Đà Nẵng sạt lở đất trong đêm, di dời dân khẩn cấp

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng cho biết, vào khoảng 12 giờ đêm 2/11 rạng sáng 3/11, trên địa bàn tổ 5, thôn Thạnh Mỹ 2 đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn vào nhà dân vào rạng sáng 3/11 tại thôn Thạnh Mỹ 2.
Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn vào nhà dân vào rạng sáng 3/11 tại thôn Thạnh Mỹ 2.

Theo báo cáo nhanh, vụ sạt lở đã ảnh hưởng đến 3 hộ dân sinh sống gần khu vực chân đồi. Ngay trong đêm, chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ đến hiện trường, tổ chức di dời khẩn cấp người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đến sáng 3/11, khu vực sạt lở vẫn còn hiện tượng đất đá tiếp tục trượt xuống. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và cử lực lượng trực theo dõi 24/24 giờ để phòng ngừa sạt lở đất mở rộng.

8747cd8f15dd9983c0cc-4290.jpg
Chính quyền địa phương hỗ trợ dân di dời tài sản khỏi khu vực sạt lở đất tại thôn Thạnh Mỹ 2.

Theo chính quyền địa phương, vụ sạt lở nghiêm trọng không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng phương án di dời nếu xuất hiện nguy cơ sạt lở mới.

82b0d50f0d5d8103d84c-4273.jpg
Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Thạnh Mỹ 2.

Cùng thời điểm, đêm 2/11 rạng sáng 3/11, tại phường Hòa Khánh, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, gây ngập cục bộ một số khu dân cư. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã khẩn trương có mặt, phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng biên phòng đã huy động xuồng cứu hộ, áo phao, dây thừng cùng các phương tiện chuyên dụng, trực tiếp đến từng hộ dân vùng trũng thấp để hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ ra khỏi khu vực ngập nước, đồng thời giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi, gia cố nhà cửa để hạn chế thiệt hại khi nước tiếp tục dâng.

165648458942183829-6796.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng sáng 3/11.

Theo Đồn Biên phòng Hải Vân, đơn vị luôn duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân khu vực ven biển và chân đèo Hải Vân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trong 3 giờ qua tại các xã phường thuộc phía bắc và đông bắc thành phố Đà Nẵng có mưa cường suất lớn. Tổng lượng mưa từ 3 giờ-6 giờ sáng ngày 3/11 phổ biến từ 30-60mm, riêng Đà Nẵng 100,8mm, Câu Lâu 148,6mm.

Dự báo trong 3 giờ tới, tâm mưa lớn tập trung tại các xã, phường phía bắc và trung tâm thành phố Đà Nẵng với tổng lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Do mưa cường độ lớn xảy ra trong thời đoạn ngắn trên diện rộng nên cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở các vùng thấp trũng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.