Đà Nẵng tăng cường quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác thúc đẩy sự phát triển

Sáng 17/1, tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã tiếp một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Diễn đàn các thành phố hữu nghị hợp tác-Đà Nẵng 2025.
Đoàn công tác thủ đô Vientiane (Lào).
Đoàn công tác thủ đô Vientiane (Lào).

Tiếp và làm việc với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam-Lào trong thời gian qua đã tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực, trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thủ đô Vientiane.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và những thành tựu quan trọng trong năm 2024 của thành phố; những chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã rất quan tâm đến sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua, ban hành nhiều Nghị quyết quy định, quyết định các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố như: Kết luận số 79-KL/TW về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Thông báo kết luận số 47-TB/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam;... được Trung ương quan tâm, tin tưởng cho phép triển khai thực hiện nhiều giải pháp đột phá, các lĩnh vực mũi nhọn mới như: thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; xây dựng trung tâm tài chính khu vực; thu hút, phát triển các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo,...

Qua những kết quả và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho rằng, đây là những cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, là cơ sở và nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 10%.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo của Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng; đồng thời, bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Trên cơ sở tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Lào và giữa hai địa phương trong thời gian qua, đồng chí Anouphap Tounalom đề nghị tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương; mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng trên một số lĩnh vực như: quy hoạch thành phố, chỉnh trang đô thị, tổ chức bộ máy hành chính,...; đồng thời, tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô Vientiane.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và cảm ơn trước những nhận xét của đồng chí với thành phố, cũng như sự góp mặt của đoàn công tác thủ đô Vientiane tại Diễn đàn các thành phố hữu nghị hợp tác-Đà Nẵng 2025; cho rằng, trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam-Trung Lào, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ ngoại giao hợp tác hữu nghị, đặc biệt là các địa phương đã có sự gắn kết.

Tiếp và làm việc với Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia với sự kết nối giữa thành phố và các địa phương của Saudi Arabia; đồng thời cho rằng, sự phát triển của Saudi Arabia là một trong những bài học để thành phố phát triển một số lĩnh vực mới phù hợp định hướng đầu tư, phát triển của thành phố.

Buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam.

Buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ngài Đại sứ hỗ trợ Đà Nẵng kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư Saudi Arabia đầu tư vào các lĩnh vực, dự án chiến lược của Đà Nẵng. Đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm như: vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực.

Trân trọng sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng, Ngài Mohammed Ismaeil A. Dahlwy cũng bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển của thành phố trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal tại thành phố Đà Nẵng, qua đó thu hút du khách Saudi Arabia đến với thành phố.

Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam tặng quà lưu niệm.
Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam tặng quà lưu niệm.

Tiếp tục chương trình làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp và làm việc với một số định chế tài chính quốc tế để cùng thảo luận, lắng nghe các ý kiến đóng góp, kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính khu vực của các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng thể chế, nhằm xây dựng các chính sách vượt trội, tạo sự tin cậy với các nhà đầu tư trong việc phát triển trung tâm tài chính khu vực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp và làm việc với một số định chế tài chính quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp và làm việc với một số định chế tài chính quốc tế.

Do đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cần sớm cụ thể hoá các thỏa thuận đã thống nhất với nhau.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.