Đại học Quốc gia Singapore hợp tác với FPT lập phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo

FPT và Trường Công nghệ thông tin (NUS Computing) thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm thành lập một phòng nghiên cứu hiện đại, đầu tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực AI.
Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và NUS Computing tại Singapore.
Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và NUS Computing tại Singapore.

Trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ hợp tác này, FPT sẽ cùng với NUS và các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái AI của Singapore và khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến huy động khoản đầu tư 50 triệu USD trong vòng 5 năm tới cho các hoạt động tiên phong nghiên cứu và phát triển các tài năng trong lĩnh vực AI.

Hợp tác này giúp FPT thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp AI và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển, đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực AI chất lượng cao góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên toàn cầu.

Một trong những hoạt động trọng tâm của thỏa thuận hợp tác là hai bên sẽ phối hợp thành lập một phòng nghiên cứu AI dựa trên thế mạnh về nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và năng lực công nghệ của FPT.

Phòng nghiên cứu AI này sẽ tập trung nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến, bao gồm học máy, phân tích dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính ứng dụng giải quyết các bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, logistics, vận tải, hàng không, năng lượng, sản xuất,... góp phần thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực AI tại Việt Nam, Singapore cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đồng thời, các nhà nghiên cứu, chuyên gia của Phòng nghiên cứu AI này cũng sẽ xuất bản các công trình nghiên cứu chung, các sách trắng trên các tạp chí và hội nghị quốc tế có uy tín, chia sẻ những khám phá mới với cộng đồng học thuật và doanh nghiệp toàn cầu.

Được xem như một phần quan trọng trong hệ sinh thái của NUS Computing, phòng nghiên cứu AI này sẽ được đặt trong khuôn viên của trường và hợp tác chặt chẽ với Viện Trí tuệ Nhân tạo của NUS (NAII) - nơi quy tụ các nhà nghiên cứu và chuyên gia AI giàu kinh nghiệm.

Cũng theo thỏa thuận hợp tác, FPT và NUS Computing cũng sẽ tìm kiếm cơ hội thương mại hóa các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tích hợp AI do hai bên cùng nghiên cứu phát triển cho thị trường toàn cầu.

Một nội dung quan trọng khác của thỏa thuận hợp tác là hai bên sẽ thúc đẩy đào tạo nhân lực AI chất lượng cao thông qua các chương trình như thực tập, hội thảo, đào tạo và nghiên cứu bậc tiến sĩ góp phần quan trọng để Việt Nam, Singapore luôn đi đầu trong đổi mới công nghệ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình chia sẻ: “AI được xem là một trong những công nghệ cốt lõi định hình tương lai của các ngành, các lĩnh vực. Trong hơn một thập kỷ qua, FPT đã tích cực theo đuổi nghiên cứu và phát triển AI để thúc đẩy sự đổi mới và đang tích hợp AI vào tất cả các dịch vụ và giải pháp Made by FPT. FPT cũng đã đầu tư mạnh vào đào tạo, bảo đảm sự sẵn sàng nguồn nhân lực AI".

"Hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore danh tiếng sẽ giúp chúng tôi khai thác sức mạnh của AI để thúc đẩy sự phát triển và thành công của cả hai bên không chỉ ở Singapore và Việt Nam mà còn trên toàn cầu".

Ông David Nguyễn, CEO FPT Asia Pacific, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: "Việc thành lập Phòng nghiên cứu AI tại Singapore là nền tảng của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Chúng tôi sẽ phát triển các giải pháp đột phá để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng đối với sự phát triển của khu vực như chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, vận tải, hàng không, năng lượng, sản xuất,… Bằng cách khai thác thế mạnh của mỗi bên, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo và mang lại các kết quả tích cực cho hai nước, cho khu vực và toàn cầu".

Giáo sư Tan Kian Lee, Hiệu trưởng NUS Computing, chia sẻ: “Mối quan hệ hợp tác giữa NUS Computing và FPT mang tính tương hỗ. Chúng tôi mong muốn mang đến các giải pháp AI tiên tiến để giải quyết các thách thức thực tế, đồng thời đóng góp vào hệ sinh thái AI tại Singapore và toàn cầu thông qua việc phát triển nguồn nhân lực AI có chuyên môn cao”.

NUS là trường đại học hàng đầu của Singapore, có 16 trường và khoa tọa lạc ở ba cơ sở tại Singapore, với hơn 40.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia. Với bề dày nghiên cứu về AI trong khoảng nửa thế kỷ, trường có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp của Singapore và các đối tác quốc tế trong nhiều dự án AI. Năm 2024, NUS đã thành lập Viện Trí tuệ Nhân tạo tập hợp các nhà nghiên cứu và chuyên AI hàng đầu.

Trí tuệ nhân tạo được xem là một trong những công nghệ mũi nhọn, đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển của FPT. Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả khía cạnh từ con người, cơ sở hạ tầng đến cơ sở dữ liệu, nghiên cứu cho mảng công nghệ cốt lõi này. FPT cũng sẽ đưa AI vào mọi ngóc ngách của cuộc sống và tích hợp công nghệ này vào tất cả các sản phẩm, giải pháp thuộc hệ sinh thái Made by FPT mang lại lợi ích cho người dùng cuối.

Mới đây, FPT đã hợp tác với NVIDIA đầu tư xây dựng nhà máy AI với khoản đầu tư dự kiến 200 triệu USD. Trước đó, để củng cố năng lực trong mảng AI, FPT đã hợp tác với các công ty đầu ngành như Landing AI, AIOMATIC và trở thành thành viên sáng lập của Liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng.

FPT hiện có nguồn nhân lực AI gồm hơn 1.500 kỹ sư, cùng với nguồn lực bổ sung từ 1.300 sinh viên Đại học FPT hàng năm cũng như từ chương trình AI Residency hợp tác với Viện AI Mila Quebec, để ươm mầm các tài năng trẻ ngành AI.

Có thể bạn quan tâm

Chân dung hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai. (Ảnh minh họa: Nobelprize.org)

Nobel Hóa học 2026 vinh danh nghiên cứu về hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học Henri Kagan (Đại học Paris-Sud, Pháp) và nhà khoa học Kenso Soai (Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản) với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Avương (thành phố Đà Nẵng) triển khai đồng bộ, mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.