Đà Nẵng phân luồng giao thông trong thời gian Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Ngày 29/5, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo chi tiết về việc phân luồng, điều tiết giao thông trong suốt thời gian Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật bảo vật quốc gia Ấn Độ, diễn ra từ ngày 30/5-2/6 tại Đà Nẵng. Thời gian để phật tử, nhân dân chiêm bái xá lợi Đức Phật vào lúc 19 giờ ngày 30/5.
Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật bảo vật Quốc gia Ấn Độ tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật bảo vật Quốc gia Ấn Độ tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đó, sử dụng tạm thời lòng đường để bố trí bãi đỗ xe phục vụ Đại lễ: bãi đỗ xe ô-tô từ 16 chỗ trở lên sẽ sử dụng toàn bộ lòng đường Phạm Hữu Nhật (từ đường Lê Văn Hiến đến đường Bùi Thế Mỹ).

Bãi đỗ xe ô-tô dưới 16 chỗ, sử dụng 2,5 làn đường Lê Văn Hiến theo hướng từ thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Nam (tính từ dải phân cách vào vỉa hè bên phải theo hướng đi) đoạn từ đường Phạm Hữu Nhật đến đường Sư Vạn Hạnh (1,5 làn đường còn lại dành cho xe lưu thông vào bãi đỗ xe máy).

Bãi đỗ xe máy, sử dụng 2,5 làn đường Lê Văn Hiến theo hướng từ thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Nam (tính từ dải phân cách vào vỉa hè bên phải theo hướng đi) đoạn từ đường Sư Vạn Hạnh đến đường tránh phục vụ thi công công trình cầu (1,5 làn đường còn lại dành cho xe lưu thông vào bãi đỗ xe máy).

Trường hợp cần thiết, sẽ sử dụng tạm thời lòng đường Phạm Hữu Nhật (đoạn từ Lê Văn Hiến đến Trường Sa) để bố trí bổ sung bãi đỗ xe và có phương án điều tiết giao thông từ xa phù hợp.

Đối với việc phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian Đại lễ: đối với đường Sư Vạn Hạnh (từ đường Lê Văn Hiến đến cổng chùa Quán Thế Âm): cấm tất cả các phương tiện giao thông, sử dụng để người dân đi bộ di chuyển vào, ra theo hai chiều.

Đối với đường Lê Văn Hiến (từ đường Minh Mạng đến đường tránh phục vụ thi công cầu): hướng từ tỉnh Quảng Nam đi thành phố Đà Nẵng, các phương tiện lưu thông một chiều như bình thường.

Hướng từ thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Nam, tại khu vực nút giao đường Lê Văn Hiến-Minh Mạng: cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc, xe ô-tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 13 tấn lưu thông trên đường Lê Văn Hiến.

Các phương tiện xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc, xe ô-tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 13 tấn được phân luồng giao thông theo hướng qua cầu Tiên Sơn (tạm thời bỏ tạm thời quy định hiện trạng: cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông Quốc lộ 14B đoạn từ cầu vượt Hoà Cầm đến đường Ngũ Hành Sơn trong thời gian cao điểm từ 6 giờ 30 phút - 8 giờ 30 phút và 16 giờ - 19 giờ).

Đối với các loại phương tiện còn lại lưu thông bình thường trên các tuyến đường theo quy định nhưng không di chuyển vào đường Lê Văn Hiến.

Tại khu vực nút giao đường Lê Văn Hiến-Phạm Hữu Nhật: đối với phương tiện không tham gia Đại lễ: rẽ trái vào Phạm Hữu Nhật và chủ động sử dụng tuyến đường phù hợp để lưu thông (không được di chuyển vào đường Lê Văn Hiến); đối với phương tiện tham gia Đại lễ di chuyển đến bãi đỗ xe.

Chùa Quán Thế Âm - nơi sẽ tôn trí, an vị xá lợi Đức Phật trong thời gian từ ngày 30/5-2/6.

Chùa Quán Thế Âm - nơi sẽ tôn trí, an vị xá lợi Đức Phật trong thời gian từ ngày 30/5-2/6.

Trong quá trình hướng dẫn, điều tiết, phân luồng cấm phương tiện lưu thông theo phương án trên, Công an thành phố Đà Nẵng có thể xem xét, điều chỉnh thời gian cấm lưu thông cho phù hợp với tình hình thực tế trên các tuyến đường.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng xác định đây là sự kiện quan trọng, có sức lan tỏa lớn. Do vậy, công tác hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ được thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng, phương án điều tiết giao thông, bố trí các điểm, chốt và các phương án phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, lên phương án chi tiết về bố trí lực lượng và tình nguyện viên tại các điểm; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cũng như các phương án trực cấp cứu, cung cấp điện và thông tin liên lạc được bảo đảm thông suốt phục vụ tăng ni, phật tử, nhân dân và đông đảo du khách tới chiêm bái. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, mến khách, chuyên nghiệp.

Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Lễ cung rước Xá lợi Đức Phật từ sân bay Đà Nẵng về chùa Quán Thế Âm dự kiến lúc 16 giờ ngày 30/5. Lộ trình cung rước từ sân bay Đà Nẵng, qua các tuyến đường Nguyễn Văn Linh-Bạch Đằng-Trần Phú-cầu Rồng-Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn-Lê Văn Hiến-Sư Vạn Hạnh-chùa Quán Thế Âm.

Thời gian để phật tử và nhân dân vào chiêm bái xá lợi Đức Phật bắt đầu lúc 19 giờ ngày 30/5.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động tại Quảng Ngãi

Chiều 29/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Cờ đỏ sao vàng tung bay nơi biên giới.

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc ở xã vùng cao, biên giới

Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Công an xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại khu vực trung tâm xã, góp phần tạo điểm nhấn nổi bật về cảnh quan và đời sống văn hóa ở địa bàn biên giới.