Đà Nẵng: Mỗi chương trình văn học-nghệ thuật phải gắn với đầu ra cụ thể

Sáng 31/12, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho thấy, theo chủ trương chung về tinh gọn, hợp nhất đơn vị hành chính, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai việc sắp xếp, hợp nhất tổ chức các Hội theo đúng quy định, bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động.

Thông qua các chương trình biểu diễn, triển lãm, ra mắt sách, các cuộc thi và vận động sáng tác, xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, Liên hiệp Hội tiếp tục khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo, nhằm ghi nhận và tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần phản ánh sinh động đời sống xã hội, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, giàu bản sắc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

ndo_tr_z7383824604585-f434bb3b2d5b1d48b036aac2d64c191a-1360.jpg
Trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể.

Công tác phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng với các sở, ban, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; huy động được sự tham gia rộng rãi của văn nghệ sĩ, cộng đồng và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho biết, hoạt động văn học-nghệ thuật năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bám sát nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của thành phố. Nhiều chương trình, sự kiện quy mô được tổ chức bài bản, lan tỏa rộng rãi. Đáng ghi nhận là mảng hoạt động lễ hội-nghệ thuật cộng đồng được triển khai khá đồng bộ, gắn với các không gian văn hóa đặc trưng của thành phố, góp phần đưa văn học-nghệ thuật đến gần hơn với nhân dân.

z7383824602666-7a7d689c33883cccc493f4c2d32c002d-5645.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm phát biểu.

Nêu rõ việc cần nhìn thẳng các hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, ông Nguyễn Nho Khiêm đề nghị toàn hệ thống Liên hiệp Hội và các hội chuyên ngành tập trung một số yêu cầu bao gồm: chuyển mạnh từ “làm nhiều hoạt động” sang “tạo sản phẩm bền” - mỗi chương trình phải gắn với đầu ra cụ thể, có kế hoạch truyền thông, có tổng kết và lan tỏa; nâng trách nhiệm của từng hội chuyên ngành, củng cố kỷ luật tiến độ, lấy chất lượng chuyên môn làm thước đo.

Tăng hoạt động liên ngành, liên kết với cơ quan văn hóa, giáo dục, truyền thông để mở rộng công chúng; chăm lo lực lượng trẻ, lực lượng thiếu nhi, và chú trọng bồi dưỡng lý luận-phê bình để nâng tầm nền tảng học thuật; chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, nguồn lực hợp pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hỗ trợ sáng tác, tổ chức trại, đặt hàng tác phẩm, nhất là các công trình lớn.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong văn học-nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, do Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế tổ chức ngày 11/10, nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.