Đà Nẵng: Tuyên án 24 bị cáo trong đường dây “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”

Ngày 15/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo này nằm trong đường dây thành lập 26 công ty để bảo lãnh chuyên gia “giả” nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây là đường dây tổ chức cho “chuyên gia giả” nhập cảnh Việt Nam trái phép lớn nhất ở Đà Nẵng.

Trong vụ án này, 24 bị cáo bị truy tố tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, 3 bị cáo bị truy tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong số 24 bị cáo, có 5 giám đốc quốc tịch Hàn Quốc, 13 giám đốc người Việt, đã lập 26 công ty để bảo lãnh chuyên gia “dỏm”.

Sau 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo mức án từ 1 năm tù đến 10 năm tù. Trong đó, có hai bị cáo cầm đầu đường dây này là Lee Kwan Yuong (sinh năm 1968) và Seo Yuong Jin (sinh năm 1973, quốc tịch Hàn Quốc) cùng lãnh mức án 10 năm tù và phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

Các bị cáo Song Hong Sup (sinh năm 1972, quốc tịch Hàn Quốc) 9 năm tù, phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng; Tô My Hoàng Oanh (sinh năm 1989, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) 8 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng...

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc trong thời gian xảy ra dịch Covid-19.

Từ tháng 12/2020 đến 3/2021, Lee Kwan Young (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Eyelux) và Seo Young Jin (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai KT) đứng ra tổ chức việc lập hồ sơ bảo lãnh chuyên gia “dỏm” nhập cảnh trái phép từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính. Điều kiện cần để tham gia chuyến nhập cảnh này là có doanh nghiệp tại Việt Nam bảo lãnh. Sau đó, cả hai chạy quảng cáo dịch vụ nhập cảnh, khảo sát nhu cầu nhập cảnh và thu thập thông tin người có nhu cầu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng mạng xã hội Kakao Talk và Naver.

Thời điểm này, Lee Kwan Yuong là Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền trung nên lợi dụng chức danh để ký hợp đồng thuê máy bay với các hãng hàng không. Lee Kwan Yuong, Seo Yuong Jin huy động 26 công ty trong đường dây này bảo lãnh khống, hướng dẫn khai báo gian dối.

Đây là 26 công ty do 24 bị cáo trong vụ án này lập ra, sử dụng pháp nhân để ký bảo lãnh chuyên gia nhằm thu lợi bất chính. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến 3/2021, đường dây của Lee Kwan Yuong và Seo Yuong Jin tổ chức 4 chuyến bay, đưa 264 khách Hàn Quốc từ Incheon đến Đà Nẵng, nhiều người khi được nhập cảnh thì hoạt động trái mục đích, không làm việc cho các công ty.

Trong vụ án này, riêng Lee Kwan Yuong thu lợi bất chính 1 tỷ đồng, còn Seo Yuong Jin thu lợi 85 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.