã tiên phong triển khai đào tạo ngành thiết kế vi mạch và ngành công nghệ bán dẫn từ năm 2024 ở trình độ thạc sĩ và năm 2025 sẽ tiên phong triển khai ở trình độ đào tạo tiến sĩ.

Giai đoạn 2023-2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển nền công nghiệp vi mạch Việt Nam. Cụ thể là xây dựng chương trình đào tạo hiện đại, cấp chứng chỉ công nghiệp và quốc tế về thiết kế vi mạch cho khoảng 15.000 kỹ sư; đồng thời sẽ đào tạo trên 1.800 kỹ sư và 500 thạc sĩ ngành thiết kế vi mạch.

Trong mùa tuyển sinh 2024, Việt Nam đã ghi nhận sự đột phá khi hàng loạt trường mở ngành học liên quan tới lĩnh vực này.

Cụ thể Trường đại học Công nghệ thông tin lần đầu tiên tuyển sinh ngành thiết kế vi mạch (các năm học trước, thiết kế vi mạch là một chuyên ngành giảng dạy) là một ngành đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trong công nghiệp công nghệ cao (hi-tech industry) để tạo ra những sản phẩm công nghệ cao trên thế giới.

Các sản phẩm vi mạch do những kỹ sư tốt nghiệp ngành thiết kế vi mạch thực hiện là thiết bị lõi tích hợp trong các sản phẩm công nghệ như: Điện thoại thông minh, máy tính, thiết bị giải trí, thiết bị gia dụng, thiết bị điều khiển trong xe điện, thiết bị chuẩn đoán bệnh trong y khoa, thiết bị chăm sóc sức khỏe…

Trong năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn cử một số giảng viên tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về chế tạo, đóng gói, kiểm thử bán dẫn (ATP) tại Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ.

Cùng với đó, Đại học Quốc gia cũng đã tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản về thiết kế xây dựng chương trình đào tạo vi mạch-bán dẫn, kinh nghiệm phối hợp với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ phù hợp.

Chính trong thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1017 phê duyệt chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”. Mục tiêu chung là đến năm 2030, Việt Nam đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, sẽ có 18 cơ sở giáo dục đại học công được đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở phục vụ đào tạo trong đó có Trường đại học Công nghệ thông tin.

Tại hội thảo do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn CT Group tổ chức, đề cập đến ba lợi thế của Việt Nam trong phát triển công nghiệp bán dẫn, PGS, TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng lợi thế lớn nhất của Việt Nam là quyết tâm chính trị của Đảng; đó là ngay trong Nghị quyết 57 cũng xác định cần phải xây dựng một số công nghệ chiến lược quốc gia, công nghệ bán dẫn trong tương lai cũng sẽ là một công nghệ chiến lược quốc gia.

Chính phủ cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đang dành những chính sách ưu đãi rất cụ thể cho việc xây dựng và phát triển công nghệ chip bán dẫn để tự lực, tự cường đào tạo bồi dưỡng nhân tài nhằm sở hữu được một đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, tự chủ và làm chủ được các công nghệ.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai đào tạo ngành thiết kế vi mạch và ngành công nghệ bán dẫn từ năm 2024 ở trình độ thạc sĩ.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai đào tạo ngành thiết kế vi mạch và ngành công nghệ bán dẫn từ năm 2024 ở trình độ thạc sĩ.

Trước đó, năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn công nghệ Synopsys (Hoa Kỳ) đã ký kết hợp tác tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực thiết kế vi mạch.

Theo đó, Synopsys sẽ chia sẻ giáo trình đào tạo và cấp phép sử dụng các bộ công cụ, phần mềm thiết kế chip cho sinh viên của Đại học Quốc gia. Synopsys tiếp nhận sinh viên đến thực tập và giới thiệu việc làm cho kỹ sư thiết kế vi mạch được đào tạo tại Đại học Quốc gia với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Synopsys cũng sẽ hỗ trợ bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ trong lĩnh vực thiết kế vi mạch thông qua chương trình đào tạo ngắn hạn “Train-the-Trainer”.

Hai bên còn phối hợp phát triển Viện nghiên cứu bán dẫn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi cung cấp các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu dùng chung cho các trường đại học, các công ty khởi nghiệp. Việc hợp tác với Synopsys được kỳ vọng sẽ giúp Đại học Quốc gia đào tạo được khoảng 1.800 kỹ sư thiết kế vi mạch.

Để đạt được mục tiêu phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn (giai đoạn 2023-2030), Đại học Quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đặc biệt các lĩnh ưu tiên như vi mạch-bán dẫn, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, AI; đồng thời phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm, tập trung cho công nghệ chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri bỏ phiếu tại xã Xuân Thới Sơn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm an ninh tuyệt đối cho ngày hội toàn dân

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại nhiều địa phương, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Không khí bầu cử tại phường Xuân Hòa.

[Ảnh] Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bầu cử tại phường Xuân Hòa

Sáng 15/3, tại Điểm bỏ phiếu khu vực số 2, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết dự khai tại Tổ bầu cử số 37 thuộc Đơn vị bầu cử số 24 (phường Long An và Khánh Hậu) và chứng kiến lực lượng Tổ bầu cử niêm phong thùng phiếu.

Cử tri Tây Ninh hăng hái đi bầu cử từ sáng sớm

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn toàn dân, cùng với cử tri cả nước, hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Tây Ninh đã nô nức tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày hội non sông nơi tuyến đầu biên giới Đồng Nai

Trong không khí của Ngày hội lớn của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Đồng Nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tàu thuyền của ngư dân tấp nập ở cầu cảng Côn Đảo. (Ảnh PHẠM MỘNG)

Côn Đảo những mùa nắng bình yên

Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng