Đà Nẵng: Khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang chuyển biến sau 5 năm xử lý ô nhiễm

Chiều 30/12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, giai đoạn 2020-2025.

Cảng cá Thọ Quang mang diện mạo mới sau khi được nâng cấp, mở rộng.
Cảng cá Thọ Quang mang diện mạo mới sau khi được nâng cấp, mở rộng.

Khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đan xen gồm: Khu tránh trú bão cho tàu thuyền, cảng cá, chợ đầu mối thủy sản của thành phố, khu công nghiệp dịch vụ thủy sản và các khu dân cư chung quanh với khoảng cách gần. Cộng hưởng với nhiều nguồn thải khác là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm kéo dài từ những năm 2010.

Với đặc thù phức tạp trên, khu vực này thuộc thẩm quyền quản lý và chức năng thuộc 20 sở, ngành và đơn vị liên quan. Do đó, cần phải có kế hoạch dài hạn, lộ trình cụ thể và có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường khu này.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 về Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025.

Trong khu vực âu thuyền, cảng cá đã triển khai xã hội hóa và duy trì tốt công tác thu gom với hơn 2.761 tấn rác (2021-2023). Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã thu gom rác thải từ 18.246 tàu, thuyền cập cảng, neo đậu và hoạt động cảng cá với 33.678m3 rác sinh hoạt đã chuyển giao cho Công ty Môi trường đô thị xử lý.

ndo_tr_cang-ca-2.jpg
Khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Việc thu gom được lực lượng thường trực thực hiện 24/7, đến nay không còn tình trạng rác trôi nổi gây ô nhiễm nguồn nước như trước đây. Dự án nạo vét âu thuyền được triển khai với diện tích 48,465ha; đã nạo vét 310.449m3 bùn và vật chất và hoàn thành dự án vào tháng 9/2025.

Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang được triển khai với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành với tổng mức đầu tư khoảng 217 tỷ đồng, tập trung nâng cấp cầu tàu và cơ sở hạ tầng; giai đoạn 2 có tổng vốn 250 tỷ đồng, đã khánh thành tháng 11/2025. Dự án đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1 kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng bảo đảm neo đậu an toàn và đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá.

Từ năm 2020 đến nay, các đơn vị liên quan đã tuần tra, kiểm tra phát hiện 242 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 725 triệu đồng các hành vi như: Phương tiện ô-tô chuyên chở hải sản đậu, đỗ, xả thải sai quy định; đổ nước thải ra đường phố gây ô nhiễm môi trường; sử dụng lòng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa, dừng đỗ xe không đúng quy định…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện, các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo, hình ảnh của âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, được địa phương, nhân dân đánh giá và ghi nhận.

Để tiếp tục duy trì khu vực trong thời gian đến, nhiều kiến nghị được đưa ra như: tuyên truyền vận động tàu cá trong và ngoài thành phố tham gia bảo vệ môi trường; phường chủ động bố trí kinh phí dọn vệ sinh, xử lý các điểm nóng về môi trường; rào chắn các khu đất trống để hạn chế tình trạng đổ trộn rác, xà bần; phối hợp lực lượng kiên quyết, tăng cường công tác xử phạt vi phạm về môi trường; ứng dụng công nghệ số vào công tác phân loại, xử lý rác…

Có thể bạn quan tâm

100% đại biểu tham dự kỳ họp bấm nút thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản.

Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho 130 tàu cá chuyển đổi nghề, giải bản

Sáng 30/12, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản. Thời gian thực hiện chính sách trong năm 2026.

Khóa tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tại Ủy ban nhân dân xã biên giới Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.

Ứng dụng AI trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm trang bị cho lãnh đạo phường, xã tư duy và kỹ năng thực tế để sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một "Trợ lý ảo đắc lực". Qua đó giúp giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu suất quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong bối cảnh địa bàn rộng lớn.

Lực lượng chức năng Quảng Trị tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Siết chặt quản lý tàu, thuyền để gỡ “thẻ vàng” IUU

Cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Phiên toà giả định chống khai thác IUU.

Lần đầu tổ chức phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại Nghệ An

Chiều 29/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lần đầu tiên đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân khu vực 1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và Báo Công Lý tổ chức “phiên tòa giả định” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại phường Cửa Lò (Nghệ An).