Đà Nẵng: Thúc đẩy thanh thiếu niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng

Sáng 23/11, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức chương trình tổng kết và đánh giá hoạt động dự án “Thanh thiếu niên Đà Nẵng đổi mới sáng tạo các dự án vì cộng đồng” năm 2025.

Đoàn viên thanh niên thuyết trình dự án đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.
Đoàn viên thanh niên thuyết trình dự án đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.

Dự án “Thanh thiếu niên Đà Nẵng đổi mới sáng tạo các dự án vì cộng đồng” năm 2025 nhằm tạo sân chơi đổi mới sáng tạo cho các bạn thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, đồng thời tìm kiếm và phát huy những ý tưởng có tính thực tiễn cao trong các dự án vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai thành lập các đội dự án tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố hoàn thành trước ngày 1/10/2025 và tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng với 5 chuyên đề: Kỹ năng quản lý tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro; Kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Tính bền vững, thân thiện với môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới và tính hòa nhập của dự án; Kỹ năng chuyên môn và ứng dụng công nghệ; Kỹ năng tổ chức công việc, giám sát, đánh giá cách thực hiện dự án.

z7253887052494-80708934e75fd251d05e24267f35b5a6-4344.jpg
Đoàn viên thanh niên lắng nghe phần thuyết trình các dự án đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, điểm mới trong hoạt động dự án năm 2025 là các đội dự án phải hoàn thành Kế hoạch dự án với các nội dung bao gồm: Mục tiêu dự án; Đối tượng hướng đến (số lượng cụ thể); Thời gian thực hiện từng hoạt động, nguồn lực (bao gồm tài chính, nhân sự,…); Kết quả dự kiến/đã đạt được (đối với các đội đã triển khai dự án); Khó khăn, thách thức (dự kiến/đã gặp phải). Đồng thời, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia tại buổi tập huấn nhằm hoàn thiện kế hoạch dự án và sẵn sàng cho các mục tiêu tiếp theo.

Chia sẻ về chương trình, đồng chí Trương Thị Ngọc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, qua gần hai tháng triển khai, chúng tôi nhận thấy các đội dự án không chỉ thể hiện sự sáng tạo, mà còn biết vận dụng những kỹ năng đã được trang bị vào việc xây dựng kế hoạch một cách khoa học, bài bản và có tính khả thi cao.

img-2608-3842.jpg
Đồng chí Trương Thị Ngọc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Phương chia sẻ: “Điều đáng trân trọng là các em đã tiếp cận vấn đề theo hướng hiện đại hơn, biết chú trọng yếu tố bền vững, tính hòa nhập, bình đẳng giới và thân thiện môi trường, đồng thời mạnh dạn ứng dụng công nghệ để tối ưu tính hiệu quả của dự án. Những yếu tố đó cho thấy tư duy đổi mới sáng tạo của thanh thiếu niên Đà Nẵng đang từng bước tiệm cận với yêu cầu của thời đại”.

Tại chương trình, 27 đội dự án đến từ các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã trình bày dự án và lắng nghe góp ý, nhận xét của chuyên gia.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.