Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung”

Chiều 18/7, những ca khúc đặc sắc của Việt Nam và Trung Quốc đã cùng hòa âm trong không gian ấm cúng của khán phòng Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Hà Nội), mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho người xem trong chương trình nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung”.

Các đại biểu chúc mừng chương trình giao lưu nghệ thuật.
Các đại biểu chúc mừng chương trình giao lưu nghệ thuật.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam; Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao; Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Hoàng Trí Hằng, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương của 2 nước, các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và các bạn đồng nghiệp đến từ Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây và Đài Phát thanh-Truyền hình Hồng Kông, Trung Quốc.

Chương trình Giao lưu nghệ thuật năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950-18/1/2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025.

839ee09bc33e75602c2f.jpg
Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2025”. (Ảnh: VOV2)

Đây là dấu mốc có ý nghĩa to lớn trong lịch sử quan hệ hai nước, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, đoàn kết, cùng phát triển, đồng thời tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ, trong hành trình 75 năm qua, chúng ta đã kế thừa và phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng và dày công vun đắp.

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Phát thanh truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung”.

03957c90ed0b5b55021a.jpg
Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc Sức sống mới trình diễn 3 ca khúc mang âm hưởng đặc trưng của âm nhạc Việt Nam. (Ảnh: VOV2)

Sự kiện đã dần trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa, không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, mà còn là không gian giao lưu văn hóa-tinh thần giữa nghệ sĩ và khán giả hai nước.

Chương trình năm nay đánh dấu lần đầu tiên có sự tham gia của Đài Phát thanh-Truyền hình Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là bước phát triển mới, thể hiện chiều sâu và chiều rộng trong quan hệ hợp tác truyền thông, văn hóa giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các đối tác Trung Quốc, mở ra nhiều triển vọng cho những hoạt động giao lưu sôi nổi hơn trong tương lai.

vov4.jpg
Ca sĩ Trần Đạt-Ngọc Hà trình diễn ca khúc "Bài ca thanh niên Việt Trung".

Mở đầu chương trình là liên khúc "Liên khúc Tứ Quý, Lưu Thủy Kim Tiền Xuân Phong Long Hồ và tác phẩm Lý Ngựa Ô Nam". Đây là màn trình diễn đậm chất truyền thống, hòa quyện tinh hoa âm nhạc dân gian ba miền bắc-trung-nam của Việt Nam.

Chương trình đã mang đến những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, do các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc cùng thể hiện. Phía Việt Nam có sự góp mặt của Nghệ sĩ Ưu tú Phan Thu Lan, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Thuật, ca sĩ Ngọc Hà cùng dàn nhạc dân tộc Sức sống mới, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Đại diện phía Trung Quốc gồm các giọng ca nổi bật như Trần Đạt, Nông Trác Phi, Vương Nhất Phượng và nghệ sĩ Hồng Kông Kandy Wong.

vov6.jpg
Nghệ sĩ Trung Quốc có giọng nữ cao gây ấn tượng với khán giả.

Chia sẻ cảm xúc ngay sau đêm diễn, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động nói, hầu hết các chương trình giao lưu nghệ thuật của Việt-Trung anh đều tham gia, nhưng đây là lần đầu tiên anh mang dàn nhạc dân tộc Sức sống mới tham gia biểu diễn tại chương trình.

Anh bày tỏ: "Âm nhạc Việt Nam rất phong phú đa dạng, không chỉ du dương, mềm mại mà có những giai điệu nồng hậu, nhiệt tình, giống với tính chất âm nhạc của Trung Quốc. Qua chương trình, chúng tôi muốn mang đến những nét đặc sắc của âm nhạc Việt Nam, để các bạn cảm nhận được sự ấm áp, hiếu khách của người Việt. Qua chương trình, chúng tôi cũng học hỏi được thêm về nghệ thuật âm nhạc của nước bạn".

Chương trình diễn ra trong 2 giờ đồng hồ với nhiều ca khúc mang âm hưởng âm nhạc đặc trưng của 2 nước được các nghệ sĩ trình diễn bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung, mang lại cảm xúc đặc biệt ấn tượng cho người xem.

vov2.jpg
Các nghệ sĩ 2 nước trình diễn ca khúc "Bài ca hữu nghị Việt Nam-Trung Hoa".

Ông Hoàng Trí Hằng, Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Quảng Tây cho rằng, chương trình giao lưu nghệ thuật do Trung Quốc và Việt Nam đồng tổ chức đã đi qua chặng đường 20 năm, trở thành hình mẫu hợp tác truyền thông nghe nhìn Trung-Việt, không chỉ là minh chứng sống động cho tình hữu nghị thắm thiết “Vừa là đồng chí vừa là anh em”, mà còn mang theo tầm nhìn tốt đẹp của các đồng nghiệp trong ngành hai nước, hướng tới việc tăng cường hợp tác và cùng phát triển.

Ông Ngô Minh Hiển bày tỏ, “Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung” không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà là không gian của sẻ chia, của giao thoa văn hóa và của sự đồng điệu vượt qua biên giới. Đây sẽ là một bản hòa âm lớn của truyền thống và đương đại, của bản sắc và sáng tạo, nơi mỗi giai điệu là một lời chào, mỗi tiết mục là một thông điệp của tình bạn, tình hữu nghị.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.