Khẩn trương lập dự án khai quật khảo cổ khu vực phát hiện tàu cổ ven biển Đà Nẵng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản tới Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị có kế hoạch, chỉ đạo và huy động lực lượng trên địa bàn bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự khu vực phát hiện tàu cổ; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hoạt động làm nguy hại đến sự an toàn của tàu cổ và di vật, cổ vật.

Tàu cổ phát lộ trên biển sau khi thủy triều xuống. (Ảnh: Người dân cung cấp)
Tàu cổ phát lộ trên biển sau khi thủy triều xuống. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc phát hiện di vật tàu cổ tại khu vực ven biển phường Hội An Tây.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Báo cáo số 482/BC-SVHTTDL ngày 10/11/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng về vấn đề kể trên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kịp thời có kế hoạch, chỉ đạo và huy động lực lượng trên địa bàn bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự khu vực phát hiện tàu cổ; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hoạt động làm nguy hại đến sự an toàn của tàu cổ và di vật, cổ vật. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở khu vực tàu cổ tuân thủ quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ lập dự án khai quật khảo cổ dưới nước theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể; quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sớm chủ trì tổ chức hội nghị tham vấn một số chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan để tiến hành khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án bảo vệ khu vực phát hiện tàu cổ trước khi tiến hành thẩm định, giám định sơ bộ các hiện vật và thực hiện biện pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 11, tại khu vực phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, sóng lớn làm xói lở bờ biển, và thủy triều xuống vào buổi sáng, làm lộ ra phần thân của một con tàu cổ. xác định niên đại con tàu ước tính khoảng thế kỷ 14-16, và được đánh giá là một trong số ít tàu cổ còn tương đối nguyên vẹn phát lộ ở Việt Nam. Cấu trúc tàu có những đặc điểm giao thoa giữa phong cách đóng tàu Đông Nam Á và Đông Á.

Xác con tàu cổ này từng được phát hiện hồi tháng 12/2023 tại khu vực bãi biển Tân Thành, thành phố Hội An (cũ), ban đầu chỉ lộ vài đoạn gỗ trên bãi cát. Chính quyền đã phối hợp cơ quan chuyên môn lấy mẫu xác định niên đại bằng phương pháp đồng vị cacbon. Đến tháng 1/2024, triều cường và cát bồi lấp khiến con tàu bị vùi lấp trở lại.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.