Công an Đà Nẵng tổng ra quân đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm

Ngày 25/4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng tổ chức đợt ra quân cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đà Nẵng tổ chức đợt ra quân cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an thành phố đã chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là hoàn thành 6 mục tiêu đề ra trong đợt cao điểm, ông Lê Trung Chinh đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật và sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến mọi tầng lớp nhân dân.

Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp, trình báo, giao nộp vũ khí phản ánh thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng ra quân trong đợt cao điểm này. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng ra quân trong đợt cao điểm này. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, để triển khai thực hiện đợt cao điểm đạt hiệu quả cao, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa 6 chỉ tiêu, 14 nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Huy động tối đa các lực lượng cảnh sát, an ninh phối hợp, đồng hành cùng công an phường, xã và lực lượng nòng cốt tại cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt cao điểm, gắn chặt với việc thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” để tổ chức làm thêm ngoài giờ, tăng cường xuống địa bàn cơ sở để tuyên truyền, vận động và tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ do cơ quan, tổ chức và người dân giao nộp.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, xác định, lên danh sách và công khai toàn bộ số đối tượng quản lý theo pháp luật, nghiệp vụ có biểu hiện, dấu hiệu, nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến tất cả bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn và toàn thể nhân dân biết, phối hợp quản lý, giám sát, phòng ngừa.

Nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vì các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. (Ảnh Công an cung cấp)

Nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vì các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. (Ảnh Công an cung cấp)

Riêng đối với số thanh, thiếu niên, phải rà soát kỹ, phân cấp quản lý chặt chẽ, thống nhất, không để sót, lọt; không để xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tham gia chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tụ tập, điều khiển mô-tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích công khai tại nơi công cộng, xem thường pháp luật, làm nhân dân bất an, lo lắng.

Theo Công an thành phố, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 48 vụ/188 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, khởi tố 7 vụ/64 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối tượng; đang điều tra, xác minh 39 vụ/122 đối tượng.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.