Đà Nẵng: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 12/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng.
Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng.

Đại biểu dự Hội nghị nghe báo cáo tổng kết và 10 ý kiến tham luận trao đổi về kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn. Thành phố đã ban hành 32 văn bản, công trình, đề án trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và được triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc.

Đà Nẵng đã thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật; tăng đầu tư kinh phí để các hội chuyên ngành có điều kiện tổ chức tốt các hoạt động Văn học nghệ thuật và thâm nhập thực tế, sáng tạo tác phẩm mới; Nâng cao chất lượng Đoàn ca múa nhạc - Nhà hát Trưng Vương; Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, các bảo tàng; Thành lập hội đồng nghệ thuật của thành phố, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng. Định kỳ tổ chức tọa đàm, tiếp xúc, trao đổi để nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến văn nghệ sĩ, trí thức.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội;

Bên cạnh đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, có vai trò to lớn và là một trong những động lực trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Đà Nẵng, góp phần xây dựng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng xứng tầm với vị thế là trung tâm văn hóa của khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước.

Trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Ngoài ra, các cấp cần tiếp tục triển khai cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa nói chung và phát triển văn học, nghệ thuật nói riêng, trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, bài phát biểu Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão năm 2023.

Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về các cơ chế chính sách và kinh phí để Liên hiệp các Hội Văn học-Ngệ thuật thành phố và văn nghệ sĩ thành phố hoạt động và phát triển phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội và những nhiệm vụ chính trị đặt ra của thành phố.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn học, nghệ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các sản phẩm truyền thông mới để quảng bá, giới thiệu và phổ biến các tác phẩm văn học-nghệ thuật của thành phố; từng bước chuyên nghiệp hóa công tác truyền thông, quảng bá thu hút các sự kiện văn học-nghệ thuật có quy mô đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng.

Duy trì, phát huy hiệu quả tổ chức hoạt động cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố và 9 hội chuyên ngành; đổi mới nội dung và hoạt động chuyên môn có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thành phố; tham gia góp ý, tham mưu, đề xuất các vấn đề lớn về chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực văn học-nghệ thuật.

Hỗ trợ các Câu lạc bộ, hội nhóm sinh hoạt văn học-nghệ thuật tại quận, huyện, phường, xã về chuyên môn.

Tổ chức giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm để học sinh, sinh viên được tiếp cận với các tác phẩm văn học-nghệ thuật do các văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng sáng tác; tham gia các hoạt động văn học-nghệ thuật kết hợp chương trình học tập, nghiên cứu. Chủ trì tham mưu đề xuất các giải pháp lồng ghép nội dung các môn học liên quan đến văn học-nghệ thuật Việt Nam, Đà Nẵng vào chương trình giáo dục của các trường học ở Đà Nẵng.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, nhất là các nội dung có liên quan đến phát triển văn học nghệ thuật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, 7 tập thể, 13 cá nhân được UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.