Đa sắc màu hoạt động nghệ thuật cho thiếu nhi

Sự đầu tư chỉn chu, đa dạng thể loại của các sân khấu, đơn vị tổ chức hoạt động giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến nhiều “bữa tiệc” nghệ thuật thú vị cho khán giả nhỏ tuổi.
Vở kịch “Colora-Xứ sở rực rỡ” của Sân khấu Ban Mai được đánh giá cao về mức độ đầu tư và thông điệp ý nghĩa. (Ảnh CTV)
Vở kịch “Colora-Xứ sở rực rỡ” của Sân khấu Ban Mai được đánh giá cao về mức độ đầu tư và thông điệp ý nghĩa. (Ảnh CTV)

Sân khấu Ban Mai đang hoạt động hết công suất với các suất diễn đều đặn vào mỗi cuối tuần để phục vụ khán giả nhí trong suốt mùa hè năm nay.

Sau thành công của vở diễn ra mắt hồi đầu năm mang tên “Rago-Hành trình đầu tiên”, mới đây, đạo diễn Bảo Chu cùng ê-kíp tiếp tục khiến người xem bất ngờ với đa dạng trải nghiệm thực tế sống động đúng kiểu chơi mà học. “Colora-Xứ sở rực rỡ”, vở kịch thiếu nhi mới nhất của sân khấu này đưa các bé đến với khu rừng 5.0 kỳ diệu, nơi công nghệ hòa quyện cùng thiên nhiên.

Tại đây, khán giả nhí sẽ gặp gỡ chim mẹ Hoàng Yến, chim con Hoàng Kim và những người bạn rừng xanh đáng yêu. Vở kịch xoay quanh câu chuyện đầy cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng và hành trình trưởng thành của chim con Hoàng Kim.

Không chỉ gây ấn tượng với trang phục bắt mắt, tạo hình nhân vật độc đáo hay sân khấu, đạo cụ được làm từ rác thải nhựa tái chế, “Colora-Xứ sở rực rỡ” còn là vở diễn được đạo diễn Bảo Chu mạnh tay ứng dụng công nghệ hình ảnh 3D tiên tiến trên sân khấu cùng phần âm nhạc được hòa âm, phối khí chuyên nghiệp.

Vở kịch quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng, Phương Bình, ca sĩ Nam Cường cùng dàn diễn viên trẻ tài năng như Lâm Thắng, Phúc Zelo, Kim Đào, Hạnh Thảo… Đây cũng là vở diễn xuất hiện nhiều diễn viên nhí ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau nhằm mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật cho người xem.

Đạo diễn Bảo Chu chia sẻ: Không dừng lại ở việc đầu tư sân khấu thật hoành tráng, tập trung đông diễn viên, Sân khấu Ban Mai luôn có các hoạt động trải nghiệm đi kèm để truyền tải thông điệp cụ thể mang tính giáo dục cao.

“Colora-Xứ sở rực rỡ” đang nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người xem nhờ khéo léo lồng ghép các nội dung ý nghĩa như cung cấp thông tin, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho khán giả nhí.

Trong khi đó, Sân khấu Trương Hùng Minh tiếp tục mang đến những tiếng cười rộn rã với vở kịch thiếu nhi “Mễ Cốc phiêu lưu ký” (tác giả: Việt Hương-Thạch Thảo, đạo diễn: Việt Hương).

Đây là vở kịch thứ hai trong chuỗi “Truyện thần tiên” dành riêng cho khán giả thiếu nhi do Sân khấu Trương Hùng Minh gây dựng từ mùa hè năm 2023 đến nay. Vở kịch được bố trí lịch diễn đều đặn từ giữa tháng 6 đến hết tháng 9 với mức đầu tư rất lớn.

Trước đó, vở kịch “Bí mật trăm đốt tre” (kịch bản, đạo diễn: Huỳnh Lập) đã có thành tích ấn tượng với hơn 60 suất diễn tại sân khấu này.

“Mễ Cốc phiêu lưu ký” là hành trình trưởng thành của hoàng tử Mễ Cốc, tuy thông minh, tài giỏi nhưng tính tình lại ương ngạnh. Mễ Cốc đã chọc giận thần Lúa Nước, khiến cả xứ sở Ngũ Cốc chịu trừng phạt.

Muốn chuộc lại lỗi lầm, Mễ Cốc không ngại trải qua hành trình đầy gian nan, hiểm nguy để tìm lại bình yên cho xứ sở. Các hiệu ứng sân khấu được tận dụng trong vở kịch này khiến khán giả nhí bất ngờ, thích thú reo hò khi thấy mưa, tuyết và cảm nhận động đất ngay tại ghế ngồi.

Nhờ đó, dù không quá nhiều kịch tính nhưng vở diễn vẫn rất cuốn hút với tạo hình nhân vật lộng lẫy, âm nhạc ấn tượng, không gian mộng mơ, diễn xuất duyên dáng và rất nhiều bài học ý nghĩa.

Các suất diễn cuối tuần tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B sau hơn một tháng khởi động chương trình biểu diễn mùa hè vẫn rất sôi động.

Bên cạnh vở mới nhất là “Trạm cứu hộ động vật” (tác giả: Vương Huyền Cơ, biên tập và đạo diễn: Minh Quốc, Tuấn Kiệt), các vở kịch đã diễn trước kia như “Đại náo Long cung”, “Bộ lạc Nanh trắng”, “Vương quốc những người xấu xí”… vẫn tiếp tục duy trì lịch theo nhu cầu của khán giả.

Nhà hát Idecaf thì khiến khán giả mê mẩn với chương trình Ngày xửa ngày xưa 35 “Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad-Huyền thoại mắt thần” (tác giả Mai Khắc Thảo, đạo diễn Vũ Đình Toàn, Giám đốc sản xuất Huỳnh Anh Tuấn).

Vở kịch mang sắc màu cổ tích, huyền thoại và rất vui nhộn với sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc trong chương trình Ngày xửa ngày xưa. Diễn chưa đến 20 suất trong suốt mùa hè, đây là vở kịch được nhiều người mong đợi.

Bên cạnh kịch nói, các loại hình nghệ thuật đa trải nghiệm cho thiếu nhi cũng xuất hiện dày đặc trong mùa hè năm nay.

Tại Rạp xiếc Công viên Gia Định, khán giả nhí cùng gia đình được thưởng thức vở “Ầu ơ-Thanh âm đầu đời” (tác giả: Nguyễn Thanh Phương; đạo diễn: Bích Liên, Phi Sơn, Công Nguyễn) với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Chương trình biểu diễn này là sự kết hợp của nghệ thuật xiếc, âm nhạc dân gian, múa dân gian, trình diễn sắp đặt và xử lý âm thanh, ánh sáng.

Giữa sự ngột ngạt của mùa hè phố thị, người xem được tận hưởng những điệu lý, câu hò thân thương giữa không gian miền quê Nam Bộ với chợ nổi, làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, những rặng dừa, cầu khỉ, áo bà ba, nón lá hay cánh diều tuổi thơ. Khán giả nhí thích thú khi được tìm hiểu về những điều khá lạ lẫm giữa cuộc sống hiện đại, trong khi đó nhiều phụ huynh xúc động vì được sống với kỷ niệm ngày thơ.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Diễn, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam cho biết: Vở xiếc lần này tiếp tục được đầu tư công phu cả về nghệ thuật biểu diễn, thông điệp truyền tải lẫn trang phục, bối cảnh nhằm tạo nên trải nghiệm sinh động và khó quên cho người xem, nhất là các em thiếu nhi.

Ngoài lịch diễn xiếc cố định tại Rạp xiếc Công viên Gia Định, trong suốt ba tháng hè, các nghệ sĩ, diễn viên thuộc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam còn biểu diễn theo đơn đặt hàng tại các đơn vị trên cả nước và tập trung diễn phục vụ thiếu nhi tại các huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình múa rối nước của nhà hát này cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhí vì mang nét riêng cùng câu chuyện lịch sử, văn hóa độc đáo. Hè năm nay, chương trình múa rối nước “Hoa đất Việt” và vở rối “Cá chép hóa rồng” của nhà hát tiếp tục tạo nên dấu ấn với người xem.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Cụm khu phố 1-6 trên địa bàn phường An Phú Đông tham gia họp trực tuyến.

Huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương, thời gian qua, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa ứng dụng số về tận các khu phố thông qua nguồn lực xã hội hóa 100%.

Đoàn diễu hành nghi thức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Cộng tác viên).

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026

Sáng 26/4 (mồng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương”.